
Đảo Fraser là nhà của một số lượng nhỏ các loài động vật có vú, đa dạng các loài chim, bò sát và lưỡng cư, bao gồm cả cá sấu nước mặn. Hòn đảo này là một phần của khu vực Bờ biển Fraser và được bảo vệ trong Vườn quốc gia Great Sandy.


Kênh National Geographic (Mỹ) cho biết, bãi biển New Smyrna chính là "trung tâm cá mập tấn công của thế giới".Giới khoa học đã gọi vùng biển thường xuyên xảy ra các vụ cá mập trắng tấn công tại bang Floria là "Vùng tam giác đỏ".Tuy nhiên, không thể phủ nhận vùng biển của bang Florida là "thiên đường" của các môn thể thao dưới nước như lướt sóng, lướt thuyền máy, bơi lội...
Không phải cá mập là kẻ khiến dân du lịch tránh xa bãi biển Cairns ở phía đông bang Queensland, "sát thủ đại dương" này chỉ nhỏ bằng bàn tay người. Chúng được gọi với cái tên: Chironex Fleckeri.Chironex Fleckeri là tên loài sứa độc, với hàng nghìn nọc độc chứa ở những chiếc xúc tu dài hàng mét, có khả năng khiến con người đau đớn, hôn mê, thậm chí tử vong trong vài phút.
Vì lẽ đó, chúng được gọi với cái tên "Bàn tay thần chết". Khoa học xác nhận, sứa độc Chironex Fleckeri là loài gây tử vong nhiều nhất trên thế giới. Tính từ năm 1884 đến 1996, 63 trường hợp tử vong được ghi nhân.
Không phải cá mập, cũng không phải sứa độc, "sát thủ đáng sợ" tồn tại tại bãi biển Playa Zipolite ở bờ biển phía nam bang Oaxaca (Mexico) là dòng nước chảy xiết và những con sóng khổng lồ. Được mệnh danh là "Bãi biển chết", rất ít tay bơi lội, lướt sóng kỳ cựu nào dám khẳng định mình tại bãi biển gây nhiều tai nạn bậc nhất thế giới này.
Bãi biển Gansbaai
Đây là bãi biển có mật độ cá mập dày đặc nhất trên thế giới, trung bình có một con cá mập trắng trên một mét khối nước! Mặc dù không có du khách dám tắm tại đây, tuy nhiên, các hoạt động ngắm cá mập và cá voi trên du thuyền lại rất hấp dẫn khách du lịch.
Nơi đây được mệnh danh là "Thiên đường và địa ngục trên Trái Đất". Người ta không thể phủ nhận vẻ đẹp hoang sơ đầy bí ẩn của bãi biển nằm tại Kalihiwai, Hawaii. Tuy nhiên, do nằm gần khu vực núi lửa hoạt động, nên nhiệt độ nước tại bãi biển này lên tới 43 độ C. Chính vì thế, du khách đến đây thường có các hoạt động như tắm nắng, picnic, lướt sóng...
Hòn đảo nhiệt đới ngoài khơi bờ biển phía đông Madagascar này là một điểm du lịch nổi tiếng, đặc biệt là lướt sóng, nhưng xuất hiện rất nhiều sự tấn công của cá mập (ít nhất là 20 lần kể từ năm 2011) đã dẫn đến 8 cái chết, gần đây nhất là cuộc tấn công vào một người lướt sóng vào tháng 2 / 2017.
Ít nhất 56 người đã bị cá mập giết chết ở Recife kể từ năm 1992 và tỷ lệ tử vong của các vụ tấn công cá mập ở đây là cao nhất thế giới, khoảng 37%. Một tuyến đường di cư cách bờ biển 800m đưa cá mập đến những vùng biển này với số lượng lớn.
Bầy sứa hộp nọc độc xuất hiện nhiều trong khoảng tháng 10 và tháng 5 hằng năm ở khu vực này, nhưng cá sấu là một vấn đề quanh năm, và tất nhiên, cũng có những con cá mập. Nếu bạn tình cờ ở Darwin và muốn bơi, chỉ làm điều đó tại các bãi biển được tuần tra và luôn chú ý đến các cảnh báo từ nhân viên cứu hộ.
Vùng nước ven biển Mumbai cực kỳ ô nhiễm do nước thải chưa được xử lý bị xả thẳng ra đại dương. Girgaum Chowpatty, một bãi biển du lịch nổi tiếng, là một trong những bãi biển ô nhiễm nhất thế giới, với nồng độ vi khuẩn coliform trong phân và nước rất cao.
Bãi biển Copacabana (Rio de Janeiro, Brazil)
Bãi biển nổi tiếng nhất Rio de Janeiro thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm, nhưng hãy chú ý đến những mối nguy hiểm đang chờ đợi bạn ở đó: mức độ vi khuẩn cao trong cả cát và nước và thường xuyên xảy ra tội phạm, đặc biệt là trộm cắp.
Vẻ đẹp của hòn đảo ở Micronesia này che giấu một lịch sử chết chóc của các vụ thử vũ khí hạt nhân do Quân đội Hoa Kỳ thực hiện từ năm 1946 đến 1958. Do đảo san hô vẫn bị ô nhiễm quá mức và thực phẩm được trồng tại địa phương không an toàn để ăn, nên du lịch khá hạn chế, mặc dù khu vực này rất phổ biến với các thợ lặn.



