Ấn tượng những sản phẩm tái chế từ rác thải của phụ nữ xã Mỹ Trinh

Hội viên, phụ nữ xã Mỹ Trinh (huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã tạo ra các sản phẩm tái chế từ rác thải rất độc đáo, ấn tượng.

An tuong nhung san pham tai che tu rac thai cua phu nu xa My Trinh
Đèn học tập được làm từ vỏ can nhựa đựng nước sả vải và Lọ hoa làm từ ống hút nhựa
An tuong nhung san pham tai che tu rac thai cua phu nu xa My Trinh-Hinh-2
Chuông gió làm từ chai thủy tinh, vỏ lon bia, lồng quạt hỏng, đĩa thắng xe máy hỏng kết hợp với dây thừng và vỏ bình xịt muỗi, vỏ lon bia.
Chị Lê Thị Kim Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định - cho biết: Thực hiện Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025 của xã Mỹ Trinh, đặc biệt là hưởng ứng phong trào phòng chống rác nhựa do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, trong những năm qua, Hội LHPN xã Mỹ Trinh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức cũng như ý thức bảo vệ môi trường.
An tuong nhung san pham tai che tu rac thai cua phu nu xa My Trinh-Hinh-3
Bộ trống lắc được làm từ vỏ hộp bánh
An tuong nhung san pham tai che tu rac thai cua phu nu xa My Trinh-Hinh-4
Các sàn phẩm ấn tượng, độc đáo trên đều được làm từ rác thải
"Thời gian đầu, Hội LHPN xã Mỹ Trinh gặp rất nhiều khó khăn vì nhận thức của người dân ở nông thôn không đồng đều và họ còn duy trì thói quen vứt rác bừa bãi. Tuy nhiên, với phương châm "mưa dầm thấm lâu", được sự chỉ đạo của Đảng ủy, tạo điều kiện của UBND và các ngành đoàn thể ở địa phương, nhiều người dân, đặc biệt là hội viên, phụ nữ nói riêng đã thay đổi tư duy, biến nhận thức thành hành động. Hơn 50% số hộ dân trên địa bàn đã phân loại rác thải tại hộ gia đình. Một bộ phận đã có ý tưởng sáng tạo, biến rác thải thành những vật dụng hữu ích cho gia đình", Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Trinh chia sẻ.

Bao lì xì được tái chế từ lịch cũ, nhìn phát mê

(Kiến Thức) - Tận dụng những tờ lịch bỏ đi từ năm trước, một nhóm bạn trẻ Hà thành đã "tái sinh" chúng thành những bao lì xì độc đáo, đầy sắc màu dành cho ngày Tết.

Bao li xi duoc tai che tu lich cu, nhin phat me
 Bao lì xì là một trong những món đồ không thể thiếu cho ngày Tết. Nhìn những phong bao lì xì vừa bắt mắt, vừa ấn tượng này chắc hẳn nhiều người sẽ không nghĩ được nó được làm từ những tờ lịch cũ bỏ đi. 

Founder 8X Sài Gòn mang lại cuộc đời mới cho những tấm bạt hiên

Trần Kiều Anh được biết đến là một nhà thiết kế các sản phẩm kỹ thuật số. Ngoài ra, chị còn là đồng sáng lập “Dòng Dòng Sài Gòn”.

Sau quãng thời gian sống tại Anh, chị Kiều Anh trở về nước với tình yêu và nỗi nhớ Sài Gòn da diết. 8X muốn làm điều gì đó để thể hiện hình ảnh một Sài Gòn đậm nét xưa nhưng vẫn mang trong mình sự mới mẻ. Bắt đầu từ ý tưởng tận dụng những vật liệu cũ để phác thảo lại ký ức tuổi thơ. Đến đầu năm 2020 Kiều Anh và các cộng sự đã cho ra mắt Dòng Dòng.

Dòng qua dòng lại, đỡ hại môi trường

Thầy giáo miền Tây lập kỷ lục làm túi xách từ vỏ mì gói

Một thầy giáo ở miền Tây thu gom bao mì gói đã qua sử dụng để cho ra đời những chiếc giỏ xách đầy ấn tượng, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là “Người thực hiện Bộ sưu tập túi xách tái chế từ bao mì gói đầu tiên và nhiều nhất”. 

Thầy Lê Quốc Toàn (ở huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), đang giảng dạy bộ môn Mỹ thuật ở trường Tiểu học – Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, là tác giả của các sản phẩm được làm từ bao mì gói đã qua sử dụng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới