Ăn uống sai cách, bà mẹ trẻ phải cắt bỏ dạ dày để được sống

Người phụ nữ bất ngờ ngã gục xuống sàn vì quá đau bụng. Bác sĩ chẩn đoán bị ung thư, phải cắt bỏ dạ dày để được sống.

Vừa qua, một bà mẹ trẻ 3 con giấu tên đến từ Thái Lan đã đến bệnh viện khám sau khi tự điều trị tình trạng đau bụng dưới vùng thượng vị.
Như thường lệ, cô nghĩ mình bị đau dạ dày nên đã đến hiệu thuốc để mua thuốc uống. Sau đó, cơn đau dần thuyên giảm, người phụ nữ cho rằng sức khỏe mình không có gì đáng ngại.
An uong sai cach, ba me tre phai cat bo da day de duoc song
 Người phụ nữ bị đau bụng dữ dội đến nỗi ngất đi. - Ảnh minh họa
Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, người phụ nữ bất ngờ ngã gục xuống sàn vì cơn đau bụng dữ dội. Mọi người trong nhà thấy vậy vội vàng đưa cô tới bệnh viện.
Qua các triệu chứng bên ngoài, bác sĩ ban đầu chẩn đoán là viêm loét dạ dày. Trong lúc bác sĩ điều trị và kê đơn thuốc, kết quả siêu âm trả về cho thấy có một khối u bất thường trong dạ dày.
Qua nhiều lần nội soi và phân tích, các bác sĩ xác định người phụ nữ này bị ung thư dạ dày giai đoạn 2.
Để giữ lại mạng sống cho người phụ nữ, bác sĩ đưa ra phương pháp cắt bỏ dạ dày. Sau khi tham khảo ý kiến gia đình, bà mẹ 3 con đã đồng ý ngay, vì cô muốn được sống để tiếp tục chăm sóc con cái.
Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, sau khi cắt bỏ dạ dày các bác sĩ đã nối thực quản trực tiếp với ruột non thông qua tá tràng.
Mặc dù vậy, để đảm bảo bệnh không tái phát, các bác sĩ đã tìm hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng này. Họ đã hỏi người phụ nữ về thói quen sinh hoạt và ăn uống. Cô nói rằng từ nhỏ tới giờ, món ăn yêu thích của mình là đồ ăn cay.
Dù là ăn ở nhà hay ngoài hàng, cô luôn chọn món ăn có mức độ cay nhất. Món tủ trong nhiều năm của cô chính là gỏi đu đủ trộn ớt nguyên quả nổi tiếng tại Thái Lan. Cô có thể ăn nó liên tục trong nhiều ngày.
Theo đó, bác sĩ kết luận: người phụ nữ ăn đồ cay quá nhiều khiến dạ dày bị viêm loét, sinh ra khối u.
Sau khi cắt bỏ dạ dày, người phụ nữ phải tránh hoàn toàn toàn đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, chỉ ăn chế độ thanh đạm, ăn chậm, nhai kỹ và bổ sung vitamin thường xuyên.
Ăn đồ cay có hại như thế nào?
Bên cạnh lợi ích làm nóng người, trị bệnh ốm vặt và góp phần giảm cân, việc lạm dụng ăn đồ cay có thể dẫn đến nhiều nguy hại sau:
- Đau dạ dày: Khi ăn cay nhiều sẽ làm cho dạ dày bị ảnh hưởng, những dấu hiệu dễ nhận thấy là: viêm dạ dày, nôn ói, ợ chua, đau nóng rát dạ dày hoặc gây trào ngược dịch vị từ dạ dày lên thực quản gây bỏng nóng rát sau xương ức.
- Nóng trong người: Ăn ớt nhiều và ớt quá cay có thể gây ra phỏng miệng, lở miệng, có thể nổi mụn nhọt, nóng rát vùng dạ dày, đi tiêu có cảm giác nóng rát ở hậu môn…
- Dễ nổi mụn: Thức ăn cay có tính hút ẩm nên sẽ làm cho da trở nên thô ráp, đồng thời chất cay cũng gây kích thích lên da, làm da nóng và dễ nổi mụn.
Do đó, những người da khô nên hạn chế ăn thức ăn mặn, nóng và cay.
Đối với phụ nữ có thai thì việc ăn cay không ảnh hưởng lớn đến người mẹ, nhưng mẹ ăn cay khi mang thai sẽ dễ gây bệnh dị ứng cho con trẻ sau này, con sinh ra dễ bị rôm sảy, nóng nhiệt trong người.
Người phụ nữ bị đau bụng dữ dội đến nỗi ngất đi. - Ảnh minh họa
Người phụ nữ bị đau bụng dữ dội đến nỗi ngất đi. - Ảnh minh họa

Đột quỵ suýt chết vì massage cổ sai cách

Người phụ nữ 49 tuổi đến từ Trung Quốc vốn rất khỏe mạnh nhưng massage cổ đã khiến cô đột quỵ vài ngày sau đó.

Vài ngày trước, cô Hoa, 49 tuổi, đến từ Trung quốc đột nhiên cảm thấy chóng mặt khi đi xe buýt và ngất xỉu sau vài phút. Người qua đường nhanh chóng giúp đỡ và đưa cô đến bệnh viện. Các bác sĩ khoa thần kinh học đã khám xét và chẩn đoán cô Hoa bị đột quỵ.

50% bệnh nhân đột quỵ tử vong vì không được cấp cứu kịp thời

Theo các bác sĩ, nhiều bệnh nhân bỗng dưng đột quỵ nhưng người nhà không biết triệu chứng, không biết cách xử lý ban đầu, cũng như chưa chọn đúng bệnh viện có chuyên khoa đột quỵ nên bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời.

Trong buổi hội thảo “Cập nhật các phương pháp điều trị đột quỵ” tổ chức tại một bệnh viện ở TP.HCM vào sáng 17/11, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về đột quỵ, các chuyên gia cho biết, tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 200.000 người bị đột quỵ, 50% trong số đó tử vong. Nếu may mắn được cứu sống, bệnh nhân có nguy cơ cao mắc các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhận thức, mất khả năng vận động, nhiễm trùng đường tiết niệu, khó khăn trong việc nói hoặc nuốt, rối loạn tâm lý… Ngoài ra, còn ảnh hưởng nặng nề đến tình hình tài chính và tinh thần của người nhà bệnh nhân bị đột quỵ.

Đừng để đến khi hôn mê mới biết mình mắc bệnh này

Nguyên nhân gây đột quỵ chủ yếu do hậu quả của tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh tim mạch. Có gần 70% người bệnh không biết mình bị tăng huyết áp cho đến khi đột ngột bị tai biến mạch não, liệt, hôn mê.

GS.TS Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam cho biết, thời tiết thay đổi, lạnh đột ngột khiến cho các mạch máu co lại, lượng máu lên não giảm làm gia tăng đột quỵ. Nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, bệnh nhân đột quỵ có thể tử vong hoặc để lại di chứng hết sức nặng nề.
Dung de den khi hon me moi biet minh mac benh nay
Ảnh minh họa - Internet 

Đọc nhiều nhất

Tin mới