Bệnh nhân COVID-19 vẫn tổn thương phổi sau 3 tháng xuất viện

Sức khỏe của phần lớn bệnh nhân COVID-19 được cải thiện sau 6 tuần xuất viện nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy một số người tiếp tục ho và khó thở kéo dài sau 12 tuần.

Khi bị nhiễm COVID-19, Yvonne Cassidy, tiểu thuyết gia người Mỹ, nghĩ: "Có 3 loại bệnh nhân: người bị nhẹ, người phải nhập viện và người tử vong. Tôi không biết có những người giống tôi, bị mắc kẹt trong hội chứng hậu COVID-19, không còn ốm nữa nhưng vẫn chưa bình phục”.

Benh nhan COVID-19 van ton thuong phoi sau 3 thang xuat vien

Bệnh nhân COVID-19 chịu tác động kéo dài của virus nCoV. Ảnh minh họa: Time

Hai tháng sau khi mắc bệnh, Cassidy thấy việc leo một tầng cầu thang cũng khó khăn. Với sự hướng dẫn của bác sĩ, cô bắt đầu áp dụng lịch trình đi bộ chậm 5 phút. Trong buổi đầu, cô thấy tức ngực, khuỵu chân, thở gấp gáp.

Trước đó, Cassidy từng tập luyện để tham gia chạy marathon nhưng giờ mục tiêu của cô chỉ là 30 phút vận động mỗi ngày.  

“Virus dường như tăng nguy cơ sẹo phổi. Điều chúng ta thực sự e sợ là việc khó thở kéo dài có thể xảy ra ở cả bệnh nhân có triệu chứng nhẹ lẫn nghiêm trọng”, Giáo sư John Swartzberg, Đại học California (Mỹ), cho hay.

Tới nay, các bác sĩ đã ghi nhận những ảnh hưởng lâu dài của virus nCoV tới nhiều cơ quan trong cơ thể người bệnh. Một trong các bộ phận chịu tác động trầm trọng nhất có phổi.

Mới đây, các nhà khoa học tại nhiều viện nghiên cứu ở vùng Tyrolean (Áo) đã đề nghị một số bệnh nhân COVID-19 đến để đánh giá sức khỏe sau khi được xuất viện 6, 12, 24 tuần.

Số lượng ca bệnh là 86 người, độ tuổi trung bình là 61, thời gian ở viện bình quân 13 ngày. Một nửa trong số đó từng hoặc đang hút thuốc. 18 người từng trong khu chăm sóc tích cực, 16 người phải sử dụng máy thở.

Vào mốc 6 tuần, hơn một nửa số bệnh nhân trên vẫn còn ít nhất một triệu chứng dai dẳng, chủ yếu là khó thở và ho. Kết quả chụp CT cho thấy, phổi của họ bị tổn thương tới 88%.

Trong lần kiểm tra thứ 2 (mốc 12 tuần), các biểu hiện bệnh giảm bớt và tổn thương phổi giảm xuống còn 56%. Các bệnh nhân đang chờ kiểm tra lần thứ ba ở mốc 24 tuần sau khi xuất viện.

Bác sĩ Sabina Sahanic cùng các đồng nghiệp ở Innsbruck là những người tiến hành khảo sát. “Tin xấu là chức năng phổi của mọi người suy giảm sau nhiều tuần xuất viện. Nhưng tin tốt là tình trạng được cải thiện theo thời gian, cho thấy phổi có cơ chế tự phục hồi”, bác sĩ Sahanic cho hay.

Ngoài ra, sau 6 tuần xuất viện, 48 bệnh nhân (58,5%) bị rối loạn tâm thất trái của tim khi co bóp và giãn nghỉ. Các chỉ số sinh học của tổn thương tim, huyết khối và viêm nhiễm đều tăng lên rõ rệt.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 32 tử vong là bệnh nhân 957

Chiều 29/8/2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 957. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 32 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

BN số 957, nữ, 67 tuổi, địa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng

Sáng 8/9: Việt Nam 6 ngày không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

Bản tin 6h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Hiện đã có 854 người bệnh COVID-19 được chữa khỏi.  

 Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 08/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 551 ca.

- Tính từ 18h ngày 07/9 đến 6h ngày 08/9: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy, đến thời điểm này, đã 6 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.474, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 834

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.365

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.274

Sang 8/9: Viet Nam 6 ngay khong co ca mac COVID-19 o cong dong
 

Bé gái Hậu Giang nhét bi vào âm đạo để tại di chứng vùng kín?

(Kiến Thức) - Ngay sau khi nghịch dại nhét viên bi vào âm đạo, bé gái ở Hậu Giang đau nhức khóc thét không lấy ra được, gia đình phải đưa đến bệnh viện ngay trong đêm.

Chiều 8/9, BSCKI Nguyễn Cát Phương Vũ - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ bệnh viện này đã nội soi gây mê gắp thành công dị vật cho bé gái nhét viên bi vào âm đạo. Cụ thể, bệnh nhi N.T.Đ.T., 5 tuổi, ngụ ở Hậu Giang, đang chơi thì nhét viên bi vào âm đạo, đau nhức khóc thét không lấy ra được nên gia đình đưa tới Bệnh viện Nhi Cần Thơ. Sau đó chuyển ngay đến Bệnh Viện Nhi Đồng Thành phố trong đêm.

Be gai Hau Giang nhet bi vao am dao de tai di chung vung kin?
Các bác sĩ gặp dị vật trong âm đạo bé gái. Ảnh: BVCC. 

Theo đó, ngay khi tiếp nhận bệnh nhi từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tiến hành các cận lâm sàng xác định vị trí dị vật cho bệnh nhi.

Sau đó, các bác sĩ đã nội soi gây mê gắp dị vật trong âm đạo ra cho bé gái. Trường hợp này để lâu sẽ bị viêm nhiễm lâu ngày, nếu lâu hơn nữa có thể gây thủng vách giữa bàng quang và âm đạo, xuất huyết. Việc mổ cho những trường hợp đã biến chứng là cực kỳ phức tạp.

Được biết, sau nội soi sức khoẻ và tinh thần bé hiện dần ổn định.

Be gai Hau Giang nhet bi vao am dao de tai di chung vung kin?-Hinh-2
Viên bi được lấy ra khỏi âm đạo bé gái. Ảnh: BVCC 

Đọc nhiều nhất

Tin mới