2 nữ nhân truyền kỳ trùng tên trong lịch sử Trung Hoa

Trong xã hội phong kiến xưa, địa vị của phụ nữ rất thấp, nửa đời sau của họ hạnh phúc hay đau khổ đều dựa vào người đàn ông mà họ chọn làm chồng.

Tuy nhiên, trong lịch sử Trung Hoa cũng có những người phụ nữ đặc biệt, có thể trải qua cuộc đời nhung lụa mà nhiều người mơ ước. Trong số đó có 2 nữ nhân trùng tên đặc biệt, một người được gả cho 3 vị Hoàng đế, còn người còn lại đã hạ sinh 4 vị Hoàng đế.

Đó chính là Vương Chiêu Quân và Lâu Chiêu Quân.

Lâu Chiêu Quân - Nữ nhân đỉnh nhất Trung Hoa phong kiến

Lâu Chiêu Quân xuất thân từ gia tộc vô cùng hiển hách, có uy tín và thanh danh lâu đời. Từ nhỏ, bà đã nổi danh là có dung mạo đẹp đẽ và trí tuệ thông minh nên được nhiều vương tôn công tử mang sính lễ đến hỏi cưới.

Tuy nhiên, vì trong lòng Lâu Chiêu Quân từ lâu đã có hình bóng của Cao Hoan, một người có tham vọng lớn nhưng vì hoàn cảnh phải trở thành lính gác cổng thấp bé. Chính vì vậy mà bà luôn từ chối những lời cầu hôn từ các công tử quyền thế.

Sau này, bất chấp sự phản đối của bố mẹ, Lâu Chiêu Quân đã thành thân với Cao Hoan. Với sự giúp đỡ của Lâu Chiêu Quân, cuộc đời của Cao Hoan đã bước sang trang mới. Có tiền có thế của gia đình vợ, Cao Hoan bắt đầu thăng quan tiến chức và trở thành đại thần dưới triều Bắc Ngụy.

2 nu nhan truyen ky trung ten trong lich su Trung Hoa

Theo ghi chép lịch sử, Lâu Chiêu Quân đã hạ sinh 6 con trai Cao Trừng, Cao Dương, Cao Diễn, Cao Xước, Cao Đam, Cao Tể và 2 con gái không rõ tên thật. Về sau, Cao Dương trở thành Văn Tuyên Đế, Cao Trừng được em trai truy tôn thành Văn Tương Đế, Cao Diễn trở thành Hiếu Chiêu Đế, Cao Đam trở thành Vũ Thành Đế.

Thậm chí 2 người con gái của Lâu Chiêu Quân còn trở thành hoàng hậu của Hiếu Vũ Đế và Hiếu Tĩnh Đế.

Trong suốt thời gian biến động của đất nước, Lâu Chiêu Quân đã từng bước trở thành Vương phi, Vương thái phi, Thái hậu, Thái hoàng thái hậu và qua đời ở tuổi 62.

Vương Chiêu Quân - Đại mỹ nhân được nhiều Hoàng đế si mê

Vương Chiêu Quân là một trong tứ đại mỹ nhân thời cổ đại nổi tiếng, tên thật là Vương Tường, xuất thân từ một gia đình thường dân ở quận Nam. Dù vậy, cảnh nghèo đói cũng không thể che giấu vẻ đẹp "chim sa cá lặn" của nàng.

Năm Kiến Chiêu nguyên niên (tức năm 38 trước Công nguyên), Vương Chiêu Quân được chọn nhập cung. Lúc đó, không ít người đã nghĩ nhan sắc diễm lệ sẽ giúp Vương Chiêu Quân khuynh đảo hậu cung, thậm chí nàng cũng có suy nghĩ này.

2 nu nhan truyen ky trung ten trong lich su Trung Hoa-Hinh-2

Theo Hậu Hán thư, sau khi nhập cung, trong nhiều năm đầu Vương Chiêu Quân không thể gặp gỡ Hán Nguyên Đế dù chỉ một lần.

