2 triệu liều vaccine Moderna về tới Việt Nam

Máy bay chở lô vaccine Moderna do Mỹ viện trợ thông qua COVAX đã hạ cánh ở Hà Nội sáng nay 10/7.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam thông báo 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ trao tặng đã về đến Việt Nam vào sáng nay 10/7.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận vaccine, ông Christopher Klein, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ, nói "lô vaccine mang đến cho chúng ta hy vọng về một hồi kết cho cuộc chiến chống COVID-19, và hy vọng có thể quay trở lại cuộc sống bình thường”, theo thông cáo của UNICEF.

Mỹ tặng số vaccine này cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, thể hiện cam kết của Mỹ trong việc phối hợp với các nước đối tác tại Đông Nam Á nhằm đối phó đại dịch COVID-19.

2 trieu lieu vaccine Moderna ve toi Viet Nam

Máy bay chở vaccine do Mỹ viện trợ hạ cánh ở Việt Nam. Ảnh: UNICEF Việt Nam.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh lô vaccine COVID-19 đầu tiên do Mỹ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX đã đến Việt Nam.

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, khẳng định con đường rõ ràng nhất để thoát khỏi đại dịch là đảm bảo tiếp cận tiêm chủng công bằng, cho đội ngũ nhân viên y tế và các nhóm ưu tiên như người cao tuổi và người có bệnh lý nền, ở mọi quốc gia.

"Chúng tôi tiếp tục kêu gọi những quốc gia có nguồn vaccine dồi dào hỗ trợ ngay hôm nay để có thể bảo vệ những đối tượng có nguy cơ cao nhất càng sớm càng tốt”, ông Malhotra nói.

vaccine của Moderna viện trợ cho Việt Nam được chính phủ Mỹ lần đầu công bố hôm 6/7.

"Chúng tôi chia sẻ số vaccine này không nhằm đòi hỏi quyền lợi hay nhượng bộ. Vaccine của chúng tôi được trao tặng không kèm theo bất cứ điều kiện gì", đại diện chính phủ Mỹ cho biết khi đó.

Theo kế hoạch do Nhà Trắng công bố, trong 80 triệu liều vaccine chia sẻ đầu tiên, 55 triệu liều sẽ được chuyển giao thông qua chương trình COVAX, trong khi 25 triệu liều được Mỹ trao tặng riêng cho các nước đang đối mặt làn sóng dịch bệnh khẩn cấp.

"Chia sẻ hàng triệu liều vaccine với các nước thể hiện cam kết to lớn của chính phủ Mỹ. Chúng tôi sẽ chuyển giao vaccine nhanh nhất có thể, bảo đảm tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp lý của nước tiếp nhận cũng như của Mỹ", thông báo của Nhà Trắng cho biết.

Chính phủ Mỹ thừa nhận việc chuyển giao vaccine cho các nước đối tác có thể cần thời gian, nhằm bảo đảm việc vận chuyển vaccine được an toàn.

Vaccine Covid-19 Moderna do tập đoàn dược phẩm Moderna phát triển. Đây là một trong 2 loại vaccine Covid-19 sử dụng công nghệ mRNA, bên cạnh vaccine do Pfizer-BioNTech sản xuất.

Moderna khuyến cáo người sử dụng cần được tiêm 2 liều vaccine, mỗi liều cách nhau khoảng 1 tháng.

Ngày 18/12/2020, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine Covid-19 của Moderna. Tới ngày 30/4, loại vaccine này được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa vào danh sách khuyến nghị sử dụng khẩn cấp.

Vaccine Trung Quốc về Việt Nam sử dụng thế nào?

Dự kiến, 500.000 liều vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Sinopharm (Trung Quốc) sẽ về tới Việt Nam vào ngày mai 20/6.

Thông tin từ Bộ Y tế, quá trình đàm phán hai bên thống nhất khi vaccine về tới Việt Nam sẽ ưu tiên tiêm cho những người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người có nhu cầu đi học tập và công tác tại Trung Quốc và cư dân ở khu vực biên giới.

Việt Nam sẽ thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine COVID-19 từ ngày 10/12

(Kiến Thức) - Theo thông báo mới nhất của Bộ trưởng Bộ Y tế - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Việt Nam sẽ thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine COVID-19 từ ngày 10/12.

Sáng ngày 5/12, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình nghiên cứu sản xuất vắc xin COVID-19 trong nước.
Theo thông tin tại cuộc họp , đến thời điểm này, các nhà sản xuất vaccine COVID-19 trong nước đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ triển khai nghiên cứu tiến tới thử nghiệm tiền lâm sàng, trong đó 3 đơn vị sản là Ivac, Vabiotech, Nanogen đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm và hiện đang đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch của vaccine trên động vật. Riêng Nanogen đã hoàn thành giai đoạn này và chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1.

Thành viên Hội đồng đạo đức nói gì về việc xin cấp phép Nano Covax?

GS Phạm Ngọc Đính, thành viên Hội đồng đạo đức, Bộ Y tế, cho hay việc xét duyệt khẩn cấp Nano Covax còn phải trải qua rất nhiều cuộc họp khắt khe và nghiêm túc.

Công ty Nanogen vừa gửi đơn xin cấp phép khẩn cấp vaccine Covid-19 Nano Covax. Nếu thuận lợi, đây sẽ là vaccine Covid-19 "made in Vietnam" đầu tiên được đưa vào sử dụng. Song nhiều người lo ngại bởi vaccine được nghiên cứu trong thời gian quá ngắn, từ tháng 6/2020.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.