Bệnh sởi lan rộng, Hà Nội xuất hiện ca biến chứng nguy hiểm

(Kiến Thức) - Ghi nhận tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước, tình hình dịch sởi đang diễn biến này càng phức tạp. Trong khi đó, Hà Nội ghi nhận trường hợp nữ bệnh nhân bị viêm não - màng não do biến chứng của sởi.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch sởi đang gia tăng trên toàn cầu và đang được cân nhắc xem như một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Ở Việt Nam, từ cuối năm 2018 tới nay, do thời tiết diễn biến bất thường, dịch sởi có điều kiện thuận lợi để bùng phát và diễn biến phức tạp. Theo thông kê mới nhất hiện cả nước có hơn 5.200 trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Bệnh sởi đã ghi nhận ở 43 tỉnh, thành phố có bệnh nhân, đặc biệt tập trung nhiều tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Tại TP.HCM, bệnh sởi xuất hiện tại tất cả 24 quận, huyện. Riêng tại Hà Nội, các chuyên gia cảnh báo số lượng ca sởi tăng đột biến, với 192 ca bệnh sởi từ đầu năm đến nay, trong khi hai tháng đầu năm ngoái chỉ 22 ca. Sở Y tế Hà Nội thống kê trong vòng năm ngày qua có 78 trường hợp bị sởi.
Biến chứng viêm não hiếm gặp
Tại Hà Nội, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân Đ.H.V. (28 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị viêm não - màng não do biến chứng của sởi.
PGS.TS Đỗ Duy Cường - Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, kết quả xét nghiệm dịch não tuỷ có biến loạn với chẩn đoán viêm não - màng não do sởi. Khai thác bệnh sử dịch tễ được biết, trước khi phát bệnh, bệnh nhân đang sống và làm việc tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) vốn là nơi được xác định đang có dịch sởi và không nhớ đã được tiêm phòng sởi trước đó hay chưa.
Benh soi lan rong, Ha Noi xuat hien ca bien chung nguy hiem
PGS. TS Đỗ Duy Cường đang thăm khám cho BN sởi điều trị tại Khoa Truyền nhiễm. Ảnh Internet
Theo PGS Cường, viêm não - màng não sau sởi là một biến chứng hiếm gặp. Đây ca bệnh đầu tiên được ghi nhận bị biến chứng viêm não - màng não gặp trong mùa dịch năm nay. Tình trạng bệnh nhân khá nặng vì rối loạn ý thức, thở oxy và đang được theo dõi sát sao tại phòng hồi sức cấp cứu.
“Theo phác đồ của Bộ Y tế, bệnh nhân sởi có biến chứng viêm não cần được chỉ định điều trị hỗ trợ bằng Imunoglobulin miễn dịch (IVIg) là loại thuốc rất đắt tiền. Nếu điều trị tích cực bệnh có thể phục hồi nhưng cũng không loại trừ nguy cơ dẫn tới tử vong hoặc sau khi hồi phục để lại di chứng ảnh hưởng đến phát triển trí não, tinh thần, thể chất. Vì thế, hiện bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại phòng hồi sức”, PGS Cường cho hay.
Theo cảnh báo của các bác sĩ, ngoài viêm não, bệnh nhân mắc sởi có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng khác như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, rối loạn hấp thu, thiếu hụt vitamin A có thể dẫn tới mù loà,... Mắc sởi khi mang thai có thể gây ra sảy thai, đẻ non.
Phòng bệnh sởi
Hiện tại, dịch sởi đang bùng phát ở 43/63 tỉnh, thành phố trên cả người lớn và trẻ em do chưa được tiêm phòng sởi hoặc tiêm không đầy đủ.. Cũng theo các cơ quan chức năng, 90% số ca mắc sởi kể trên là do chưa được tiêm phòng, tiêm không đủ liều hoặc không rõ về tình trạng tiêm phòng.
Để chủ động phòng bệnh sởi, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động đưa con em từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vắc-xin sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin sởi đến trạm y tế xã, phường để tiêm vắc-xin phòng sởi; rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ và đảm bảo các biện pháp về tăng cường dinh dưỡng cho trẻ...
Đề phòng bệnh sởi lây lan cần chú ý vệ sinh đường hô hấp và vệ sinh tay, che miệng khi ho hắt hơi, cách ly người bệnh và hạn chế tiếp xúc chỗ đông người.

