Cần Thơ: Băn khoăn tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu của Xây dựng Đức Lộc [Kỳ 1]

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty Xây dựng Đức Lộc liên tiếp trúng thầu tại TP Cần Thơ với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp, đặt ra dấu hỏi về hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh Việt Nam đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, công tác đấu thầu đóng vai trò then chốt để lựa chọn nhà thầu năng lực và tiết kiệm ngân sách. Việc tuân thủ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ là yêu cầu bắt buộc đối với mọi chủ đầu tư. Tuy nhiên, qua phân tích hồ sơ của Công ty TNHH MTV Xây dựng Đức Lộc (Mã số doanh nghiệp: 2200274097, trụ sở tại xã Thạnh An, TP Cần Thơ), dư luận không khỏi băn khoăn về hiệu quả kinh tế tại các gói thầu đơn vị này thực hiện.

Những con số biết nói

Công ty TNHH MTV Xây dựng Đức Lộc thành lập năm 2007, do ông Nguyễn Thành Quyện làm đại diện pháp luật. Lịch sử tham gia đấu thầu của doanh nghiệp này ghi nhận những kết quả "đáng nể" khi tham gia 12 gói thầu thì trúng tới 10 gói, tỷ lệ trúng thầu đạt mức rất cao. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt hơn 23,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia đấu thầu lưu tâm không phải là số lượng gói thầu, mà là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách. Phân tích dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này lên đến khoảng 98,3%. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 1,7% thông qua quá trình đấu thầu – một con số khiêm tốn so với tính chất cạnh tranh của đấu thầu qua mạng.

Trúng thầu sát giá dự toán

Tại gói thầu "Thi công xây dựng" do Phòng Kinh tế xã Tân Phước Hưng (địa bàn thuộc TP Cần Thơ sau sáp nhập) làm bên mời thầu, Công ty Xây dựng Đức Lộc trúng thầu với giá 1.813.186.000 đồng vào ngày 27/04/2026. Đáng chú ý, mức giá này gần như tiệm cận với giá dự toán, khiến hiệu quả tiết kiệm ngân sách tại địa phương này không đáng kể.

12-5093.png
Nguồn MSC

Tương tự, vào đầu năm 2026, tại Gói thầu số 01: Xây dựng (số quyết định phê duyệt 78/QĐ-UBND ngày 04/02/2026), Công ty Xây dựng Đức Lộc trong vai trò liên danh chính đã vượt qua các đối thủ để trúng thầu với giá 2.680.000.000 đồng.

Đặc biệt, hồ sơ ghi nhận có những gói thầu tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện Cù Lao Dung (hiện đã sáp nhập đơn vị hành chính) có tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 0%, tức là giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán. Việc trúng thầu "không lệch một đồng" so với con số dự toán của chủ đầu tư là một hiện tượng cần được xem xét kỹ lưỡng, đặt ra nghi vấn về việc lập dự toán hoặc tính cạnh tranh thực chất trong đấu thầu.

Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu 2023 và Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2026, tính minh bạch và hiệu quả kinh tế là hai thước đo quan trọng nhất. Khi xuất hiện những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, thậm chí 0%, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về quy trình lập dự toán và khảo sát giá thị trường. Trong mô hình hành chính mới từ 01/07/2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp, áp lực quản lý dự án dồn về cấp xã là rất lớn, đòi hỏi công tác hậu kiểm phải được thực hiện nghiêm ngặt để tránh thất thoát ngân sách".

Sự xuất hiện dày của các gói thầu "sát giá" không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn mà còn có thể làm giảm cơ hội của các nhà thầu khác có năng lực tốt và giá cạnh tranh hơn. Dư luận đang chờ đợi những giải trình thuyết phục từ phía các đơn vị mời thầu tại Cần Thơ đối với các dự án xây lắp mà Công ty Xây dựng Đức Lộc đã và đang thực hiện.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Xây dựng Đức Lộc và "bạn thầu": Trách nhiệm của chủ đầu tư ở đâu?

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực công tác đấu thầu:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác đấu thầu, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Kiên quyết có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi dàn xếp, thông thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động đấu thầu, bảo đảm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Nghiêm cấm việc trao thầu cho các nhà thầu “thân hữu, quen thuộc” không bảo đảm năng lực, gây thất thoát, lãng phí ngân sách.

Gói thầu giao thông 7,7 tỷ ở Đơn Dương: Loại 4 đối thủ, tiết kiệm 646 triệu

Bốn nhà thầu "ngã ngựa" tại gói thầu đường R'Lơm xã Đơn Dương, ngân sách tiết kiệm hơn 646 triệu đồng nhờ đấu thầu rộng rãi.

Đầu tư công, đặc biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, luôn đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân tại các địa phương. Để những dòng vốn từ ngân sách nhà nước thực sự phát huy hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí hay thất thoát, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đấu thầu là yêu cầu mang tính sống còn. Nguyên tắc cốt lõi của mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu luôn xoay quanh 5 tiêu chí tối thượng: Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch, Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm giải trình.

Thực tiễn triển khai Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc công trình Xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn R'Lơm tại xã Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) vừa qua là một bức tranh sinh động, phản ánh rõ nét tinh thần thượng tôn pháp luật và hiệu quả thiết thực của hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Tiết kiệm gần 237 triệu, gói thầu tại xã Hưng Mỹ bóc trần lỗi nhân sự

Liên danh Nam Bộ - Nguyễn Mai trúng thầu dự án kênh Tân Tạo tại xã Hưng Mỹ (Cà Mau) với gần 237 triệu tiết kiệm ngân sách. Đối thủ ngã ngựa vì lỗi nhân sự.

Theo các tài liệu và hồ sơ trích xuất hợp pháp mà Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp cận được, Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đường Bờ Đông kênh Tân Tạo là một dự án hạ tầng giao thông mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Căn cứ theo Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ về việc phê duyệt dự án, công trình này sử dụng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ được giao trọng trách làm chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức mời thầu gói thầu số 05 với giá dự toán được phê duyệt ở mức 4.085.090.000 đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục giao thông đồng bộ, kiên cố, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân dọc tuyến kênh Tân Tạo.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, cuộc thầu đã chính thức đóng/mở thầu vào lúc 09 giờ 01 phút ngày 09/04/2026. Trích xuất Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của 02 đơn vị. Dù số lượng hồ sơ dự thầu (E-HSDT) nộp vào không nhiều, nhưng quá trình đánh giá lại diễn ra vô cùng cẩn trọng, nghiêm ngặt dưới lăng kính của đơn vị tư vấn độc lập là Công ty TNHH MTV Xây dựng An Nguyên CM. Chính sự kỹ lưỡng trong khâu chấm thầu này đã giúp chủ đầu tư đưa ra một quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoàn toàn thuyết phục, đồng thời vạch trần lỗi nghiêm trọng trong hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp.

Công ty Quảng cáo Thanh Sơn trúng gói thầu đèn trang trí tại xã Bến Lức

Dù đã thực hiện gia hạn thời gian đóng thầu, gói thầu trang trí đô thị tại xã Bến Lức vẫn chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị dự thầu và trúng thầu 

Trưởng phòng Kinh tế xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) vừa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Lắp đặt đèn trang trí, đèn nghệ thuật trên địa bàn xã năm 2026. Đây là gói thầu quan trọng nhằm chỉnh trang bộ mặt địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định mới từ ngày 01/07/2025.

Theo hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) mã số IB2600125898, gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án nêu trên có giá dự toán 1,872 tỷ đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế năm 2026, hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới