Ngày 8/5, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé trai Đ.T.P. (14 tuổi, ngụ TP HCM) bị xoắn tinh hoàn phải – một tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến hoại tử tinh hoàn nếu xử trí chậm.
Trước đó, vào khoảng 1h ngày 14/4, bệnh nhi đột ngột đau dữ dội vùng tinh hoàn. Tuy nhiên do ngại chia sẻ, em cố chịu đựng đến sáng mới báo với gia đình. Ngay sau đó, bệnh nhi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.
Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn phải. Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.
Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân.
Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận thừng tinh bên phải bị xoắn hai vòng khiến tinh hoàn chuyển qua màu tím sẫm do thiếu máu kéo dài gần 7 giờ. Sau khi tháo xoắn và làm ấm, tinh hoàn dần hồng trở lại, cho thấy máu bắt đầu lưu thông.
Trước tín hiệu khả quan này, các bác sĩ quyết định bảo tồn tinh hoàn phải và cố định tinh hoàn hai bên nhằm giảm nguy cơ tái phát.
Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn xảy ra khi thừng tinh – nơi chứa mạch máu nuôi tinh hoàn – bị xoắn chặt, khiến máu không thể lưu thông đến tinh hoàn. Đây không phải bệnh hiếm gặp ở trẻ nam và thanh thiếu niên, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì khi cơ thể phát triển nhanh.
Một số trẻ có nguy cơ cao do bất thường bẩm sinh như tinh hoàn ẩn hoặc tinh hoàn di động bất thường mà gia đình không phát hiện. Ngoài ra, thời tiết lạnh cũng được xem là yếu tố có thể làm cơn xoắn dễ khởi phát hơn ở một số trường hợp.
Biểu hiện điển hình của xoắn tinh hoàn là đau bìu hoặc đau tinh hoàn đột ngột, dữ dội, có thể kèm sưng bìu, buồn nôn, nôn ói hoặc đau lan lên bụng dưới…