Adolf Hitler ăn chay nhưng từng nghiện ma túy nặng?

Một tác giả người Đức cho biết, Adolf Hitler là một người ăn chay, tuy nhiên ông ta không thể sống thiếu ma túy.
 

Adolf Hitler an chay nhung tung nghien ma tuy nang?
 Adolf Hitler có thể không hoàn toàn ăn chay
Nếu Adolf Hitler hoàn toàn không đụng đến một giọt rượu nào như Đảng Quốc xã tuyên bố thì nhà độc tài xấu xa chắc hẳn đã bù đắp bằng việc sử dụng ma túy.
Nhà độc tài phát xít cai trị từng nước Đức từ năm 1933 đến năm 1945, ông thường xuyên ăn chay và kiêng rượu bia.
Mặc dù vậy, những lựa chọn về lối sống của ông ta được cho là không hoàn toàn lành mạnh như Đảng Quốc xã đã miêu tả.
Một đồng minh của Hitler đã nói vào năm 1930: "Ông ta là một thiên tài, và cách ông ta giữ gìn cơ thể có thể gây sốc! Ông ấy không uống rượu, chỉ ăn rau và không bao giờ chạm vào phụ nữ"nhà văn Đức Norman Ohler báo cáo.
Tờ New York Times đăng năm 1937: "Ai cũng biết rằng Hitler là người ăn chay và không uống rượu hoặc hút thuốc".
"Một người ăn chay cả đời, các đồ dùng trong bếp của Hitler đều rất đa dạng và cầu kỳ", viết trên tạp chí Homes & Gardens năm 1938.
Sở thích ăn kiêng của Hitler ảnh hưởng nặng nề đến nhiệm vụ của ông ta là thiết lập một chủng tộc 'Aryan' bậc thầy, thông qua việc thúc đẩy các chính sách có ý thức về sức khỏe.
Nữ nhân viên kiểm tra thực phẩm cá nhân của ông ta sau đó đã xác nhận rằng tất cả mọi thứ cô ấy ăn - để đảm bảo nó không có chất độc - đều là đồ chay.
Tuy nhiên, có những bằng chứng cho thấy quốc trưởng không hoàn toàn cam kết với chế độ ăn không thịt mà ông tuyên bố.
Chỉ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ông mới loại bỏ những món như mực nhồi, xúc xích Bavaria và trứng cá muối, theo tiểu sử năm 1976 của John Toland.
Sau năm 1937, Hitler quyết định bỏ tất cả các loại thịt trừ bánh bao gan, báo cáo cho biết.
Tuy nhiên, song song với việc ăn chay, nhà độc tài được cho là bắt đầu hình thành thói quen sử dụng ma túy từ việc tiêm oxycodone, methamphetamine, morphine và cocaine.
Trong cuốn sách Blitzed năm 2016 của mình, Norman Ohler đã coi Hitler là "một kẻ nghiện ngập tuyệt đối với những tĩnh mạch bị hủy hoại ở thời điểm hắn chui vào boongke cuối cùng của đời mình", The Guardian đưa tin.
Ngay cả cuộc xâm lược thành công của Đức Quốc xã vào nước Pháp năm 1940, cũng được cho là do những người lính đã sử dụng ma túy đá từ trước.
Bác sĩ Morell đã tiêm vitamin cho Hitler trong nhiều năm cho đến khi tên sát nhân hàng loạt lâm bệnh nặng vào năm 1941. Thậm chí theo nhiều nguồn tin, Hitler còn sử dụng loại 'thuốc kỳ diệu' Eukodal, ông ta từng tiêm loại thuốc này nhiều lần trong ngày để tạo cảm giác hưng phấn.
Ohler nói rằng ông đã kết hợp loại thuốc này với một số loại cocaine cao cấp chữa cho một vấn đề về tai của ông trùm.
Tác giả nói thêm rằng sau một liều cocaine lên mũi vào tháng 9 năm 1944, Hitler gần như ngừng thở.

Ngỡ ngàng trước khả năng hội họa của Hitler (Phần 1)

Ít ai biết, trước khi trở thành trùm phát xít, Adolf Hitler từng là họa sĩ nghèo, đam mê hội họa và hai lần thi vào Học viện Mỹ Thuật Vienna (Áo) nhưng đều trượt. Dẫu vậy, Hitler đã để lại hàng trăm bức họa phong cảnh, chân dung khá đặc sắc.

Ngo ngang truoc kha nang hoi hoa cua Hitler (Phan 1)

1. Bức họa “Khoảng sân trong ở phủ thống sứ cũ tại Munich” (1913)Những tòa thánh đường cổ kính, nhà thờ trang nghiêm, cảnh nông thôn thanh bình và phong cảnh bên bờ biển dịu dàng… được phác họa lên từ những nét cọ mềm mại cùng màu nước vẽ tươi sáng là những họa phẩm đầu tay của họa sĩ nghèo người Đức Adolf Hitler.

Hoàng hậu 32 tuổi cưới bé trai 7 tuổi, phò tá chồng thống nhất đất nước

Mãn Đô Hải xuất thân trong gia đình hoàng gia của triều đại Bắc Nguyên Mông Cổ, là con gái của Tể tướng Xước La Bái - Thiếp Mộc Nhi.

Bà được ghi chép là xuất thân cao quý, dung mạo thanh tao và tài năng xuất chúng. Nàng được ví như viên minh châu trong ta Tể tướng Thiệp Mộc Nhi, chỉ cần lấy được người chồng như ý, môn đăng hộ đối, bà có thể tận hưởng mọi vinh hoa phú quý, an yên cả đời.

Mãn Đô Hải có công trong việc phục hưng Hãn quốc Mông Cổ.

Tuy nhiên, Mãn Đô Hải lại sinh năm 1447 trong bộ tộc Uông Cổ, một chi trưởng của Gia tộc Hoàng kim Thành Cát Tư Hãn và có phong tục kết hôn với bộ tộc này. Đến tuổi kết hôn, nàng thành vợ chồng với Đại hãn Mông Cổ Mãn Đô Lỗ theo phong tục truyền thống. Tuy nhiên, sau 4 năm chung sống, Mãn Đô Lỗ qua đời vì bạo bệnh, khi đó Mãn Đô Hải mới 33 tuổi.

Đại hãn này tuy tài năng nhưng không có con trai, chỉ có hai con gái và không có ai thừa kế ngai vàng. Tình thé triều đại Bắc Nguyên rơi vào khoảng trống quyền lực. Vào thời điểm đó, quy tắc của Mông Cổ là sau khi cha qua đời, người con trai thừa kế ngai vàng có thể kết hôn với tất cả thê thiếp của cha mình, miễn là người đó không phải là mẹ ruột.

Do Đãi hãn Mãn Đô Lỗ không có con trai nên bất cứ ai có thể kết hôn với Hoàng hậu Mãn Đô Hải đều có thể trở thành đại hãn. Tuy nhiên, người có thế lực nhất thời điểm đó chính là Diệc Tư Mã Nhân. Song Diệc Tư Mã Nhân là Thái sư dưới triều đại của Mãn Đô Lộc, trong tay nắm binh quyền nhưng ông không phải là huyết thống trực hệ của dòng dõi Hoàng kim Thành Cát Tư Hãn.

Kết hôn với chồng trẻ, bà đã hạ sinh được 8 người con trai và giúp chồng thống nhất đất nước.

Xét trong toàn bộ Bắc Nguyên khi đó, hậu duệ trực tiếp duy nhất của Gia tộc Hoàng kim là Ba Đồ Mạnh Khắc nhưng Ba Đồ Mạnh Khắc lúc này mới chỉ là đứa trẻ 7 tuổi. Mọi áp lực đều dồn lên một mình Mãn Đô Hải. Nếu bà bị Diệc Tư Mã Nhân tiếp hôn, huyết thống Gia tộc Hoàng kim Thành Cát Tư Hãn sẽ chấm dứt. Điều đó còn khiến bà vừa trở thành quân cờ vừa là kẻ phản bội Gia tộc Hoàng kim.

