Bôi dầu cao vào vết mụn nhỏ, cụ bà 64 tuổi bị nhiễm trùng nặng

Người dân tuyệt đối không nên tự ý bôi thuốc, dùng mẹo dân gian hay để lâu mới đi khám các vết thương nhỏ có chuyển biến xấu.

Ngày 14/8, Trung tâm Y tế Quảng Yên (Quảng Ninh) đưa ra một trường hợp đáng cảnh báo cho cộng đồng vừa xảy ra tại trung tâm.

Bệnh nhân H, 64 tuổi, ở nhà phát hiện một mụn nhỏ ở cẳng chân trái. Nghĩ không nghiêm trọng, bà không đến bệnh viện điều trị mà tự bôi dầu cao tại nhà.

Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, tình trạng chuyển biến xấu, vùng cẳng chân trái sưng tấy đỏ, viêm tấy lan từ bàn chân lên gần hết cẳng chân, xuất hiện nhiều bóng nước và phù nề mô mềm. Gia đình vội đưa bà vào Trung tâm Y tế trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

mun-nho.jpg
Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bà H. bị nhiễm trùng lan tỏa cẳng chân trái và được tiến hành phẫu thuật xử trí vết thương, làm sạch ổ nhiễm kết hợp điều trị kháng sinh tích cực.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên nếu nhập viện chậm hơn, nguy cơ hoại tử hoặc phải cắt bỏ chi là rất cao.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hoàn, khoa Ngoại Trung tâm Y tế Quảng Yên, cảnh báo: “Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng vết thương nhỏ, vết xước hay mụn mủ đơn giản thì không đáng lo.

Nhưng thực tế, nếu không xử trí đúng cách, vi khuẩn có thể nhanh chóng xâm nhập, gây nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết, thậm chí đe dọa tính mạng.

Người dân tuyệt đối không nên tự ý bôi thuốc, dùng mẹo dân gian hay để lâu mới đi khám”.

mun-nho-1.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ khuyến cáo, khi bị bất kỳ vết thương nào — dù nhỏ — người dân cần:

Rửa sạch bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn.

Theo dõi sát các dấu hiệu sưng, đỏ, đau, chảy dịch.

Đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Vết thương nhỏ nếu được xử lý kịp thời sẽ nhanh lành và tránh được biến chứng. Nhưng nếu chủ quan, hậu quả có thể là nhiễm trùng nặng, hoại tử, mất chi hoặc tử vong.

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim, sốc nhiễm khuẩn do ong đốt hóa mủ

Vết thương do ong đốt xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau và hoá mủ gây nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, bệnh nhân huyết áp tụt, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn.

Ngày 14/8, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình cho biết, các bác sĩ vừa điều trị thành công một bệnh nhân sau ngừng tim do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng là tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus), xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân qua vết thương do ong đốt ở vùng cẳng chân.

Nhiễm trùng hoại tử tiến triển nhanh, đừng chủ quan với vết thương nhỏ

Các bác sĩ đã giành phần thắng trong cuộc chiến sinh tử với vi khuẩn nguy hiểm, giữ lại tính mạng và bảo tồn chân phải cho người đàn ông 59 tuổi.

Bệnh nhân bị nhiễm trùng hoại tử tiến triển nhanh do một vết thương nhỏ khi đi tắm biển. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng, quyết liệt giữa các chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai.

Vết đốt rất nhỏ nhưng diễn biến nhanh thành bạo bệnh

Chủ quan rắn cắn, nhập viện cấp cứu vì vết thương nhiễm trùng

Tự điều trị các vết thương hở tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng cao, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý đúng cách.

Bị rắn cắn vào vùng cổ chân, thay vì đến bệnh viện để có hướng điều trị phù hợp người bệnh lại tự điều trị tại nhà bằng cách đắp thuốc nam. Hậu quả vết thương nhiễm trùng, phải đến bệnh viện cấp cứu.

Như trường hợp của một người đàn ông 53 tuổi (Quảng Yên – Quảng Ninh) vô tình bị rắn cắn. Sau khi tự đắp thuốc tại nhà, người bệnh phải đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí với vùng chân sưng tấy, nóng rát.

Đọc nhiều nhất

Tin mới