Bé gái bán vé số bị người thân hành hạ hơn 1 tiếng không ai can

Những người dân sống gần nhà bé gái cũng tiết lộ việc đánh đập này xảy ra thường xuyên, nhưng không ai dám can ngăn vì sợ bị trả thù.

Mới đây, trên MXH xuất hiện một file ghi âm được cho là một vụ hành hạ trẻ em khiến nhiều người bức xúc. Trong clip, một người phụ nữ lớn tiếng mắng chửi, tra hỏi tại sao chỉ bán được ít như vậy, kèm theo đó là âm thanh tiếng đánh đập và tiếng khóc thét của bé gái.
Ghi nhận của Người Đưa Tin, vụ việc xảy ra tại khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Người quay clip là người đàn ông, sống gần nơi xảy ra sự việc. Theo lời của người này, vào khoảng 1 giờ sáng 2/3 anh đang ở trong phòng thì lại nghe tiếng đánh đập trẻ con dữ dội nên đã ra ngoài nghe ngóng.
Anh này cũng thông tin thêm rằng bản thân muốn sang giúp bé nhưng không biết can thiệp bằng cách nào, bởi khu phát ra âm thanh đánh đập cách nơi anh ở 1 bờ tường dài và có nhiều bụi rậm.
Cũng theo lời người quay clip, việc đánh đập trên kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Trước đây, việc bé gái bị đánh đập cũng đã xảy ra nhiều lần và anh từng báo công an, nhưng do không có bằng chứng gì nên sự việc trôi đi.
Bên cạnh đó, những người dân sống gần khu vực xảy ra sự việc cũng tiết lộ việc đánh đập này xảy ra thường xuyên, nhưng không ai dám can ngăn vì sợ người chồng trả thù.
“Gia đình này mới đến thuê trọ tầm hơn 2 tháng nay. Có một cô bé 14 tuổi tên T. đi bán vé số dạo hằng ngày. Cô bé này là cháu kêu bà L. bằng cô, không cha mẹ.
Cô bé bị cô ruột buộc đi bán vé số dạo thường đến 1 giờ đêm mới được nghỉ. Bà L. đánh cô bé thường xuyên, có khi ngày đánh 2 lần. Lý do đánh khi thì bé ngủ trưa, không chịu đi bán sớm, khi thì bán ít mà báo nhiều", Pháp luật TP.HCM dẫn lời người dân.
Be gai ban ve so bi nguoi than hanh ha hon 1 tieng khong ai can
Khu trọ nơi phát ra âm thanh đánh đập, kèm theo tiếng khóc của bé gái. 
Sự việc sau khi đăng tải lên MXH đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, cơ quan chức năng cũng nắm được thông tin và vào cuộc.
Ghi nhận của Vietnamnet, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, ngày 2/3, UBND thị trấn Sông Đốc đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
“Bé gái trong clip làm nghề bán vé số. Công an cũng đã mời những người có liên quan đến làm việc và hiện đang xác minh làm rõ các thông tin”, ông Nguyễn Phương Đông Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc nói và cho biết khi có kết quả chính thức sẽ thông tin thêm sau.
Công an thị trấn đã đến và mời hai vợ chồng anh K. và chị L. về trụ sở, bé gái cũng được công an chở theo.

Bí ẩn “yêu râu xanh” hiếp dâm hàng loạt phụ nữ bán vé số dạo

Từ giữa năm 2020 đến cuối năm 2020, hàng loạt phụ nữ bán vé số ở Đồng Nai bị hiếp dâm. Hành trình bắt tên "yêu râu xanh" bí ẩn đã được chương trình Hành trình phá án (của ANTV) dựng lại để làm bài học cảnh giác.

Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao
Năm 2020, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin trình báo bị cưỡng hiếp, cướp tài sản của các phụ nữ bán vé số trên địa bàn. (Ảnh: ANTV)
Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-2
 Điểm chung của các vụ này là bị hại là những phụ nữ bán vé số dạo, hiện trường xảy ra thường xuyên thay đổi và diễn ra ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại. (Ảnh: ANTV)
Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-3

Ngày 29/4/2020, chị L.M.H (SN 1993, quê quán tỉnh Bình Định) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một thanh niên tiếp cận mua vé số rồi hiếp dâm sau đó cướp tài sản là sợi dây chuyền vàng. (Ảnh: ANTV)

Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-4

Vụ việc xảy ra tại lô cao su thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành. (Ảnh: ANTV)

Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-5
 Do sự việc xảy ra ở lô cao su vắng vẻ lại quá bất ngờ nên nạn nhân chỉ nhớ được rất ít đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Người phụ nữ này không biết hung thủ ai, ở đâu và không quen biết. (Ảnh: ANTV)
Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-6

Tiếp đến, ngày 14/9/2020, chị L.K.T (SN 1980, quê quán tỉnh Sóc Trăng) và ngày 16/11/2020 chị V.T.H (SN 1979, trú ở Đồng Nai) đến cơ quan Công an trình báo bị một thanh niên với cùng thủ đoạn, mua vé số nhưng nói quên mang theo tiền và yêu cầu bị hại lên xe để về nhà lấy tiền trả. (Ảnh: ANTV)

Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-7
 Tin lời, các bị hại đã ngồi sau xe, nhưng đối tượng đã chở đến khu vực lô cao su, vườn mì hoang vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản gồm điện thoại, tiền, vé số…. (Ảnh: ANTV)
Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-8
 Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ. (Ảnh: ANTV)
Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-9

Quá trình điều tra, lực lượng trinh sát hình sự của Công an huyện Long Thành và Phòng CSHS đã điều tra, khoanh vùng đối tượng, xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thái Bình (SN 1978, quê quán ấp Tà Rom A, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-10
 Ngày 28/12/2020, Ban chuyên án đã bắt đối tượng Nguyễn Thái Bình khi đối tượng này đang tạm trú khu phố Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-11

Theo hồ sơ đối tượng Nguyễn Thái Bình đã bỏ đi khỏi địa phương tại Trà Vinh từ lâu. Bình đến khu phố 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa (Đồng Nai) làm thuê, mướn tự do. (Ảnh: ANTV)

Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-12

Tại cơ quan Công an, Bình quanh co chối tội tỏ vẻ như không biết gì. Với những chứng cứ, tài liệu cảnh sát thu thập được, Bình đã thừa nhận hành vi mình gây ra. (Ảnh: ANTV)

Bi an “yeu rau xanh” hiep dam hang loat phu nu ban ve so dao-Hinh-13

Lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm lại hiện trường. (Ảnh:CA ĐN)

 

Video: Những vụ hiếp dâm bí ẩn. (Nguồn Hành trình phá án  ANTV)

 

Những phận người nhọc nhằn mưu sinh trong đêm tối

Vào lúc giữa khuya, khi mà ai cũng đều đang say ngủ, thì đâu đó trên các nẻo đường vẫn bắt gặp hình ảnh những người dân lao động lặng lẽ mưu sinh trong đêm tối.

Nhung phan nguoi nhoc nhan muu sinh trong dem toi
Từ 22h khuya trở đi, tại những con đường thành phố Cần Thơ vẫn còn nhiều người dân miệt mài với công việc mưu sinh. 
Nhung phan nguoi nhoc nhan muu sinh trong dem toi-Hinh-2
Với họ, các túi đựng ve chai hay giấy vụn được bỏ đi là nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. 
Nhung phan nguoi nhoc nhan muu sinh trong dem toi-Hinh-3
Đạp xe khắp nơi trên những con phố, mỗi khi thấy ve chai hay giấy vụn được bỏ đi thì họ đều tấp vào thu gom. Nhiều người dân tại khu vực Bến Ninh Kiều đã quen thuộc hình ảnh bà Tám bán vé số hằng ngày đẩy xe khắp các quán cà phê, đường phố. 
Nhung phan nguoi nhoc nhan muu sinh trong dem toi-Hinh-4
Thân hình bà cụ lom khom đẩy chiếc xe chứa những bọc ve chai và vé số đi bán từng nơi đến nỗi người dân xung quanh nhớ mặt và tên. 
Nhung phan nguoi nhoc nhan muu sinh trong dem toi-Hinh-5
Bà Tám chia sẻ: “Tôi bán ở đây rất lâu rồi, cả ngày bán 200 tờ vé số với người ta cho ve chai nữa, bán hết vé số thì về nhà. Mấy nay vô mùa mưa nên ế, mà người ta thương cũng mua ủng hộ từ từ hết." 
Nhung phan nguoi nhoc nhan muu sinh trong dem toi-Hinh-6
Vào thời gian này, có những người chỉ mới vừa bắt đầu công việc của mình.

Tạm giam 2 thanh niên cướp tài sản của người bán vé số

Nguyễn Văn Dũng trộm tóc giả, đi dép cao, mặc áo chống nắng dạng váy đóng giả gái để đi cướp điện thoại.

Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Quốc Khánh (19 tuổi) và Trương Văn Bảo (22 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Thuận) về tội Cướp giật tài sản.

Chiều 20/5, Khánh rủ Bảo đi tìm tài sản của người dân để lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài. Để tránh bị phát hiện, Khánh gở bỏ biển số xe máy rồi chở Bảo chạy trên quốc lộ 63.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.