Tuy nhiên, nếu từ chối Diệc Tư Mã Nhân, bà cũng không thể chiến đấu với người này. Cuối cùng, Mãn Đô Hải đã đưa ra một quyết định khó tin là kết hôn với Ba Đồ Mạnh Khắc 7 tuổi.

Xung quanh việc này, người ta đồn rằng, Mãn Đô Hải vô tình nhìn thấy Ba Đồ Mạnh Khắc đang bắn tên. Bà cảm thấy cậu bé rất mạnh mẽ, xen lẫn vào đó là vẻ đẹp và sự ngây thơ mà một người đàn ông trưởng thành hiếm khi có được.

Sau khi kết hôn với Ba Đồ Mạnh Khắc, Mãn Đô Hải vừa là một người vợ và vừa làm một người mẹ chăm sóc cho ông, giúp chồng trẻ đảm đương việc nhà, quyết định đại sự.

Kết quả cho cuộc hôn nhân này, bà sinh được 8 người con và giúp Ba Đồ Mạnh Khắc thống nhất Mông Cổ.

Mãn Đô Hải học võ từ nhỏ, được xem là một nữ anh hùng của thảo nguyên. Bà đã nuôi nấng Ba Đồ Mạnh Khắc trưởng thành, dạy cậu cách đánh trận và giành lại nhiều đất đại, bộ lạc, tái thống nhất toàn bộ Mông Cổ.

Dù phạm vi thế lực không còn đến được Trung Nguyên nhưng Ba Đồ Mạnh Khắc vẫn tự xưng Khả hãn như thời hoàng kim của đế quốc Đại Nguyên. Bản thân Mãn Đô Hải được ví như một nữ "Thành Cát Tư Hãn", những gì vợ chồng bà làm có thể được coi là huyền thoại, phi phàm và nhận được sự kính phục người đời.

Những bức thư hé lộ về tuổi thơ của trùm phát xít Hitler

Những bức thư viết tay của ông Alois Hitler, cha trùm phát xít Đức Adolf Hitler, đã phần nào hé lộ về tuổi thơ của nhà độc tài này.

Nhung buc thu he lo ve tuoi tho cua trum phat xit Hitler

Ông Alois Hitler - cha của trùm phát xít Hitler. Ảnh: DW

Nhà sử học người Áo Roman Sandgruber đã chia sẻ về chi tiết này trong cuốn sách xuất bản ngày 22/2 có tiêu đề “Cha của Hitler: Cậu con trai trở thành độc tài như thế nào”. Theo nhà sử học Roman Sandgruber, Alois Hitler đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tâm lý của con trai.

Ông Alois Hitler qua đời năm 1902, là một nhân viên hải quan người Áo. Công việc khiến ông Alois Hitler và gia đình phải chuyển nhà tới 18 lần.

Cuốn sách của nhà sử học Roman Sandgruber đã tập trung vào 31 bức thư ông Alois Hitler viết cho chuyên gia xây đường Josef Radlegger, vốn là chủ cũ nông trại tại Hafeld mà ông Alois Hitler đã mua lại. Alois Hitler có phong cách viết chữ Kurrentschrift với nhiều góc sắc cạnh và thay đổi hướng chữ.

Nhà sử học Sandgruber đánh giá Alois Hitler là người thích tự học, đánh giá cao bản thân, khó chan hòa với mọi người.

Adolf Hitler sinh tại Braunau am Inn (Áo) năm 1889, là con của ông Alois và vợ thứ ba Klara Pötzl. Theo những bức thư của Alois, khi còn trẻ, Hitler không muốn theo con đường của cha trở thành một công chức mà mơ ước trở thành nghệ sĩ tự do. Hitler đã chuyển đến Vienna năm 1908 với mục tiêu trở thành nghệ sĩ cho dùbị phản đối.

Sau đó, Hitler trở thành lãnh đạo đảng Phát xít rồi giữ vai trò lãnh đạo nước Đức vào năm 1933. Hitler châm ngòi cho Chiến tranh Thế giới thứ hai và gây ra nạn diệt chủng hàng loạt cho người Do Thái

Đọc nhiều nhất

Tin mới