Năm Cảnh Ninh nguyên niên (năm 33 trước Công nguyên), Thiền vu Hô Hàn Tà của tộc Hung Nô đến kinh đô Trường An để tỏ lòng thần phục nhà Hán và đề nghị trở thành con rể của Hán Nguyên Đế.

Vào thời kỳ này, hòa thân chính trị không nhất thiết phải là công chúa mà có thể chọn các cung nữ trong hậu cung của Hoàng đế. Lúc đó, Hán Nguyên Đế đã ban cho Hô Hàn Tà 5 cung nhân trong hậu cung của mình, trong đó có Vương Chiêu Quân.

Và lúc này cũng là lần đầu tiên Hoàng đế nhìn thấy nhan sắc diễm của Vương Chiêu Quân. Dù muốn giữ lại mỹ nhân nhưng cũng sợ mang tiếng thất tín, Hán Nguyên Đế đã để Vương Chiêu Quân đi hòa thân trong luyến tiếc.

Sau khi về Hung Nô, Vương Chiêu Quân được lập làm Yên chi với phong hiệu Ninh Hồ Yên chi, và sinh 1 con trai cho Hô Hàn Tà.

Năm Kiến Thủy thứ 2 (năm 31 trước Công nguyên), Thiền vu Hô Hàn Tà qua đời. Theo tục của người Hung Nô, Vương Chiêu Quân sẽ thành thân với Thiền vu tiếp theo, chính là Phục Chu Luy Nhược Đề, con trai trưởng của Hô Hàn Tà. Trong cuộc hôn nhân này, nàng đã hạ sinh 2 người con gái.

Năm Hồng Gia nguyên niên (năm 20 trước Công nguyên), Phục Chu Luy Nhược Đề qua đời. Tuy nhiên, từ đó thông tin về Vương Chiêu Quân không còn được ghi chép nhiều nữa, thậm chí cũng không rõ nàng qua đời khi nào.

3 người đàn bà tàn độc nhất lịch sử Trung Hoa

Họ là những cái tên mà mỗi lần nhắc đến là người ta phải rùng mình khiếp sợ vì những thủ đoạn tàn độc trong cung cấm.

1. Lã Hậu

Phi tần cuối cùng tuẫn táng trong lịch sử Trung Hoa

Trinh Phi là người cuối cùng tự nguyện chết cùng khi hoàng đế băng hà, làm vật hy sinh cho mối tình nồng cháy giữa người chị họ Đổng Ngạc Phi và Hoàng đế Thuận Trị, thời nhà Thanh.

Phi tan cuoi cung tuan tang trong lich su Trung Hoa
Đổng Ngạc Phi và Hoàng đế Thuận trị triều Mãn Thanh của Trung Quốc. Ảnh: Baidu 
Đổng Ngạc Phi là một phi tần của Hoàng đế Thuận Trị. Bà nhập cung năm 18 tuổi, được hoàng đế vô cùng sủng ái, lập làm Hiền phi rồi ngay sau đó một tháng lên Hoàng quý phi. Năm 1657, Đổng Ngạc phi và Thuận Trị sinh một hoàng tử nhưng đứa trẻ mất sau đó 3 tháng. Do quá đau buồn, Đổng Ngạc phi lâm bệnh hậu sản, rồi qua đời năm 1660, ở tuổi 21. Sau khi mất, Thuận Đế truy phong bà làm Hiếu Hiến Đoan Kính Hoàng hậu.

Tần Thủy Hoàng là vị vua độc đoán nhất lịch sử Trung Hoa

Tần Thủy Hoàng biết đến là một bạo chúa "đốt sách chôn nho" mà hậu thế muôn đời không thể nào tha thứ.

Tần Thủy Hoàng ( 259 TCN – 210 TCN), tên húy là Doanh Chính, được xem là vị Hoàng đế đầu tiên trong Trung Quốc, vì ông đã có công tiêu diệt các nước chư hầu thời Chiến Quốc phân tán để thống nhất lập nên một đế quốc Trung Hoa rộng lớn.

Tuy nhiên, ông cũng được xem là bạo chúa vì cai trị hà khắc và của mình. Tần Thủy Hoàng giữ ngôi từ năm 238 đến năm 210 trước Công nguyên; năm 246 TCN, lên ngôi, năm đó mới 13 tuổi và năm 238 TCN đích thân điều hành chính sự; ông dùng vũ lực thống nhất Trung Quốc và đã tiến hành một số cải cách có tính căn bản. Từ đó, các biện pháp cải cách này đã trở thành nhân tố quan trọng làm cho Trung Quốc giữ được sự thống nhất về mặt văn hóa.

Tan Thuy Hoang la vi vua doc doan nhat lich su Trung HoaTần Thủy Hoàng biết đến là một bạo chúa "đốt sách chôn nho" mà hậu thế muôn đời không thể nào tha thứ.

Sau khi đã thôn tính các chư hầu, Tần Vương Chính đề nghị các bầy tôi bàn về danh hiệu cho mình. Thừa tướng là Vương Quán, Ngự sử Đại phu Phùng Kiếp, Đình úy Lý Tư cho rằng cơ nghiệp của Tần vương Chính lớn hơn cả Ngũ Đế thời cổ; trong các vua cổ đại thì Thái Hoàng là cao quý nhất nên khuyên ông xưng là Thái Hoàng. Tần vương Chính quyết định bỏ chữ thái, lấy chữ hoàng, thêm chữ đế, của những vị đế thời thượng cổ hiệu gọi là Hoàng Đế.

Đồng thời, ông phê chuẩn các kiến nghị khác của bầy tôi, từ đó mệnh ban ra gọi là chế, lệnh ban ra gọi là chiếu, thiên tử tự xưng gọi là trẫm. Ông truy tôn vua cha Tần Trang Tương Vương là Thái thượng hoàng.

Vì là hoàng đế Trung Hoa đầu tiên nên ông xưng hiệu Thủy Hoàng Đế. Thủy Hoàng có nghĩa là “hoàng đế đầu tiên”, và ông muốn con cháu đời sau lấy danh hiệu: Nhị thế, Tam thế... cho đến vạn thế.

Các nhà Nho gia luôn phê phán Tần thủy Hoàng là một bạo quân tàn ác, đầy ác ý, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các sử gia phương Tây nhìn nhận ông là một trong những nhân vật ngoại hạng trong mọi thời đại. Ông chỉ cầm quyền chưa đầy mười lăm năm mà làm cho nước Trung Hoa thay đổi hẳn, thống nhất về mọi mặt, mở mang thêm bờ cõi, thành một đế quốc lớn thời thượng cổ. Đó là một thành tựu được kể là vượt bậc. Ngày nay cái tên “China” hay “Sino” mà người phương Tây dùng để gọi Trung Quốc đều xuất phát từ phiên âm chữ “Tần” (Sin) mà ra. Nhiều nhà sử học nhắc tới Tần Thủy Hoàng song song với Napoleon.

Điều hiển nhiên là dân chúng dưới đời Tần Thủy Hoàng chịu nhiều cực khổ, dù làm sai bị xử án nhưng vẫn không tâm phục khẩu phục. Dân Tần phát triển kém hơn sáu nước mà họ đã chinh phục, nên họ còn có thể chịu được sự thiếu thốn, lao khổ vì họ quen rồi. Dân sáu nước văn minh hơn, rất uất hận dưới ách của Tần mà họ coi như mọi rợ, chỉ chờ cơ hội để nổi dậy. Đó là một nguyên nhân khiến Tần rất mau suy vong.

Dù sao, triều đại Tần Thủy Hoàng Đế là một khúc ngoặt cực kỳ quan trọng trong Trung Hoa. Hiện giờ các sử gia của Trung Quốc có nhận định khách quan về ông hơn là các sử gia xưa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới