9 ca dương tính bạch hầu, 1 người chết: Gia Lai ra văn bản hỏa tốc

UBND tỉnh Gia Lai gửi văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan liên quan, các huyện tập trung phòng chống bệnh bạch hầu.

Ngày 6/7, bà Huỳnh Nữ Thu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký văn bản chỉ đạo nỗ lực khoanh vùng, tập trung phòng chống bệnh bạch hầu. Trong đó đặc biệt phải xử lý triệt để ổ dịch tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang (huyện Đắk Đoa) - nơi ghi nhận 10 ca dương tính với bệnh bạch hầu, trong đó có một bé 4 tuổi đã qua đời.
9 ca duong tinh bach hau, 1 nguoi chet: Gia Lai ra van ban hoa toc
UBND tỉnh Gia Lai gửi văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng phòng chống bệnh bạch hầu. 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phối, chống dịch bạch hầu, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch không để dịch bệnh lây lan. Đồng thời, chú trọng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, cách ly các trường hợp mắc; chuẩn bị sẵn các khu cách ly, buồng cách ly, nhân lực, vật tư, thuốc…
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục; chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận khác cho giáo viên, học sinh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu, phối hợp quản lý tối sức khỏe học sinh, cán bộ... và yêu cầu cho học sinh xã Hải Yang nghỉ học 1 tuần.
9 ca duong tinh bach hau, 1 nguoi chet: Gia Lai ra van ban hoa toc-Hinh-2
Ngành Y tế tổ chức khám y tế, sàng lọc tại huyện Hải Yang, Đắk Đoa. 
UBND tỉnh cũng chỉ đạo huyện Đắk Đoa kịp thời hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống, sản xuất của người dân địa phương, nhất là ở xã Hải Yang.
Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra, có khả năng lây lan mạnh và nhanh chóng tạo thành dịch. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi.
Bệnh có thể xuất hiện ở da, các mảng niêm mạc khác như kết mạc tắt hoặc bộ phận sinh dục, là một bệnh nhiễm trùng vừa nhiễm độc và các tổn thương nghiêm trọng của bệnh chủ yếu là do ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu gây ra. Bạch hầu thanh quản là thể bệnh nặng ở trẻ em.
Theo báo cáo Bộ Y tế, từ đầu tháng 6 năm 2020 đến nay, khu vực Tây Nguyên ghi nhận 26 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu tại Đăk Nông, Kon Tum và Gia Lai (có 3 trường hợp tử vong tại Đắk Nông 2, tại Gia Lai 1). Riêng tại Gia Lai có 10 trường hợp dương tính (1 bệnh nhi 4 tuổi tử vong; 9 người là bố mẹ, họ hàng, người quen của bệnh nhi này đang được điều trị).

Dấu hiệu bệnh bạch hầu sau vụ bé gái Đăk Lăk tử vong?

(Kiến Thức) - Bé gái 6 tuổi ở Đắk Lắk tử vong nghi do mắc bạch hầu, 11 người dự đám tang cũng phải nhập viện. Nếu phát hiện dấu hiệu bệnh bạch hầu, người dân cần kiểm tra điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

Trưa ngày 29/8, BV Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân H’Si Yan (6 tuổi, trú buôn H’Ring, xã Ea H’Đinh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng thở khò khè, họng có nhiều giả hạc trắng, bóc ra chảy máu. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân chuyển nặng, tiên lượng xấu, theo dõi bạch hầu. Bệnh nhân sau đó lên cơn khó thở, phản xạ kém, chẩn đoán bạch hầu thanh quản, suy hô hấp cấp độ 4. Rạng sáng ngày hôm sau, bệnh nhân tử vong nghi do bạch hầu.
Theo lãnh đạo UBND xã Ea H’Đinh, trong quá trình làm tang lễ cho bệnh nhân, có 11 người sau khi đến đám tang đã xuất hiện triệu chứng sốt.

Phát hiện 14 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang ở khu cách ly Thanh Hóa

(Kiến Thức) - Sáng 6/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết, trong số 185 công dân vừa được đơn vị lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 có 14 trường hợp dương tính với COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã gửi 14 mẫu bệnh phẩm này ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để khẳng định lại kết quả.
Trước đó, chiều 3/7, Sư đoàn 390 tiếp nhận, cách ly tập trung 185 công dân Việt Nam là những du học sinh, người lao động, người đi du lịch và thăm thân trở về từ các nước: Bangladesh, Maldives, Butan, Sirlanka, Nepan. Sáng 4/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 185 công dân này. Kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 có 14 trường hợp dương tính với COVID-19.

Bệnh bạch hầu gây tử vong trong 6 ngày, đối tượng nào dễ mắc?

(Kiến Thức) - Trẻ em và người lớn đều có thể mắc bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, trẻ em dưới 15 tuổi chưa được chích ngừa sẽ bị mắc bệnh trước tiên. Độc tố bạch hầu gây liệt cơ, viêm cơ tim, dẫn đến tử vong trong vòng 6 ngày. 

Bệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, mức độ lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo.
Trẻ em và người lớn đều có thể mắc bạch hầu. Trẻ em dưới 15 tuổi chưa được chích ngừa sẽ bị mắc bệnh trước tiên. Bệnh còn có thể xảy ra ở người lớn nếu họ không được miễn dịch.

Đọc nhiều nhất

Tin mới