Bác sĩ quên gạc trong vùng kín, sản phụ nhiễm trùng nặng?

(Kiến Thức) - Vụ việc một bà mẹ trẻ bị nhiễm trùng nặng sau khi sinh và tố do bác sĩ quên gạc trong vùng kín khiến dư luận xôn xao và vô cùng bức xúc.

Thông tin về vụ bác sĩ quên gạc trong vùng kín sản phụ được một tài khoản Facebook có tên H.G chia sẻ trên Hội làm cha mẹ.
Bà mẹ trẻ này chia sẻ: "Các mẹ ơi em bức xúc quá, Hôm nay em đi khám sau sinh, bác sĩ gắp ra hẳn một miếng gạc to đùng còn xót lại ở vùng kín. Giờ em đang bị nhiễm trùng nặng lắm. Em sinh thường tính đến giờ đã hơn 1 tháng 20 ngày mà vẫn còn rất đau đớn..."
Bac si quen gac trong vung kin, san phu nhiem trung nang?
 Chia sẻ của sản phụ được đăng tải.
Bà mẹ trẻ này còn chia sẻ thêm: "Em sinh con to nên ban đầu cứ nghĩ là vì thế mới đau âm ỉ kéo dài mãi không lành. Em mới sinh con đầu lòng, nghe mọi người nói nhiễm trùng nặng như em thì nguy cơ có con thứ 2 sẽ khó hơn.
Em vô cùng lo lắng, sợ hãi và bức xúc. Mình đã đặt niềm tin vào các bác sĩ mà họ lại để xót cả cục băng gạc to tướng trong cơ thể mình gây hậu quả nghiêm trọng như vậy".
Ngay khi chia sẻ của bà mẹ này được đăng tải, rất mà mẹ khác cũng bày tỏ sự bức xúc trước tai nạn hy hữu này. Thậm chí nhiều người còn khẳng định, những sai lầm, sơ xót, tác trách của một số y bác sĩ như vụ quên gạc trong vùng kín trên không phải hiếm gặp. Một số người khác còn dẫn chứng cả việc bản thân mình cũng từng bị xót băng gạc sau khi sinh con.
Như thông tin facebook H.G chia sẻ thì sản phụ này sinh con ở viện 108, và miếng băng gạc nằm 1 tháng trời trong vùng kín sau khi sinh là do các bác sĩ đỡ đẻ của cô bỏ quên. Tuy nhiên, thông tin tố trên được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội facebook. Còn việc sản phụ này có thực sự bị xót băng gạc ở vùng kín sau sinh do lỗi của bệnh viện gây ra hay không chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh và làm rõ.

Mời các bạn xem video clip: Một vụ bác sĩ bỏ quên gạc trong dạ con sản phụ.

Giao lưu trực tuyến: Làm thế nào hạn chế tai biến y khoa ở Việt Nam?

(Kiến Thức) - Nhiều câu hỏi được gửi về và các khách mời đã giải đáp chi tiết trong chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “LÀM THẾ NÀO HẠN CHẾ TAI BIẾN Y KHOA Ở VIỆT NAM?".

Theo thống kê, ở các nước phát triển, tỷ lệ tai biến y khoa chiếm khoảng từ 0,4 - 16% số trường hợp nhập viện; với các nước đang phát triển, tỷ lệ này cao hơn do những thiếu hụt về nhân lực có chất lượng, trang thiết bị thiếu thốn, trình độ quản lý còn hạn chế. Ví như nước Mỹ, hàng năm có khoảng 100.000 người bệnh chết do lỗi lầm của tai biến y khoa, tức cứ 100 người vào viện có 3,7% gặp tai biến y khoa.
Hiện, ở Việt Nam có khoảng hơn 400.000 lượt khám tại bệnh viện (chưa kể các phòng khám và trạm y tế), khoảng 200.000 người bệnh điều trị nội trú tại các bệnh viện. Tuy chưa có nghiên cứu nào thống kê cụ thể về tai biến y khoa, nhưng tỷ lệ tai nạn nghề nghiệp là 7%. Ước tính có khoảng 67 nghìn bệnh nhân bị tai biến y khoa, 15.300 bệnh nhận bị thương tật vĩnh viễn hàng năm, con số tử vong do tai biến y khoa chiếm 5% con số tử vong của cả nước.

Xót xa ước nguyện cuối đời của bé 5 tuổi bị xơ nang

(Kiến Thức) - Mang căn bệnh xơ nang rút ngắn cuộc sống, bé Mary đã đạt được ước nguyện làm đám cưới với người bạn thân nhất của mình rồi ra đi vài giờ sau đó.

Chỉ vài giờ trước khi qua đời, một bé gái 5 tuổi bị bệnh ở giai đoạn cuối đã thực hiện được mong muốn trước khi chết là làm đám cưới với người bạn thân nhất của mình.

Bé Mary Massey bị bệnh xơ nang khiến phổi và hệ tiêu hóa bị bịt kín bởi lớp nhầy rất dày và dính. Ngoài ra, cô bé còn phải chống chọi với bệnh viêm phổi mãn tính do vi khuẩn.

Bệnh nhân tố bác sĩ bỏ quên bông trong vết thương

Thông tin một bệnh nhân ở Hà Nội “tố” bác sĩ bỏ quên bông trong vết thương đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xôn xao, bức xúc.

Theo lời của chủ nhân Facebook có tài khoản Hải Anh Nguyễn, lúc 23h ngày 21/4/2016 anh Hải giẫm phải mảnh thủy tinh, do vết thương khá to và sâu, chảy nhiều máu không cầm nên anh được đưa vào bệnh viện Hà Đông để sơ cứu và xử lý vết thương. Sau khi vào Khoa cấp cứu của Bệnh viện Hà Đông, các bác sỹ đã dùng bông và gạc để cầm máu rồi chuyển xuống khoa chấn thương của bệnh viện để khâu. 2 hôm sau anh Hải có đến Bệnh viện để thay băng vết thương, rồi những lần sau thì tự thay ở nhà.
Benh nhan to bac si bo quen bong trong vet thuong
 Hình ảnh cục bông bác sĩ bỏ quên trong vết thương của bệnh nhân (Ảnh: FB Hải Anh Nguyễn)

Đọc nhiều nhất

Tin mới