- Vừa qua, cháu Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội) đã bị bỏng vùng bụng. Người nhà cho biết, nguyên nhân do cháu nấu mỳ tôm, sau đó thay vì cháu dùng giẻ lót tay bắc xoong xuống, cháu đã dùng 2 chiếc đũa bê xoong mỳ xuống. Cũng may cháu chỉ bị bỏng vùng bụng. Cháu đã được xử lý kịp thời và đưa tới viện nên không để lại sẹo nhiều.
Lời bàn: Đây là những tai nạn do thói quen và cách sống thiếu cẩn thận. Nhiều trường hợp bỏng nắp nồi, bỏng nước chỉ vì không dùng khăn lót tay. Khi vừa đun chiếc nồi nóng xong, vội chạy tới dùng tay trực tiếp mở nồi, bắc nồi xuống hoặc dùng một vật tiện dụng cho mình như 2 chiếc đũa, 2 chiếc thìa để bắc nồi dẫn đến bỏng... Để hạn chế việc bỏng này, thứ nhất các cháu nhỏ, gia đình không nên cho tự đun nấu hoặc bắc các nồi xoong vừa đun xong. Thứ hai là nên có khăn lót tay ở chỗ đun nấu, gia đình nên hướng dẫn cụ thể cách sử dụng an toàn cho nhau, tránh tai nạn đáng tiếc. PGS.TS Mai Xuân Hiên (Bệnh viện 103)
Nam giới khi có các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, bụng to lên không rõ nguyên nhân hoặc sờ thấy khối bất thường trong ổ bụng cần được thăm khám đầy đủ.
Người dân thường dùng mẹo dân gian để lấy xương cá, nhưng các bác sĩ khuyến cáo không nên tự ý, dễ gây tổn thương niêm mạc và nguy cơ tắc nghẽn đường thở.
Ngộ độc hạt củ đậu có thể gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm như buồn nôn, tiêu chảy liên tục, co giật, hôn mê, suy hô hấp, toan chuyển hóa, tụt huyết áp...
Nam giới khi có các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, bụng to lên không rõ nguyên nhân hoặc sờ thấy khối bất thường trong ổ bụng cần được thăm khám đầy đủ.
Sở Y tế Bắc Ninh vừa công bố phiếu đánh giá, hậu kiểm hồ sơ đối với sản phẩm Khẩu trang y tế Minh Tiến Mask do Công ty TNHH Minh Tiến Bắc Ninh sản xuất.