Chàng trai trẻ mắc ung thư gan vì thói quen ăn uống này

Nghi ngờ bệnh nhân có vấn đề về gan, bác sĩ cho thực hiện một loạt kiểm tra, xét nghiệm, cuối cùng kết luận Tiểu Cương bị ung thư gan giai đoạn đầu.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Anh Tiểu Cương, 28 tuổi, làm việc trong một công ty công nghệ cao. Do tính chất công việc, Tiểu Cương thường làm việc đến tận khuya, chất lượng giấc ngủ không đảm bảo.
Kết quả là gần đây Tiểu Cương đột nhiên cảm thấy chân tay vô lực, yếu hơn bình thường rất nhiều nên quyết định đi khám.
Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện chàng trai trẻ có nhiều triệu chứng đáng lo ngại như tiêu chảy liên tục, đồng tử chuyển màu vàng. Nghi ngờ có vấn đề về gan, bác sĩ cho thực hiện một loạt kiểm tra, xét nghiệm, cuối cùng kết luận Tiểu Cương bị ung thư gan giai đoạn đầu.
Chang trai tre mac ung thu gan vi thoi quen an uong nay
 Ảnh minh hoạ. 
Choáng váng trước kết quả này, Tiểu Cương gặng hỏi bác sĩ nguyên nhân ung thư gan. Thông qua việc hỏi thăm về thói quen ăn uống của chàng trai trẻ, bác sĩ chỉ ra, tất cả là do cốc sữa mà Tiểu Cương uống mỗi buổi sáng.
Theo Tiểu Cương, vì đọc trên mạng thấy mọi người nói uống sữa vào buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ nên dù ngán ngấy đến mấy, anh vẫn cố gắng duy trì thói quen này. 
Thế nhưng, sữa mà Tiểu Cương uống không phải là sữa đóng hộp, có tiêu chuẩn bảo quản. Sữa tươi mà Tiểu Cương hay uống là sữa tươi nguyên chất, chưa qua chế biến. Tiểu Cương thường mua nhiều cho tiện, uống không hết thì cho vào tủ lạnh, hôm sau lại mang ra uống tiếp.
Anh không hề biết rằng, vì sữa anh mua không được xử lý bằng phương pháp tiệt trùng ở nhiệt độ cao, thời gian bảo quản rất ngắn, không dùng hết trong thời gian dài sẽ sản sinh ra chất độc hại.
Theo nghiên cứu, sữa tươi chưa tiệt trùng nếu để lâu dễ sinh ra nhiều vi khuẩn và độc tố có hại, chẳng hạn như aflatoxin. Một khi được cơ thể người hấp thụ, aflatoxin sẽ gây ra những tổn thương lớn cho gan và tạo điều kiện cho sự xuất hiện của tế bào ung thư.
Hơn nữa, thời gian để gan chuyển hóa và giải độc là từ 22h đêm đến 3h sáng mà Tiểu Cương lại thức khuya thường xuyên để làm việc, vô tình khiến các yếu tố cộng hưởng, tạo điều kiện cho bệnh tật kéo đến.

Bạn trai thú nhận ân ái chị dâu tương lai, cô gái sốc nặng

Khi bạn trai thừa nhận từng ân ái với chị dâu tương lai, cô gái cảm thấy tức ngực, khó thở, khó mà chấp nhận nổi.

Giật mình 3 loại thực phẩm khiến mạch máu "cầu cứu"

Bác sĩ khuyên, nếu bạn muốn máu sạch, mạch máu khoẻ mạnh, nhất định phải hạn chế 3 loại thực phẩm này.

Máu đặc, máu nhớt sẽ làm quá trình tuần hoàn máu của cơ thể bị chậm lại, dẫn đến mạch máu bị xơ vữa, độ nhớt tăng ở một mức độ nhất định sẽ dẫn đến thiếu máu cơ tim, thiếu oxy.
Khi máu đặc đến một mức độ nhất định sẽ xảy ra hiện tượng huyết khối, gây ra hàng loạt các vấn đề về tim mạch và mạch máu não.

Giám đốc trẻ suy thận vì loại rau bổ dưỡng này

Ăn quá nhiều rau bina hay còn gọi là cải bó xôi, chàng giám đốc trẻ bị tích tụ axit uric dạng tinh thể, cuối cùng suy thận.

"Bác sĩ, có phải ông nhầm lẫn gì không? Tôi còn trẻ và không hút thuốc, sao tôi có thể mắc bệnh này được?", một bệnh nhân thắc mắc. Anh chính là Tiểu Trương, giám đốc quản lý của một công ty công nghệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc.
Được biết, sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Trương tìm được việc làm và rất nhanh chóng thăng tiến nhờ năng lực vượt trội. Nào ngờ, khi đang tập trung vào công việc, Tiểu Trương lại mắc phải căn bệnh suy thận, khiến anh vô cùng chán nản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới