Ba ngày rét đậm bán hết bay 1.000 chiếc áo phao

Mất ăn mất ngủ vì lô áo béo 1.500 chiếc nhập về từ đầu đông nhưng ế hàng, song chị Hoài không ngờ, chỉ trong 3 ngày Hà Nội bước vào đợt rét đậm chị bán hết bay 1.000 chiếc áo phao béo, thu về hàng tỷ đồng.

Buổi sáng ngày thứ 4 khi Hà Nội bước vào đợt rét căm căm, nhiệt độ giảm xuống còn 11-17 độ C, chị Lê Thu Hoài – chủ một cửa hàng quần áo tại Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) thở phào nhẹ nhõm, cho nhân viên dọn kho chuẩn bị nhập lô áo phao mới về bán.

Chị kể, đầu mùa đông năm nay, chị nhập 1.500 chiếc áo phao béo (loại áo phao để mặc vào những ngày đại hàn, rét đậm), nhưng chờ mãi không thấy rét, thời tiết mùa đông chỉ hơi se lạnh, thậm chí có những ngày còn nắng. Thành ra, lô áo nhập về 2 tháng rồi nhưng lượng bán ra chỉ được khoảng 500 chiếc.

Qua tuần đầu tiên của tháng 12, tình trạng tiêu thụ vẫn chậm, hàng chất đống trong kho. Chị tính toán phải đại hạ giá  để đẩy cho hết hàng tồn, thu hồi vốn liếng còn nhập hàng bán Tết.

Ba ngay ret dam ban het bay 1.000 chiec ao phao
Hà Nội rét đậm, áo phao béo được nhiều người tìm mua

Kế hoạch giảm giá đẩy hàng đã sẵn sàng, biển quảng cáo cũng đã in xong để treo trước cửa hàng, vậy mà có thông tin Hà Nội bước vào đợt rét đậm, nhiệt độ có thể xuống thấp 11-14 độ C khiến chị thở phào nhẹ nhõm vì được cứu.

Thế là, ngay hôm đầu bước vào đợt rét, khách bắt đầu kéo nhau đến mua áo phao trên trang facebook, Zalo của cửa hàng cũng tăng mạnh, nhân viên chốt đơn, đóng hàng để shipper đi giao không kịp. Đến tối ngày thứ 3 của đợt rét, chiếc áo béo cuối cùng size XS ở cửa hàng cũng được khách mua nốt.

“Mới đầu cứ tưởng ế hàng, sẽ lỗ nặng, vậy mà không ngờ chỉ trong 3 ngày của đợt rét đậm lần này lại có thể bán hết bay 1.000 chiếc áo phao béo và giờ thì cháy hàng”. Chị nói và tiết lộ, áo phao béo là áo mặc cho những ngày rét đậm, giá trung bình khoảng từ 1-1,5 triệu đồng/áo. Tính ra, 3 ngày bán được 1.000 áo, chị thu về tiền tỷ, giúp chị thoát lỗ và lãi được một khoản kha khá.

Theo chị, các cửa hàng đa phần nhập áo khoác loại mỏng vì hàng dễ bán, cũng không tốn quá nhiều không gian khi treo trong cửa hàng. Áo phao béo to, nặng treo mất nhiều không gian nên ít cửa hàng nhập. Đợt này rét đậm, nhu cầu tăng cao, các cửa hàng lại không có nhiều, thành ra lô áo phao béo mà chị nhập về từ đầu mùa mới “cháy hàng” nhanh đến vậy.

Ba ngay ret dam ban het bay 1.000 chiec ao phao-Hinh-2
Có cửa hàng chỉ trong 3 ngày bán được 1.000 áo phao béo, thu về tiền tỷ
Ba ngay ret dam ban het bay 1.000 chiec ao phao-Hinh-3
Dịp này các cửa hàng có bán quần áo rét trên phố cũng tấp nập khách mua bán, lượng hàng bán ra tăng vọt

“Tôi tính nhập thêm lô 2.000 áo phao béo nữa để kịp bán, nhưng hàng phải tầm 3 ngày sau mới về. Giờ khách muốn mua loại áo phao này thì phải đặt vì cả cửa hàng chỉ còn khoảng chưa đến chục chiếc áo size đại và hàng bị lỗi”, chị cho hay.

Chủ cửa hàng quần áo trên đường Trịnh Đình Cửu (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thừa nhận, loại áo khoác mặc cho những ngày đại hàn, rét đậm đang được khách tìm hỏi mua rất nhiều.

“Từ sáng tới giờ, tôi đã bán được 50 chiếc áo khoác loại này. Còn áo khoác mỏng thì chỉ được vài chiếc’, chị nói.

Trên các diễn đàn mua sắm, những ngày này nhu cầu mua áo phao béo tăng đột biến. Song, đa phần chủ các shop thời trang online cho biết, loại áo khoác này rất ít nơi có sẵn, bởi chúng khá kén thời tiết, thường phải rét căm căm mới mặc. Trong khi, giá áo khoác béo lại đắt đỏ nên chủ hàng ngại bỏ vốn lớn ôm hàng vì sợ ế, sợ lỗ.

Thế nên, dịp này rét bất ngờ, các chủ hàng nhập về không kịp. Khách đều phải đặt hàng và chờ 5-7 ngày sau mới có.

Xé vỏ áo phao, chây ì nộp phạt, một phụ nữ bị cấm bay

Một phụ nữ trên chuyến bay từ Bình Định tới Hà Nội đã tự lấy áo phao dưới ghế ngồi của mình xé vỏ bọc ra để sử dụng.

Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) vừa ký ban hành một số quyết định về việc cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với các hành khách có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên máy bay.

Khách bay Việt 'cầm nhầm' áo phao, dây an toàn, các hãng mất tiền tỷ

Các hãng hàng không Việt đã phải chi hàng tỷ đồng để mua bổ sung các trang thiết bị bị mất hoặc hư hỏng do hành khách trong quá trình sử dụng.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, tính từ đầu năm 2019, hãng đã phải thay thế gần 100 khối màn hình giải trí, thay mới, sửa chữa các túi da đựng tạp chí bị hỏng, rách do hành khách kê, gác chân, với chi phí cho mỗi chiếc túi mới theo giá của nhà sản xuất là hơn 20 triệu đồng/túi.

Mặt hàng bất ngờ cháy hàng cơ sở sản xuất làm việc xuyên đêm

Hơn 1 tuần nay, hàng loạt cửa hàng bán áo phao cứu sinh luôn trong tình trạng cháy hàng. Để có đủ hàng cung cấp cho khách, nhiều đơn vị sản xuất áo phao cứu sinh phải làm việc cả ngày lẫn đêm, tăng công suất lên gấp đôi và tập trung toàn lực vào mảng này.

Tình hình lũ lụt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn hàng loạt các tỉnh miền Trung gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Các đoàn cứu trợ, từ thiện đã nhanh chóng thu mua áo phao cứu sinh gửi vào cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, khiến nhiều cửa hàng bán đồ bảo hộ tại Hà Nội “cháy hàng”.

Dọc các cửa hàng bán đồ bảo hộ tại phố Trịnh Hoài Đức và Lê Duẩn, tất cả các loại áo phao cứu sinh tại đây đều hết sạch, chỉ có vài cửa hàng còn nhưng lại là hàng trưng bày, hàng mẫu, không bán.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.