Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đối mặt nguy cơ bị bãi nhiệm

Theo hãng tin TASS của Nga, Quốc hội Ukraine đang chuẩn bị các thủ tục bãi nhiệm Bộ trưởng Nội vụ nước này Arsen Avakov.

Thông tin công bố ngày 15/12 trên trang mạng chính thức của Quốc hội Ukraine cho biết dự thảo quyết định bãi nhiệm ông Avakov khỏi chức Bộ trưởng Nội vụ đã được soạn thảo. Nguyên nhân là do ông Avakov đã có những hành vi khiếm nhã khi hất thẳng cốc nước vào Thống đốc tỉnh Odessa Mikhail Saakashvili, trước thời điểm diễn ra hội nghị Hội đồng Cải cách quốc gia Ukraine.
Bo truong Noi vu Ukraine doi mat nguy co bi bai nhiem
Bộ trưởng Nội vụ  Avakov đã hất thẳng cốc nước vào Thống đốc tỉnh Odessa Mikhail Saakashvili.
Trước khi xảy ra vụ việc trên, hai người đã có cuộc "đấu khẩu" gay gắt. Ông Saakashvili từng giữ chức Tổng thống Gruzia và đã rời khỏi nước này vào giữa tháng 11/2013, vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo. Tổng thống đương nhiệm của Gruzia đã ký lệnh hủy bỏ quốc tịch của ông Saakashvili sau khi ông này được Tổng thống Ukraine bổ nhiệm làm Thống đốc tỉnh Odessa.
Hồi tháng 5 vừa qua, Quốc hội Ukraine cũng đã đăng ký dự thảo nghị quyết về việc bãi nhiệm ông Avakov. Nhóm đề xướng dự thảo trên lúc đó gồm một nhóm nghị sĩ, trong đó có nhiều nghị sĩ của nhóm "Khối Petro Poroshenko" và Ủy ban phòng, chống tham nhũng của Quốc hội, đã đề xướng thủ tục bãi nhiệm ông Avakov.
Các cuộc ẩu đả thường xảy ra trong Quốc hội Ukraine. Hồi tuần trước, một nghị sĩ đối lập ở Ukraine đã lên tặng hoa hồng và nhấc bổng Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk khỏi bục phát biểu khi ông này đang trình bày một báo cáo trước Quốc hội.
 

Thiệt đủ đường, liệu EU sẽ bỏ rơi Ukraine?

Là bên hậu thuẫn và châm ngòi cuộc đối đầu Nga-Mỹ nhưng không nhận được lợi ích nào, EU liệu rằng có bỏ rơi Ukraine?

Trong hoàn cảnh hiện nay, Liên minh châu Âu (EU) nhận ra họ đang bị "thiệt đơn thiệt kép" sau khi đổ một khoản tiền lớn vào Ukraine mà không mong ngày nhận lại, trong khi mối quan hệ với Nga thì ngày càng căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích kinh tế của cả Moscow và châu Âu.

Mỹ- Nga vượt qua một số bất đồng về Syria

(Kiến Thức) - Mỹ-Nga đã vượt qua một số bất đồng, với việc Moscow ủng hộ đàm phán ở New York để thảo luận về tiến trình chuyển đổi chính trị ở Syria.

Các giới chức Mỹ-Nga đều cho biết rằng cuộc khủng hoảng tại Syria, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo và bất ổn tại Ukraine là những trọng điểm của cuộc gặp cấp ngoại trưởng Mỹ-Nga tại Moscow. Theo VOA, đây là chuyến đi thứ hai của Ngoại trưởng Kerry đến Nga trong năm nay.
Các nhìn nhận vấn đề Syria của Mỹ-Nga "cơ bản là tương tự"

Ả-rập Xê-út lập Liên quân Hồi giáo khiến Mỹ “ngã ngửa“

(Kiến Thức) - Chuyên gia phân tích chính trị Robert Naiman cho rằng, Mỹ khá bất ngờ trước việc Ả-rập Xê-út thành lập Liên quân Hồi giáo chống khủng bố.

Giám đốc phụ trách chính sách đối ngoại của Trung tâm nghiên cứu Just Foreign Policy Robert Naiman cho rằng, việc Ả-rập Xê-út thành lập Liên quân Hồi giáo chống khủng bố đã gây bất ngờ cho Mỹ. Theo ông Naiman, Liên minh quân sự Hồi giáo được thành lập phần nào phản ánh sự thật rằng, sức ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực Trung Đông đã giảm sút đáng kể.

Đọc nhiều nhất

Tin mới