Bộ trưởng Y tế Maroc Anas Doukkali ngày 2/2 thông báo bệnh cúm lợn H1N1 bùng phát tại nước này đã khiến 9 người tử vong trong tuần qua.
Theo Đình Nam/VOV1
Theo Bộ trưởng Maroc, trường hợp tử vong đầu tiên do cúm lợn được ghi nhận vào ngày 29/1. Hiện chính phủ Maroc đã ra khuyến cáo các bác sỹ cần nâng cao tinh thần cảnh giác, để phát hiện những trường hợp nghi nhiễm cúm lợn ở nhiều bệnh viện khác nhau ở nước này. Đồng thời, kêu gọi người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em phải tham gia tiêm phòng cúm.
Đã có 9 người tử vong do cúm lợn H1N1 ở Maroc (Ảnh: Sowetanlive)
Cúm lợn là một trong những bệnh về đường hô hấp do chủng virus cúm A/H1N1 gây ra. Hồi tháng 6/2009, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra lời cảnh báo về đại dịch cúm lợn quy mô rộng, từng khiến 18.500 người tử vong tại 214 quốc gia. Đến tháng 8/2010, cảnh báo đã được gỡ bỏ.
Bức thư xin cho mẹ nghỉ Tết của cô bé 8 tuổi khiến vị sếp xúc động
“Tết Nguyên đán đang đến gần. Cô chú có thể cho mẹ cháu nghỉ một ngày được không ạ? Mẹ đã hứa sẽ cho cháu đi trượt tuyết vì mẹ bảo cháu bận học và không được đi chơi vài năm nay rồi”.
Mới đây, cô bé Tang Yu, 8 tuổi (Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã viết một bức thư gửi chủ nhà hàng nơi mẹ bé đang làm lễ để xin cho mẹ được nghỉ phép.
Theo tờ New York Daily News, phong trào chống vắc xin hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn lan sang cả những vật nuôi như chó, mèo.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.