Dịch sởi bùng phát, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiêm phòng kịp thời

Trong thời điểm đông xuân, dịch sởi bùng phát mạnh mẽ, số lượng người phải nhập viện tăng cao.Bộ Y tế khuyến cáo người dân đến ngay các cơ sở y tế địa phương để tiêm vắc xin phòng ngừa sởi.

Dich soi bung phat, Bo Y te khuyen cao nguoi dan tiem phong kip thoi
 Chích ngừa là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh sởi (ảnh: Nguyễn Mi).
Ngày 16/1, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã ban hành văn bản, kêu gọi người dân bao gồm cả trẻ em lẫn người lớn tuổi chưa tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm phòng.

Cách phòng bệnh sởi hiệu quả trong mùa dịch bệnh

Thời gian gần đây, các bệnh viện ở Hà Nội liên tiếp tiếp nhận và điều trị các ca mắc sởi. Các bà mẹ nên tìm hiểu cách phòng bệnh sởi cho trẻ.

Tại Hà Nội, số trẻ mắc bệnh sởi đang có xu hướng gia tăng, nhất là ở độ tuổi dưới tuổi tiêm chủng và ở những trẻ không tiêm đầy đủ mũi vắc xin phòng sởi.

Bí quyết làn da căng mịn của Goo Hye Sun để xứng với chồng trẻ

(Kiến Thức) - Đã 34 tuổi nhưng Goo Hye Sun thường được gọi bằng biệt danh “ma cà rồng” bởi làn da căng mịn, trắng sứ. Cô lớn hơn chồng Ahn Jae Hyun 3 tuổi nhưng cả hai đi cùng nhau không hề có sự chênh lệch tuổi tác.

Goo Hye Sun sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng và không chút nếp nhăn. Bởi thế nên cư dân mạng Hàn Quốc còn gọi vui cô là "ma cà rồng" vì có làn da trắng sứ không tì vết.
Bi quyet lan da cang min cua Goo Hye Sun de xung voi chong tre
Goo Hye Sun sở hữu mặt mộc tự nhiên. Ảnh: Internet. 

Cô nàng 34 tuổi này luôn tuân theo bí quyết chăm sóc da bài bản và quy củ:

Thường xuyên để mặt mộc

Nếu không phải tham gia sự kiện hay đi đóng phim thì Goo Hye Sun thường xuyên để mặt mộc tự nhiên. Cô hạn chế sử dụng mỹ phẩm và chỉ dùng khi thực sự cần thiết. Còn lại, cô thường ra đường với một gương mặt không son phấn để làn da có thời gian được "thở" và phục hồi.
Bi quyet lan da cang min cua Goo Hye Sun de xung voi chong tre-Hinh-2
Lớn hơn chồng trẻ 3 tuổi nhưng Goo Hye Sun không hề già hơn mà còn trẻ như gái đôi mươi. Ảnh: Internet.

Tham khảo chuyên gia da liễu về cách chăm sóc da

Goo Hye Sun không bao giờ tự ý áp dụng các phương pháp làm đẹp trên mạng. Cô luôn chủ động tìm đến các chuyên gia da liễu có tiếng để hỏi cách chăm sóc làn da của mình. Cô luôn tuân theo sự hướng dẫn của các chuyên gia để có được cách chăm sóc da phù hợp với cơ địa của mình nhất.

Luôn nhớ bôi kem chống nắng khi ra ngoài

Trong quy trình chăm sóc da của Goo Hye Sun không bao giờ bỏ qua 2 bước là làm sạch và bôi kem chống nắng. Cô cho rằng, kem chống nắng chính là lớp bảo vệ da khỏi các tác hại từ ánh nắng mặt trời và ô nhiễm môi trường. Đây đều là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da nên Goo Hye Sun rất chú trọng trong việc bôi kem chống nắng trước khi ra đường.

Uống nhiều nước và ngủ đủ giấc

Bi quyet lan da cang min cua Goo Hye Sun de xung voi chong tre-Hinh-3
Nhờ những bước chăm sóc da quy củ, Goo Hye Sun mới có được làn da căng mịn, trắng nõn. Ảnh: Internet. 

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.