Trong hoạt động đấu thầu, giá dự thầu luôn là yếu tố quyết định sự thắng bại. Tại gói thầu xây dựng đường tổ 1, tổ 2 khu phố 5 (phường Chơn Thành), dư luận vừa chứng kiến một màn "so găng" về con số khá thú vị giữa hai doanh nghiệp địa phương.
Cách biệt 56 triệu đồng và cái kết
Theo Biên bản mở thầu ngày 12/02/2026, gói thầu Xây dựng có giá dự toán 6.961.524.307 đồng. Cuộc đua chính thức ghi danh hai đối thủ: Công ty TNHH Lam Cường và Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương.
Kết quả cho thấy một sự tính toán chi li về con số:
- Công ty TNHH Lam Cường: Bỏ thầu với giá 6.892.062.317 đồng.
- Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương: Bỏ thầu với giá 6.948.142.007 đồng.
Khoảng cách giữa hai nhà thầu chỉ là 56.079.690 đồng. Với một gói thầu có quy mô gần 7 tỷ đồng, độ vênh về giá chỉ chiếm chưa đầy 0,8%. Điều này cho thấy các nhà thầu đã nắm rất chắc "khung" giá dự toán để đưa ra con số dự thầu sát nút, đảm bảo khả năng trúng thầu nhưng vẫn giữ được biên lợi nhuận cao nhất có thể.
Hệ quả của cuộc đua "sát ván" này, ngày 02/03/2026 ông Ngô Quang Thanh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành đã ban hành Quyết định số 187/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Lam Cường. Giá trị trúng thầu được ghi nhận là 6.892.062.317 đồng, tiết kiệm cho ngân sách phường Chơn Thành ở mức khiêm tốn là 1,0%.
Nhà thầu Lam Cường và chiến lược "giá thấp "
Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Lam Cường (MSDN: 3800276179) có trụ sở chính tại số 1406 Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (theo địa giới hành chính mới). Doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 16/09/2003, do ông Ngô Văn Cường làm người đại diện pháp luật.
Với lịch sử hơn 23 năm hoạt động, Công ty TNHH Lam Cường đã khẳng định vị thế là một "nhà thầu thực chiến" với bảng thành tích đáng nể. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 47 gói thầu, trong đó trúng tới 34 gói và chỉ trượt 9 gói. Tổng giá trị trúng thầu tính riêng ở vai trò độc lập đã vượt con số 282 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2025-2026, nhà thầu này liên tiếp thâu tóm nhiều gói thầu xây lắp giá trị lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Phước:
- Tháng 10/2025: Trúng gói thầu Xây lắp công trình tại thị xã Bình Long trị giá 47.430.879.236 đồng.
- Tháng 04/2025: Trúng gói thầu Thi công xây dựng do Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Sơn Tây làm chủ đầu tư với giá 17.402.126.000 đồng.
- Tháng 04/2025: Được lựa chọn thực hiện gói thầu sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường tuyến ĐT.757 với giá 8.871.393.000 đồng.
Chiến lược bỏ thầu thấp hơn đối thủ một khoảng cách hẹp đã giúp Lam Cường liên tục duy trì mạch thắng.
Ngược lại, Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương (trụ sở tại Đồng Nai) dù cũng là một nhà thầu có tên tuổi nhưng trong cuộc đua lần này lại tỏ ra yếu thế hơn về giá. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu hai đơn vị này đối đầu. Theo dữ liệu lịch sử, họ đã từng "chạm mặt" tại 4 gói thầu khác nhau, tạo nên một mối quan hệ đối đầu đầy duyên nợ trên thị trường xây lắp khu vực.
Góc nhìn chuyên gia
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mục tiêu của đấu thầu qua mạng là tăng cường tính cạnh tranh để giảm giá thành cho Nhà nước. Tuy nhiên, khi các cuộc thầu thường xuyên xuất hiện những cặp đối thủ quen thuộc và mức giảm giá chỉ mang tính tượng trưng khoảng 1%, cơ quan quản lý cần xem xét liệu có sự cạnh tranh thực sự hay chỉ là hình thức".
Chuyên gia đấu thầu Lê Hân cũng nhấn mạnh: "Theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình về tính hiệu quả kinh tế. Một cuộc thầu tiết kiệm 1,0% vẫn đúng luật, nhưng nó đặt ra bài toán về việc tối ưu hóa dòng vốn đầu tư công tại các địa phương".
Hiện tại, sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 187/QĐ-VP ngày 02/03/2026, Công ty TNHH Lam Cường đang phối hợp cùng Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành để hoàn thiện hợp đồng. Công trình dự kiến triển khai trong 240 ngày, và sự chú ý của dư luận lúc này chuyển sang chất lượng thi công thực tế của đơn vị trúng thầu.