Bắc Ninh tiêu hủy hơn 10.890kg pháo hoa nổ

Toàn bộ số pháo hoa nổ được tổ chức tiêu hủy bằng biện pháp ngâm nước để mất tính năng, tác dụng của pháo hoa nổ và đào hố chôn lấp.

Ngày 12/2/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tổ chức tiêu hủy vật chứng của vụ án “Buôn bán hàng cấm”, vật chứng của vụ án là 615 thùng bìa carton, chứa 10.890,6 kg pháo hoa nổ.

1-3008.jpg
Các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra niêm phong.

Trước đó, ngày 1/8/2025, Tòa án nhân dân khu vực 2- Bắc Ninh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm”, xảy ra ngày 17, 18/12/2024 tại thôn Bình Minh, xã Minh Đức, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh), đối với Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1974, cùng đồng phạm.

Vật chứng kèm theo của vụ án, gồm 615 thùng màu đỏ có hình quả táo, và chữ Trung Quốc, bên trong mỗi thùng có chứa 12 khối hình hộp, loại 36 ống hình trụ là số pháo hoa nổ, thu giữ trong vụ án hình sự.

2-2209.jpg
Quá trình thực hiện tiêu hủy.
3.jpg
Toàn bộ số pháo hoa nổ là tang vật của vụ án được tiến hành tiêu hủy ngày 11/2/2026.

Toàn bộ số pháo hoa nổ trên, được Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tổ chức tiêu hủy bằng biện pháp ngâm nước để mất tính năng, tác dụng của pháo hoa nổ và đào hố chôn lấp tại khu vực Đội sản xuất Bắc Lý, Phòng HC-KT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh thôn Tân Hợp, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình tiêu hủy tang vật vụ án hình sự, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng theo quy trình, quy định thủ tục của pháp luật và có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh.

Một phụ nữ bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi tham gia đầu tư giao dịch vàng ở Hà Nội

Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Ngày 12/2, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, đáng chú ý nổi lên phương thức giả mạo nền tảng giao dịch vàng quốc tế, tự xưng liên kết với ngân hàng nước ngoài nhằm dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.

cong-tacvien.jpg
Ảnh minh họa.

Lào Cai xét xử bà Anh "khàn” và các đối tượng liên quan

Phiên xử sơ thẩm bà Anh "khàn” và những người liên quan trong vụ “gây rối” ở Sa Pa (Lào Cai) vừa được đưa ra xét xử, nhưng sau đó HĐXX đã tạm hoãn.

Mới đây, TAND Khu vực 7 tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) hồi tháng 9/2925. Các bị cáo đều trú tại tỉnh Lào Cai và đang bị tạm giam tại Trại giam số 1 Công an tỉnh Lào Cai.

cats-1307.jpg
7 người bị Công an Lào Cai tạm giữ hình sự trước đó.

Xử phạt nhiều trường hợp đổ chất thải rắn ra môi trường ở Lào Cai

Công an phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp đổ chất thải rắn thông thường ra môi trường.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 10/2/2026, tại tổ dân phố Bảo Yên, Công an phường Nam Cường phát hiện N.V.T (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Bảo Yên) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20H-004.54 vận chuyển chất thải rắn thông thường (hỗn hợp bê tông, xi măng, gạch đá) trái phép ra ngoài môi trường.

Trước đó, ngày 27/1/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác phát hiện N.T.T (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Nguyễn Thái Học 6, phường Yên Bái) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 21C-012.07 đổ chất thải rắn thông thường (hỗn hợp bê tông, xi măng, gạch đá) trái phép ra ngoài môi trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới