Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Có hiện tượng vận động người dân không đi bầu cử

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hiện xuất hiện một vài điểm có nguy cơ nhưng không lớn, không nhiều. Đây là những điểm "nóng", có hiện tượng vận động người dân không đi bầu cử.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 18/5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, đến thời điểm này, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử cơ bản được hoàn tất, không có vấn đề gì phức tạp, mặc dù âm mưu, ý đồ phá hoại rất tiềm tàng, nguy cơ rất lớn.
Bo truong Cong an To Lam: Co hien tuong van dong nguoi dan khong di bau cu
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (ảnh: CAND) 
Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, theo phản ảnh của các địa phương về chuyện phá hoại bầu cử chủ yếu là những chuyện lặt vặt, so với kỳ bầu cử nhiệm kỳ trước ít hơn rất nhiều. Chủ yếu các đối tượng như say rượu hay tâm thần đi giật cờ, khẩu hiệu.
Tất cả lực lượng công an đã được triển khai bảo đảm an ninh, trật tự cho công tác bầu cử. Theo đó, mỗi điểm bầu cử đều có một cán cán bộ công an, vừa bảo vệ, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật, đặc biệt là ngày trọng điểm 23/5.
Hiện cơ bản các điểm đã lập danh sách cử tri nhưng biến động di cư trong dân rất lớn, giữa người thường trú, tạm trú, vãng lai có biến động rất lớn, nhất là do dịch bệnh nên tình trạng này càng phức tạp. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lưu ý vấn đề này vì trên thực tế, sẽ có người được niêm yết danh sách cử tri nhưng lại không có mặt tại địa bàn vào ngày bầu cử. Ngược lại, những người vãng lai lại không được quyền bỏ phiếu. Nếu không cẩn thận thì không đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo quy định.
Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, hiện xuất hiện một vài điểm có nguy cơ nhưng không lớn, không nhiều. Đây là những điểm "nóng" có hiện tượng vận động người dân không đi bầu cử. Các đối tượng này xúi giục người dân đưa ra yêu cầu này, yêu cầu kia, nếu chính quyền không đảm bảo đáp ứng yêu cầu thì sẽ không đi bầu cử. Chính vì vậy, cần rà soát, nắm chắc những vấn đề này, bởi nếu không chủ động trước phương án thì đúng đến ngày bầu cử sẽ lúng túng.
Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, ngày 23/5 tới là ngày rất quan trọng. Chuyện 1 người đại diện cho cả gia đình đi bỏ phiếu thì cần chú ý không để phát sinh dư luận xấu. Nếu làm ẩu, làm vi phạm thì dễ phải dừng lại hoạt động bầu cử, làm ảnh hưởng chung đến hoạt động bầu cử của cả nước.

Tin nóng ngày 18/5: Bé 4 tuổi đang chơi bất ngờ bị chém thủng não

Bé 4 tuổi đang ngồi chơi bất ngờ bị chém thủng não; Vác dao đến trụ sở công an đòi xe vi phạm, đuổi chém cảnh sát; Về thăm nhà, con gái bị cha ruột dâm ô.... là những tin nóng ngày 18/5.

Tin nong ngay 18/5: Be 4 tuoi dang choi bat ngo bi chem thung nao

Bé 4 tuổi đang ngồi chơi bất ngờ bị chém thủng não: Bé trai tên V. (4 tuổi) đang ngồi chơi trong nhà tại một căn nhà của ông bà đang tạm trú ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì bất ngờ bị Trương Đức Hạnh (18 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam, tạm trú huyện Bình Chánh) có biểu hiện ngáo đá cầm dao lao tới chém thủng sọ não. Ngày 18/5, Hạnh bị Công an huyện Bình Chánh bắt tạm giam. 

Tin nong ngay 18/5: Be 4 tuoi dang choi bat ngo bi chem thung nao-Hinh-2

Vác dao đến trụ sở công an đòi xe vi phạm, đuổi chém cảnh sát: Nhậu say, Võ Chí Tâm (38 tuổi, ngụ xã Nam Yên (huyện An Biên, Kiên Giang) nhớ lại chuyện chiếc xe máy của mình cho người bạn mượn bị công an xã tạm giữ nên rủ đứa em mang dao đến trụ sở công an đập phá tài sản, đánh và chém lực lượng công an xã trọng thương. Ngày 18/5, Tâm bị Công an huyện An Biên khởi tố (bổ sung) về tội cố ý gây thương tích. 

Đại tướng Tô Lâm: Hàng trăm nghìn người muốn về ăn tết Nguyên đán

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, có khoảng 14.000 người xuất, nhập cảnh bất hợp pháp tính từ đầu năm đến nay. Hiện có đến hàng trăm nghìn người muốn về Việt Nam ăn Tết nguyên đán.

Tại ngày làm việc thứ 2, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 29/12, báo cáo Chính phủ, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã nêu 5 vấn đề kiến nghị lớn trong năm 2021.

Bộ trưởng Tô Lâm: Sẽ hoàn thiện pháp luật để xử lý thông tin xấu, độc trên mạng

 "Trước mắt, chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật chặt chẽ hơn nữa để làm cơ sở pháp lý xử lý các thông tin xấu, độc trên mạng".

Thời gian qua, vấn đề tin giả, thông tin xấu độc trên mạng diễn ra khá phổ biến. Bên cạnh đó nhiều vụ việc đưa thông tin xúc phạm, bôi nhọ cá nhân trên mạng nhưng chưa ngăn chặn được. Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về những giải pháp xử lý nạn tin giả, tin xấu độc trên mạng trong thời gian tới.
Bo truong To Lam: Se hoan thien phap luat de xu ly thong tin xau, doc tren mang

Bộ tưởng Bộ Công an - Tô Lâm. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới