Chanh leo ngọt cả trăm nghìn đồng/kg vẫn cháy hàng

Chanh leo ngọt của lão nông Sáu Công (Sóc Trăng) có giá hơn 110.000 đồng/kg tại hội chợ nông nghiệp nhưng không có hàng để bán vì ngon lạ…

Ngày 24/5, tại hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do Hội Nông dân TPHCM tổ chức tại TP Thủ Đức, nhiều sản phẩm cây giống độc lạ đã hút khách tham quan ngay buổi đầu khai mạc.
Chanh leo ngot ca tram nghin dong/kg van chay hang

Ông Sáu Công với sản phẩm chanh leo ngọt độc quyền do mình lai tạo thành công

Khoe những trái chanh leo ngọt do mình độc quyền lai tạo từ cây chanh leo của Colombia với nhãn lồng, ông Sáu Công cho biết, sau hơn 3 năm bền bỉ thử nghiệm, nhiều lần sang chiết, chọn lọc… Cuối cùng ông đã lai tạo thành công giống chanh leo ngọt, hương thơm đặc trưng, giá trị dinh dưỡng cao.

“Mặc dù giá bán hiện nay là 110.000 đồng/kg, gấp 4-5 lần so với chanh leo thường nhưng vẫn không đủ để cung ứng cho khách hàng. Tôi cũng nhân giống chanh leo ngọt, bán khắp cả nước để có thêm nguồn chanh leo ngọt đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng” – ông Sáu Công nói.

Chanh leo ngot ca tram nghin dong/kg van chay hang-Hinh-2

Sản phẩm cây giống được nhiều người chọn mua

Chanh leo ngot ca tram nghin dong/kg van chay hang-Hinh-3

Người dân mua cây giống tại hội chợ để trồng trong vườn nhà, giá cực rẻ chỉ từ 30.000 đồng/cây

Tại quầy hàng bán cây giống Hai Đê (Bến Tre), bà Lê Thị Thụ (ngụ quận Gò Vấp) mua đủ các loại cây từ mít không mủ, si rô, chà là Thái… với giá chỉ từ 50.000 đồng/cây cột đầy sau yên xe.

“Thật vui khi thấy các nhà vườn từ khắp nơi đưa rất nhiều cây giống đến bán trở lại từ sau dịch. Nhiều giống cây mới được nhà vườn lai tạo thành công, lại có giá rất rẻ nên tôi mua khá nhiều để trồng trong vườn nhà” - bà Thụ nói.

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM cho biết, hội chợ có 160 gian hàng trưng bày, giới thiệu đến nhân dân và khách tham quan những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố, sản phẩm OCOP có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, thân thiện với môi trường.

“Hội chợ với quy mô lớn, cũng là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại kết nối Nhà nước, nhà nông với người tiêu dùng trên lĩnh vực nông nghiệp. Đây còn là cơ hội giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại, tiếp cận thiết bị công nghệ mới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị” - bà Xuyến nói.

Chanh leo ngot ca tram nghin dong/kg van chay hang-Hinh-4

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoa (giữa) tham quan sản phẩm tại hội chợ

Chanh leo ngot ca tram nghin dong/kg van chay hang-Hinh-5

Nhiều sản phẩm xuất khẩu được bày bán tại hội chợ chinh phục người tiêu dùng

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, thành phố đã ban hành nhiều chính sách và kế hoạch để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo ông Hoan, sẽ có rất nhiều cơ hội cho nông dân, doanh nghiệp tại hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm nay. Đồng thời, ông Hoan mong muốn thành phố có nhiều sản phẩm OCOP có chất lượng và đạt “Thương hiệu vàng” trong nông nghiệp, góp phần nâng cao hệ thống cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như hướng đến xuất khẩu.

Đắt gấp nhiều lần loại thường, vì sao chanh leo ngọt Sơn La vẫn hút khách?

(Kiến Thức) - Dù có giá đắt hơn nhiều chanh leo vỏ tím nhưng chanh leo ngọt Sơn La vẫn được ưa chuộng bởi vị ngọt như đường, lại thơm mùi ổi. 

Dat gap nhieu lan loai thuong, vi sao chanh leo ngot Son La van hut khach?
 Bên cạnh chanh leo vỏ tím, ăn chua, thường bán tại các chợ dân sinh và siêu thị, gần đây chanh leo ngọt (chanh leo vàng) được bán khá nhiều trên thị trường. 

Thứ chanh leo quả to như nắm tay, kiếm hàng trăm triệu

Với cách nghĩ khác, làm khác anh Lò Văn Phương, ở bản Dồm (xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) đã đánh thức vùng đất nghèo thành vườn chanh leo tốt tươi, trĩu quả, quả nào quả nấy to như nắm tay. Năm nào anh phương cũng lãi cả trăm triệu đồng từ bán chanh leo.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất của vùng biên Sốp Cộp, bao đời nay bà con nơi đây chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, nương rẫy, trồng lúa, ngô, sắn, năng suất thấp nên cuộc sống gia đình khó khăn. Bà con trong bản nhiều người phải rời quê xuống các thành phố lớn tìm việc làm mong có thu nhập ổn định hơn.

Mọc dại ở Việt Nam, những quả này lại đắt khó tin ở nước ngoài

(Kiến Thức) - Là những loại quả mọc dại ở Việt Nam nhưng tầm bóp, xương rồng lê gai, chanh leo lại có giá đắt đỏ ở nhiều nước trên thế giới.

Moc dai o Viet Nam, nhung qua nay lai dat kho tin o nuoc ngoai
Xương rồng lê gai (hay xương rồng tai thỏ, cây lưỡng long) mọc nhiều ở các vùng nắng gió như Ninh Thuận. Chúng thường mọc dại hoặc trồng làm hàng rào. Ảnh: Vietnamnet 

Đọc nhiều nhất

Tin mới