Ảnh vệ tinh làm lộ công trình Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở Hoàng Sa

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo đất để mở rộng đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
 

Ảnh vệ tinh do công ty công nghệ không gian Mỹ Maxar chụp lại cho thấy một khu đất mới xuất hiện ở đá Subi. Khu đất hình chữ nhật rộng 2,85 ha nằm ở rìa phìa Nam của đá Subi không xuất hiện trong ảnh vệ tinh chụp hôm 20/2.
Theo Maxar, cấu trúc hình tròn nằm ở một góc của khu đất có thể là một tháp hoặc vòm radar.
Collin Koh, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) nhận định công trình mới được xây dựng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích.
Anh ve tinh lam lo cong trinh Trung Quoc boi dap phi phap o Hoang Sa
 Ảnh vệ tinh chụp phần phía Nam của đá Subi hôm 20/2...
Anh ve tinh lam lo cong trinh Trung Quoc boi dap phi phap o Hoang Sa-Hinh-2
...và khu đất Trung Quốc cải tạo trái phép xuất hiện trong ảnh vệ tinh mới đây. (Ảnh: Maxar) 
"Nó có thể là một công trình sử dụng cho nhiều mục đích. Nó có thể cho phép thực hiện các hoạt động quy mô lớn, nhưng dường như thích hợp cho việc hạ cánh trực thăng và thậm chí là địa điểm triển khai các hệ thống vũ khí lưu động hoặc cảm biến", ông Koh cho hay.
Công trình mới này của Trung Quốc là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền trái phép của nước này ở Biển Đông.
Đá Subi nằm cách đảo Thị Tứ khoảng 26 km là thực thể nhân tạo lớn nhất trong bảy thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và xây dựng ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.
“Mọi hoạt động liên quan đến 2 quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị. Các nước cần hành động có trách nhiệm, tránh làm phức tạp tình hình, đóng góp vào hòa bình và an ninh ở Biển Đông”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiều lần nêu rõ.

Tin nóng 24/3: CA sờ gáy “thần y” chữa ung thư, COVID bằng cách… nhổ nước bọt

CA sờ gáy “thần y” chữa ung thư, COVID bằng cách… nhổ nước bọt; Cô giáo bị tố trộm điện thoại ‘xịn’ bán lấy tiền tiêu xài, chơi game; Nam thanh niên Hà Nội đeo thử dây chuyền vàng rồi bỏ chạy... là những tin nóng ngày 24/3.

Tin nong 24/3: CA so gay “than y” chua ung thu, COVID bang cach… nho nuoc bot

CA sờ gáy “thần y” chữa ung thư, COVID bằng cách… nhổ nước bọt: Ngày 24/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triệu tập khẩn cấp bà Nguyễn Thị Vĩnh cùng con gái (trú TP Vĩnh Yên) có hành vi chữa bệnh mê tín dị đoan dạng ợ khí (ợ hơi) 200.000 đồng/lần, dạng phải nhổ nước bọt 500.000 đồng/lần, dạng tắc cổ, ho hoặc nôn 1 triệu đồng/lần, bệnh COVID với giá 3 - 4 triệu đồng. 

Tin nong 24/3: CA so gay “than y” chua ung thu, COVID bang cach… nho nuoc bot-Hinh-2
 Cô giáo bị tố trộm điện thoại ‘xịn’ bán lấy tiền tiêu xài, chơi game: Ngày 24/3, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang điều tra vụ cô V.T.K.C. - giáo viên Trường tiểu học "B" bị 'tố' ăn cắp điện thoại di động hiệu iPhone Promax trị giá trên 35 triệu đồng của người khác rồi bán lấy tiền tiêu xài. Dù nạn nhân xin chuộc lại, nhưng C. vẫn bán lấy tiền chơi game.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”

Thủ tướng nhấn mạnh về phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, Chính phủ coi việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. 

Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân
Sáng 24/3, trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, con tàu Việt Nam đã phải vượt qua hải trình dồn dập bão tố của biết bao khó khăn, thách thức lớn hơn, vượt xa hơn so với những dự tính ban đầu nhiệm kỳ".

Cha dùng đũa đâm con tử vong do bỏ thi: Áp lực thi cử hay lý do gì?

Chỉ vì người con bỏ thi mà ông bố ở Hải Phòng dùng đũa đâm thấu ngực, khiến con tử vong. Hành vi người cha đáng lên án và sẽ bị pháp luật trừng trị. Dưới phân tích của chuyên gia tâm lý, hành vi người cha được giải mã thế nào?

Ngày 24/3, Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hùng Cường (SN 1982, trú tại số nhà 14/389 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để điều tra vì đã gây ra cái chết cho con trai mình là cháu N.H.A.K (2006, học sinh lớp 9).
Nguyên nhân vụ án bố dùng đũa đâm con tử vong được Cường khai nhận tại cơ quan điều tra do bực tức con bỏ thi giữa kỳ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới