Cấp cứu bé gái hơn 2 tuổi bị chấn thương nặng do vô tình vặn tay ga xe máy

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu bé gái hơn 2 tuổi bị chấn thương mắt, môi, cằm khi vô tình vặn tay ga làm xe máy lao vào hàng rào sắt.

Bệnh nhi H.C.T. (26 tháng tuổi, ở Cần Đước, Tây Ninh) nhập viện sau khi vô tình vặn tay ga xe máy khiến xe lao thẳng vào hàng rào sắt trước nhà.

Trước đó, mẹ bệnh nhi chở con ngồi phía trước. Khi về tới nhà, mẹ của bé xuống xe, gạt chống xe nhưng vẫn để xe nổ máy. Lúc này, bé vịn vào tay ga, xe lao lên, mặt bé đập vào hàng rào, bụng và ngực va vào vô lăng.

Bé H. C. T. 26 tháng tuổi, chẩn đoán: vết thương phức tạp vùng mắt trái, môi dưới phải, dập phổi trái, do tai nạn xe tay ga, được cấp cứu tích cực, sức khỏe cải thiện dần. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố/Nguồn danviet
Bé H. C. T. 26 tháng tuổi, chẩn đoán: vết thương phức tạp vùng mắt trái, môi dưới phải, dập phổi trái, do tai nạn xe tay ga, được cấp cứu tích cực, sức khỏe cải thiện dần. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố/Nguồn danviet

Khi nhập viện, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc được, vết thương phức tạp vùng mắt trái (rách mí dưới 2x2 cm, mí trên 1x2 cm), rách môi dưới phải 1x4 cm, chảy máu nhiều. Kết quả chụp CT cho thấy không tổn thương nhãn cầu, không chấn thương sọ não, chỉ dập phổi trái nhẹ và không có tổn thương nội tạng.

Bác sĩ đã cầm máu, tiêm phòng uốn ván, kháng sinh, giảm đau, rửa sạch và khâu phục hồi vết thương. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bé cải thiện, vết thương khô, thị lực bình thường.

Qua vụ việc trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi chở trẻ nhỏ trên xe máy cần cài dây an toàn, lót đệm trước vô lăng, tuyệt đối tắt máy, đưa trẻ xuống xe khi dừng để tránh tai nạn đáng tiếc.

Tai nạn thương tích ở trẻ em luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người lớn lơ là. Việc tuân thủ các quy tắc an toàn cơ bản khi sử dụng phương tiện giao thông sẽ giúp bảo vệ con nhỏ khỏi những rủi ro không đáng có.

Uống nước lá lộc mại, bé 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Một bé gái 3 tuổi ở Ninh Bình vừa được Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cứu sống do bị ngộ độc nước lá lộc mại - một loại lá dùng chữa táo bón.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, sáng 8/8, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 3 tuổi trong tình trạng thiếu máu nặng, tan máu cấp và vàng da toàn thân. Bé được chẩn đoán mắc thiếu men G6PD, một rối loạn chuyển hóa có thể gây nguy hiểm khi tiếp xúc với một số chất oxy hóa, trong đó có lá lộc mại.

Gia đình bệnh nhi cho biết, do bé bị táo bón kéo dài, người nhà đã nghe theo bài thuốc dân gian, tự hái lá lộc mại nấu nước cho bé uống. Sau khi uống, bé xuất hiện các triệu chứng như: Nước tiểu đỏ sậm, mệt mỏi, nôn và vàng da toàn thân, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Nghỉ hè 1 tháng 50 trẻ nhập viện do tai nạn thương tích

Gãy trên lồi cầu xương cánh tay là một chấn thương nặng nề thường xảy ra khi trẻ bị ngã trong lúc vui chơi, chạy nhảy.

Gãy trên lồi cầu xương cánh tay là một chấn thương nặng nề trên xương cánh tay tại điểm hẹp nhất.

Đây là một loại chấn thương chi trên phổ biến ở trẻ em từ 5-12 tuổi, đặc biệt là ở trẻ 8 tuổi. Gãy trên lồi cầu là tổn thương dễ gây biến chứng nếu không được phát hiện và xử trí đúng cách, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng vận động lâu dài của trẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới