Bị đàn quạ hiểu nhầm, người đàn ông gánh sự trả thù mỗi ngày

(Kiến Thức) - Đàn quạ lầm tưởng rằng anh Shiva là hung thủ giết chết quạ nhỏ nên lập tức tấn công không ngừng. Thế nhưng người với vật vốn không thể giao tiếp, anh Shiva không thể giải thích được đó chỉ là một sự hiểu lầm.

Trước đây, một số nhà nghiên cứu công bố phát hiện, quạ là loài động vật vô cùng thông minh, trí nhớ cũng vô cùng tốt.
Nếu được cứu giúp, quạ sẽ nhớ ơn, báo ơn, ngược lại nếu bị người trêu chọc, bắt nạt, những con quạ sẽ trả thù, hơn nữa còn trả thù vô cùng dai dẳng.
Bi dan qua hieu nham, nguoi dan ong ganh su tra thu moi ngay
 
Theo thông tin đăng tải, 3 năm trước, anh Shiva Kewat, một người đàn ông ở Madhya Pradesh, Ấn Độ nhìn thấy một con quạ đen bị mắc kẹt trong một tấm lưới sắt. Nhìn thấy thương, anh Shiva tiến đến và tìm cách giải cứu nó. Đáng tiếc, vì không có dụng cụ trong tay, anh Shiva thất bại, con quạ nhỏ chết trên tay của anh Shiva.
Chẳng ngờ, cảnh này lại bị gia tộc quạ đên bên cạnh nhìn thấy. Đàn quạ lầm tưởng rằng anh Shiva là hung thủ giết chết quạ nhỏ và lập tức tấn công không ngừng.
Bi dan qua hieu nham, nguoi dan ong ganh su tra thu moi ngay-Hinh-2
 
Thế nhưng người với vật vốn không thể giao tiếp, anh Shiva không thể giải thích được đó chỉ là một sự hiểu lầm.

Mời quý vị xem video: Những loài động vật tàng hình

Kể từ đó đến nay, đã 3 năm trôi qua, thế nhưng chỉ cần anh Shiva ra khỏi cửa, sẽ bị những con quạ đen tấn công. Đầu và cơ thể anh Shiva bị thương nhiều lần, có lần bị thương còn để lại sẹo.
Bi dan qua hieu nham, nguoi dan ong ganh su tra thu moi ngay-Hinh-3
 
Shiva cho biết, ban đầu anh cũng không đặc biệt chú ý đến những cuộc tấn công của bầy quạ. Sau một thời gian, Shiva thấy rằng chúng không tấn công người khác mà chỉ nhắm vào anh. Có thể những con quạ này nhận được mặt của Shiva với những người khác.
Từ khi phát hiện bị bầy quạ trả thù, Shiva bị sốc, anh hy vọng rằng những con quạ đen có thể tha thứ cho mình.
Hiện mỗi lần ra khỏi nhà, anh Shiva đều phải mang theo một cây gậy để xua đuổi những con qua tấn công mình mỗi ngày.

Chú chó xấu xí "nửa sói nửa linh cẩu" mỉm cười lại... ấm lòng

(Kiến Thức) -  Sở dĩ chú chó xấu xí này được đặt tên là Chupey là bởi trông chú ta rất giống sinh vật có tên là Chupacabra, sinh vật hư cấu nửa sói nữa linh cẩu trong văn hóa dân gian Mexico.

Theo thông tin đăng tải, chú chó nổi tiếng Chupey, gần hai tuổi ở Georgia, Mỹ do khiếm khuyết di truyền nên đôi môi không thể che được cả hàm răng.
Mới nhìn, mọi người luôn thấy rằng chú chó xấu xí Chupey cười toe toét, đầy vui vẻ. Chính vì vậy, Chupey còn được gọi là chú chó luôn cười.

Vợ 'ngã ngửa' khi xem bức ảnh ghi hình chồng vi phạm luật giao thông

Thanh niên này bị triệu tập do lỗi chở người không đội mũ bảo hiểm khi đang lưu thông trên đường. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là trong bức ảnh ghi lại lỗi vi phạm, người phụ nữ không đội nón ngồi đằng sau lại chẳng phải là vợ anh ta mà là... một cô gái nào đó.

Bị “phạt nguội” bằng cách gửi hình chụp vi phạm luật giao thông về nhà là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn khi bức ảnh ghi lại lỗi vi phạm vô tình “bắt quả tang” khổ chủ đang chở một người phụ nữ lạ ở yên sau mà không phải là vợ mình.

Bà lão tử vong vì bị gà trống mổ vào chân

(Kiến Thức) -  Trong lúc đang lúi húi nhặt trứng, một con gà trống hung dữ xuất hiện, lao tới tấn công bà lão, mổ vào chân sau đó bỏ chạy. Nào ngờ bà lão vốn bị giãn tĩnh mạch, sau khi bị gà trống mổ, bà lão bị thương ở chân, chảy máu không ngừng.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở Australia. Một bà lão vì muốn ăn trứng gà chiên, đã ra sau nhà, vào chuồng gà để lục tìm. Chẳng ngờ, trong lúc đang lúi húi nhặt trứng, một con gà trống hung dữ xuất hiện, lao tới tấn công bà lão, mổ vào chân sau đó bỏ chạy.

Nào ngờ bà lão vốn bị giãn tĩnh mạch, sau khi bị gà trống mổ, bà lão bị thương ở chân, chảy máu không ngừng. Đến khi được phát hiện, bà lão đã chết thảm tại chỗ.

Ba lao tu vong vi bi ga trong mo vao chan
 Ảnh minh họa.

Báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận, bà lão quả thực chết vì bị gà mổ. Trong báo cáo cũng ghi rõ ràng: "Nếu trên cơ thể có mạch máu mỏng manh, cho dù bị những động vật nhỏ như chim mổ, cũng có thể tạo thành vết thương trí mạng".

Mời quý vị xem video: Gà trống tung cú mổ chí mạng vào rắn hổ mang

Theo Roger Byard, giáo sư pháp y tại Đại học Adelaide, Australia, tai nạn này cho thấy, người già bị chứng giãn tĩnh mạch rất dễ bị thương. Hầu hết họ đều không thể chống lại được những vụ tấn công do động vật gây nên.

Đồng thời, họ cũng không giữ cân bằng tốt, ít kinh nghiệm đối phó với những chấn thương kiểu này. Nếu lúc đó bà lão biết dùng tay để bịt lại vết thương, đồng thời đi tìm sự trợ giúp, có thể bà đã sống sót.

Vị giáo sư này cũng chỉ ra rằng, những người bị giãn tĩnh mạch dễ dàng bị thương, cũng sẽ mất máu rất nhanh. Bị mèo cào cũng có thể mất nhiều máu, bị đồ đạc làm xước chân tay cũng có thể mất nhiều máu. Khuyên rằng, những người cao tuổi nên phẫu thuật để chữa giãn tĩnh mạch, phòng ngừa rủi ro xảy ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới