Ai mua những tên miền triệu đô?

Những tên miền gần giống với tên những cá nhân, thương hiệu nổi tiếng đang được rao bán với giá cả triệu đô.

Khoa và nhóm của mình rao các tên miền với giá cả triệu đô.
Khoa và nhóm của mình rao các tên miền với giá cả triệu đô.  
Một nhóm do Nguyễn Trọng Khoa- người được ví là “vua tên miền” xuất hiện ở các con phố tại TPHCM, trên tay là những tấm biển tên miền gần giống với tên những cá nhân, thương hiệu nổi tiếng và rao bán với giá cả triệu đô. Nhưng có ai mua?
Đủ chiêu PR
Tại góc đường Trương Định và Võ Văn Tần, quận 3, mấy ngày qua xuất hiện nhiều thanh niên cầm các tấm biển “cần tiền trả nợ”, “cần tiền cưới vợ”. Người chủ trò là Nguyễn Trọng Khoa, 38 tuổi ở TPHCM. “Một nhóm của chúng tôi đang rao bán tên miền”- Khoa nói khi được hỏi về hình thức kinh doanh này - “Việc các thành viên trong nhóm kinh doanh tên miền của tôi cầm tấm biển “cần tiền trả nợ” và “cần tiền cưới vợ” để rao bán các tên miền đẹp là chuyện chẳng có gì lạ”.
Ở một góc đường khác cũng tại quận 3, nhóm của Khoa rao mẫu tin “mua 2 tên miền tặng 1 ngôi nhà”. Khoa khẳng định: “Đó là món quà khuyến mãi của mình cho khách hàng chứ không hề điêu ngoa. Tôi rao bán hai tên miền giá 10 tỷ đồng, nếu ai mua sẽ tặng thêm căn nhà đang sống ở quận Phú Nhuận”. Trong những ngày qua, Khoa và nhóm của mình rao bán những tên miền: “VietnamPublicbank.com, Nganhangdaichungvietnam.com, Vincomretail.com, Vietnamconstructionbank, nganhangxaydungvietnam.com với mức giá từ 10-20 tỷ đồng gây khá nhiều bất ngờ đối với người đi đường. Nhiều người còn cho rằng nhóm người rao bán tên miền “có vấn đề về thần kinh”.
Anh Trần Ngọc Long, ở quận 7 tỏ ra hoài nghi về cách bán sản phẩm của nhóm người này, nhưng Khoa cho rằng việc ra ngã tư đường bán hàng chỉ là chiêu quảng cáo bán hàng mới lạ. Thay vì quảng cáo trên các phương tiện truyền thông phải mất số tiền lớn, Khoa đã chọn giải pháp “thủ công” nhằm tiết kiệm chi phí. “Mục đích cuối cùng nhằm bán được sản phẩm. Tôi đi theo chuyên ngành Marketing nên rất thích những ý tưởng, kế hoạch khác lạ. Suốt ngày đứng bám vỉa hè, nhóm nhận được rất nhiều câu hỏi, sự tò mò của người đi đường”- Khoa kể.
Tên miền V..Retail.com được rao giá 1 triệu USD. Hỏi tại sao có giá ngất ngưởng như vậy, Khoa cho biết mình dựa vào khối lượng tài sản khổng lồ của tập đoàn này và chỉ lấy 0,1% trên tổng tài sản này thì giá của nó đã là hơn 1 triệu USD.
Có phạm luật?
Một luật sư cho rằng việc Nguyễn Trọng Khoa mua các tên miền gần giống với tên các cá nhân, thương hiệu nổi tiếng rồi rao bán có thể gây nhầm lẫn, thiệt hại cho chủ sở hữu đích thực. Chiêu PR này của nhóm mua bán tên miền nhằm gây sức ép với các doanh nghiệp, cá nhân bị mạo danh.
Trao đổi về vấn đề đăng kí, mua bán tên miền ở Việt Nam hiện nay, luật sư Nguyễn Tri Đức- Công ty Luật LAW 360 thuộc Đoàn Luật sư TPHCM- cho biết đến nay, những qui định của pháp luật tại Việt Nam về vấn mua bán tên miền vẫn còn thông thoáng: “Ngoại trừ các tên miền bị cấm đăng ký theo qui định, còn lại mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế”.
Cũng theo luật sư Đức, dựa vào độ “thoáng” của hành lang pháp lý như vậy nên nhiều chủ thể đã đầu cơ các loại tên miền quốc tế, tên miền Việt Nam để kinh doanh, lách luật dưới các hình thức chuyển nhượng “ngầm” cho các chủ thể khác có nhu cầu.
Trao đổi với PV, Nguyễn Trọng Khoa khẳng định việc làm của mình không hề vi phạm pháp luật. Theo luật định, đăng kí sở hữu tên miền là sở hữu trí tuệ. “Tên miền do chủ sở hữu suy nghĩ ra chứ không hề “ăn cắp”- Khoa cho biết và phân tích thêm: “Người kinh doanh tên miền được xem là vi phạm pháp luật trong trường hợp sử dụng tên miền giống với tên các thương hiệu để cạnh tranh không lành mạnh”. Theo Khoa, anh chỉ đăng kí quyền sở hữu tên miền rồi cất giữ đó, không dùng tên miền đã sở hữu vào mục đích xấu?!
Đến thời điểm này, nhóm của Khoa chưa bán được một tên miền nào.

La liệt dự án sai phạm của HUD

(Kiến Thức) - Xây dựng công trình trái phép, không nộp thuế sử dụng đất, tổng công ty HUD vừa bị UBND TP Hà Nội nhắc nhở và truy thu tài chính.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) khắc phục lỗi mà thanh tra thành phố chỉ ra. Theo đó, việc chuyển nhượng lô đất ký hiệu NT1 tại Khu đô thị mới Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) của đơn vị này cho Trường mầm non tư thục Bình Minh là trái với quy định, vì đây là khu đất phục vụ xây dựng công trình công cộng. Ảnh: Khu đô thị mới Định Công của HUD.
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) khắc phục lỗi mà thanh tra thành phố chỉ ra. Theo đó, việc chuyển nhượng lô đất ký hiệu NT1 tại Khu đô thị mới Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) của đơn vị này cho Trường mầm non tư thục Bình Minh là trái với quy định, vì đây là khu đất phục vụ xây dựng công trình công cộng. Ảnh: Khu đô thị mới Định Công của HUD. 
UBND TP Hà Nội yêu cầu HUD nộp lại số tiền có được do chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật từ Trường mầm non tư thục Bình Minh vào ngân sách thành phố. Đồng thời, Sở Tài chính và Cục thuế thành phố phải làm rõ các khoản nghĩa vụ tài chính và truy thu tiền sử dụng đất tạm tính với dự án nói trên. Ảnh: Một góc Khu đô thị mới Định Công của HUD.
 UBND TP Hà Nội yêu cầu HUD nộp lại số tiền có được do chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật từ Trường mầm non tư thục Bình Minh vào ngân sách thành phố. Đồng thời, Sở Tài chính và Cục thuế thành phố phải làm rõ các khoản nghĩa vụ tài chính và truy thu tiền sử dụng đất tạm tính với dự án nói trên. Ảnh: Một góc Khu đô thị mới Định Công của HUD. 
UBND TP Hà Nội còn cho rằng, HUD xây dựng công trình trái phép trên ô đất ký hiệu CC3A, B, C trong Khu đô thị mới Mỹ Đình 2 (Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Mỹ Đình 2 của HUD.
UBND TP Hà Nội còn cho rằng, HUD xây dựng công trình trái phép trên ô đất ký hiệu CC3A, B, C trong Khu đô thị mới Mỹ Đình 2 (Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Mỹ Đình 2 của HUD.  
Hà Nội yêu cầu HUD phải khôi phục và hoàn trả mặt bằng để triển khai các dự án khác theo đúng quy hoạch.
Hà Nội yêu cầu HUD phải khôi phục và hoàn trả mặt bằng để triển khai các dự án khác theo đúng quy hoạch.   
Ngoài 2 dự án trên, HUD còn hàng loạt sai phạm ở nhiều dự án khác. Trước đó, HUD để xảy ra sai phạm về thực hiện sai quy hoạch, các thủ tục về tài chính, thuế cũng như sử dụng sai mục đích nhiều lô đất tại Khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Khu đô thị Linh Đàm.
 Ngoài 2 dự án trên, HUD còn hàng loạt sai phạm ở nhiều dự án khác. Trước đó, HUD để xảy ra sai phạm về thực hiện sai quy hoạch, các thủ tục về tài chính, thuế cũng như sử dụng sai mục đích nhiều lô đất tại Khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Khu đô thị Linh Đàm.
Cụ thể, thanh tra TP Hà Nội phát hiện HUD không lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm đối với dự án. HUD cũng sử dụng đất sai quy hoạch 1/500 đối với lô đất CC2, VH4, VH5 khi cho xây dựng chợ Xanh tại lô đất quy hoạch khách sạn, văn phòng. Việc xây dựng tại các lô đất biệt thự và các nhà thấp tầng phần lớn sai mật độ xây dựng.
 Cụ thể, thanh tra TP Hà Nội phát hiện HUD không lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm đối với dự án. HUD cũng sử dụng đất sai quy hoạch 1/500 đối với lô đất CC2, VH4, VH5 khi cho xây dựng chợ Xanh tại lô đất quy hoạch khách sạn, văn phòng. Việc xây dựng tại các lô đất biệt thự và các nhà thấp tầng phần lớn sai mật độ xây dựng. 
HUD cũng thực hiện việc chuyển nhượng hạ tầng cho một số nhà đầu tư thứ cấp không đúng quy định. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của HUD đối với Nhà nước còn một số sai sót như: nộp tiền sử dụng đất còn thiếu, chưa nộp tiền phí xây dựng. Sau đó, HUD có văn bản giải trình và khắc phục sai phạm. Ảnh: Biệt thự trong Khu đô thị Linh Đàm.
HUD cũng thực hiện việc chuyển nhượng hạ tầng cho một số nhà đầu tư thứ cấp không đúng quy định. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của HUD đối với Nhà nước còn một số sai sót như: nộp tiền sử dụng đất còn thiếu, chưa nộp tiền phí xây dựng. Sau đó, HUD có văn bản giải trình và khắc phục sai phạm. Ảnh: Biệt thự trong Khu đô thị Linh Đàm. 
HUD cũng thừa nhận sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) khi điều chỉnh quy hoạch dự án thành 1/500 mà chưa được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) xem xét. HUD cam kết sẽ hoàn chỉnh quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3/2013.
HUD cũng thừa nhận sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) khi điều chỉnh quy hoạch dự án thành 1/500 mà chưa được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) xem xét. HUD cam kết sẽ hoàn chỉnh quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3/2013.  
Tại dự án Vân Canh, HUD còn mắc sai phạm trong việc "tự chia" dự án khi chưa được giao đất, tự thay đổi chiều cao tầng, giảm mật độ xây dựng các lô nhà ở thấp tầng mà chưa được phép.
Tại dự án Vân Canh, HUD còn mắc sai phạm trong việc "tự chia" dự án khi chưa được giao đất, tự thay đổi chiều cao tầng, giảm mật độ xây dựng các lô nhà ở thấp tầng mà chưa được phép.  
HUD còn mắc sai phạm trong việc chậm nộp tiền sử dụng đất cho dự án. HUD khẳng định sẽ kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan tại dự án Vân Canh.
 HUD còn mắc sai phạm trong việc chậm nộp tiền sử dụng đất cho dự án. HUD khẳng định sẽ kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan tại dự án Vân Canh. 
Dự án Khu nhà ở xã hội Tây Nam Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - công ty con của HUD và Công ty cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư) được khởi công ngày 28/5/2013.
 Dự án Khu nhà ở xã hội Tây Nam Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - công ty con của HUD và Công ty cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư) được khởi công ngày 28/5/2013. 
Tuy nhiên, điều đáng nói là đến thời điểm khởi công, dự án vẫn chưa được UBND TP Hà Nội bàn giao đất, việc này khiến dư luận phải đặt ra nhiều câu hỏi.
 Tuy nhiên, điều đáng nói là đến thời điểm khởi công, dự án vẫn chưa được UBND TP Hà Nội bàn giao đất, việc này khiến dư luận phải đặt ra nhiều câu hỏi. 
Cho tới lúc động thổ, dự án vẫn chưa có giấy phép xây dựng (do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý về giấy phép xây dựng), chưa có đất (vì chưa được bàn giao đất trên thực địa), chưa có kết nối hạ tầng, cũng như chưa có phương án về giá bán. Sau 2 tháng động thổ, mặt bằng dự án vẫn là bãi đất hoang.
Cho tới lúc động thổ, dự án vẫn chưa có giấy phép xây dựng (do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý về giấy phép xây dựng), chưa có đất (vì chưa được bàn giao đất trên thực địa), chưa có kết nối hạ tầng, cũng như chưa có phương án về giá bán. Sau 2 tháng động thổ, mặt bằng dự án vẫn là bãi đất hoang. 
Tại dự án Khu đô thị Phước Long (TP Nha Trang, Khánh Hòa), nhiều khách hàng tố cáo HUD Nha Trang (công ty con của HUD) ép buộc khách hàng nhận nhà thô với giá "trên trời". Ảnh: Phối cảnh dự án.
 Tại dự án Khu đô thị Phước Long (TP Nha Trang, Khánh Hòa), nhiều khách hàng tố cáo HUD Nha Trang (công ty con của HUD) ép buộc khách hàng nhận nhà thô với giá "trên trời". Ảnh: Phối cảnh dự án.
HUD Nha Trang còn bị khách hàng tố "đánh tráo" hợp đồng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.
 HUD Nha Trang còn bị khách hàng tố "đánh tráo" hợp đồng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.  

Chốn ăn chơi lạ: Xứ sở cá sấu giữa Sài Gòn

(Kiến Thức) - Ngoài việc ngắm nhìn hàng trăm chú cá sấu, khách hàng còn được thỏa sức shopping hoặc thưởng thức món ngon từ cá sấu tại nhà hàng.

Cách trung tâm TP HCM khoảng 15km, Làng cá sấu Sài Gòn (thuộc địa bàn 2 phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Q. 12) là điểm tham quan thú vị dành cho những ai quan tâm đến loài bò sát lớn nhất thế giới - cá sấu.
 Cách trung tâm TP HCM khoảng 15km, Làng cá sấu Sài Gòn (thuộc địa bàn 2 phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Q. 12) là điểm tham quan thú vị dành cho những ai quan tâm đến loài bò sát lớn nhất thế giới - cá sấu.

Trong "ngôi làng" mở cửa miễn phí này, du khách có thể thả bộ trong khung cảnh thôn dã để ngắm nhìn hàng trăm chú cá sấu đang bơi lội dưới những ao nước nằm liền kề nhau.
 Trong "ngôi làng" mở cửa miễn phí này, du khách có thể thả bộ trong khung cảnh thôn dã để ngắm nhìn hàng trăm chú cá sấu đang bơi lội dưới những ao nước nằm liền kề nhau.
  
Những chú cá sấu xù xì dài gần 4m gây ấn tượng khó quên cho những ai được quan sát từ cự li gần.
 Những chú cá sấu xù xì dài gần 4m gây ấn tượng khó quên cho những ai được quan sát từ cự li gần.

Hồ câu cá sấu là nơi để "chọc tức" lũ cá sấu với một chiếc cần câu có gắn mồi. Mỗi miếng mồi được bán với giá 5.000 đồng.
 Hồ câu cá sấu là nơi để "chọc tức" lũ cá sấu với một chiếc cần câu có gắn mồi. Mỗi miếng mồi được bán với giá 5.000 đồng.
Ngoài việc ngắm cá sấu, khách đếm thăm làng cá sấu có thể shopping, hoặc đơn giản là ngắm những món đồ độc đáo được bày bán ở cửa hàng đồ da cá sấu.
  Ngoài việc ngắm cá sấu, khách đếm thăm làng cá sấu có thể shopping, hoặc đơn giản là ngắm những món đồ độc đáo được bày bán ở cửa hàng đồ da cá sấu.
Cửa hàng này bán tất tần tật các thứ liên quan đến cá sấu như móc chìa khóa, ví, túi xách, thắt lưng... Giá những món đồ này khá cao.
  Cửa hàng này bán tất tần tật các thứ liên quan đến cá sấu như móc chìa khóa, ví, túi xách, thắt lưng... Giá những món đồ này khá cao.

Đọ ghế VIP dành cho đại gia của các hãng hàng không

(Kiến Thức) - Cận cảnh những khoang máy bay hạng thương gia sang trọng bậc nhất của các hãng hàng không trên thế giới.

Khoang V.I.P của hãng hàng không Singapore Airlines nổi tiếng với các dịch vụ mát xa và phục vụ rượu đắt tiền. Các buồng mát xa chủ yếu nằm trên máy bay Airbus A380 với phòng cá nhân cùng đầy đủ dịch vụ internet, truyền hình cáp và đầu kỹ thuật số.
 Khoang V.I.P của hãng hàng không Singapore Airlines nổi tiếng với các dịch vụ mát xa và phục vụ rượu đắt tiền. Các buồng mát xa chủ yếu nằm trên máy bay Airbus A380 với phòng cá nhân cùng đầy đủ dịch vụ internet, truyền hình cáp và đầu kỹ thuật số.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.