Cận cảnh vật thể sáng chói chứa lỗ đen "quái vật"

Một hình ảnh mới công bố từ dữ liệu của Kính viễn vọng không gian Hubble đã trưng ra phần lõi chứa một lỗ đen "quái vật" của siêu thiên hà Messeier 100.

Kính viễn vọng không gian Hubble của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) là một trong những "thợ săn hành tinh" thiện chiến nhất trên bầu trời. Hubble đã chụp cận cảnh một trong những vật thể sáng nhất trong chòm sao Xử Nữ.
Hình ảnh vừa được công bố nhân dịp kỷ niệm 25 năm sứ mệnh Hubble.
Can canh vat the sang choi chua lo den
Cận cảnh thiên hà Messeier 100 chứa lỗ đen "quái vật" - ảnh: NASA/ESA 
Vật thể này to lớn đến mức có thể nhìn thấy dưới dạng một mảng xanh sáng chỉ bằng các kính thiên văn cỡ nhỏ, dù cách chúng ta tới 50 triệu năm ánh sáng. Đó là một thiên hà mang tên Messier 100, nằm trong cụm sao Coma Berenices, mà nhìn từ phía trái đất cụm sao này chính là vật thể lấp lánh trong bàn tay nàng Xử Nữ.
Cho dù được phát hiện từ năm 1781 bởi nhà thiên văn học người Pháp Pierre Méchain, nhưng đây là lần đầu tiên con người có thể chiêm ngưỡng cận cảnh, bao gồm phần xoáy dữ dội của nó.
Bởi lẽ, theo kết quả phân tích, phần trung tâm cực sáng của Messier 100 là một lỗ đen "quái vật", có kích cỡ siêu lớn và đang ngấu nghiến vật chất xung quanh với tốc độ cực kỳ tham lam. Chính quá trình ăn uống nhanh chóng của lỗ đen này tỏa ra ánh sáng rực rỡ mà chúng ta quan sát được.
Bản thân Messier 100 là một thiên hà cực lớn, đường kính lên đến 107.000 năm ánh sáng. Trong khi đó, thiên hà Milky Way nơi trái đất của chúng ta tồn tại tuy là một thiên hà lớn nhưng chỉ có đường kính 52.850 năm ánh sáng.
Hình ảnh mới này, được chụp bằng Máy ảnh trường rộng Hubble 3 (WFC3). Kính viễn vọng này đã gặp một số trục trặc đến mức phải tạm dừng hoạt động trong thời gian gần đây nhưng mới đây, nó đã được NASA sửa chữa và tiếp tục nhiệm vụ "săn" các vật thể không gian.

Sửng sốt sóng bí ẩn từ thiên hà vô tuyến IC 1531

(Kiến Thức) - Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế phát hiện luồng sóng vô tuyến extragalactic đặc biệt trong một thiên hà vô tuyến gọi là IC 1531, cách Trái đất khoảng 350 triệu năm ánh sáng.

Trước giờ, các thiên hà vô tuyến được cho là đối tượng thiên văn bất thường, dồi dào năng lượng và năng động nhất vũ trụ, thường phát ra các luồng quasar hoặc blazar cũng như các sóng vô tuyến cực mạnh.

Sung sot song bi an tu thien ha vo tuyen IC 1531
Nguồn ảnh: Phys. 

Ảnh tuyệt đẹp thiên hà NGC 5033 gây sửng sốt

(Kiến Thức) - Thiên hà NGC 5033 bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Kính Hubble trong diện mạo mới. Vòng tay xoắn ốc của thiên hà này trải rộng trên 100.000 năm ánh sáng, ấn tượng không kém so với thiên hà Milky Way.

Theo các nhà khoa học tại NASA, thiên hà NGC 5033 cách Trái đất khoảng 43 triệu năm ánh sáng nằm trong chòm sao Canes Venatici.

Vòng tay xoắn ốc của thiên hà này trải rộng trên 100.000 năm ánh sáng, tương tự kích thước thiên hà Milky Way của chúng ta.

Báo đốm chột mắt vẫn săn mồi đỉnh cao gây choáng

(Kiến Thức) - Mất đi một nửa tầm nhìn, một nửa thị lực thế nhưng điều này không ngăn được báo đốm chột một mắt trở thành kẻ đi săn đỉnh cao. Bằng chứng là thời điểm gặp gỡ nhiếp ảnh gia Holger W Grauel, con vật vừa đi săn thành công.

Mới đây, trong khi tác nghiệm và khám phá thiên nhiên hoang dã ở công viên quốc gia Tarangire ở Tanzania, nhiếp ảnh gia Holger W Grauel bất ngờ khi gặp một con báo đốm chột một mắt. Theo nhiếp ảnh gia, mắt phải của con báo đốm đã hỏng hẳn do bị thương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới