2 người trẻ tham gia giải chạy nhập viện vì kiệt sức

Ngày 4/7, Bệnh viện Nhân dân 115 thông tin, đơn vị tiếp nhận 2 trường hợp nhập viện từ Trung tâm cấp cứu 115 sau khi tham gia giải chạy tại TP HCM hôm 29/6.

Cụ thể, sáng ngày 29/6 vừa qua, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) tiếp nhận hai người bệnh được chuyển đến từ Trung tâm Cấp cứu 115 sau khi tham gia giải chạy tại sân vận động Thống Nhất.

Trường hợp thứ nhất, người bệnh nữ sinh năm 1991, ngất và co giật tay chân khi đã chạy được khoảng 4 km. Người bệnh được chẩn đoán rối loạn điện giải do vận động quá sức, được hỗ trợ thở oxy, bù điện giải, theo dõi sát tình trạng tri giác và sinh hiệu. Sau xử trí, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định, không còn co giật.

Ảnh minh họa/ daibieunhandan.vn

Trường hợp thứ hai, người bệnh nam sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc, nhập viện vì tụt huyết áp và suy hô hấp khi đã chạy khoảng 3 km. Kíp trực đã khẩn trương hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, theo dõi sát tri giác, huyết động và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh bị suy hô hấp và có dấu hiệu tổn thương cơ tim do vận động cường độ cao. Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển vào khoa điều trị nội trú để tiếp tục theo dõi.

Cả hai trường hợp đều được kíp trực cấp cứu xử trí nhanh, phối hợp nhịp nhàng, phát hiện và can thiệp kịp thời, không để lại biến chứng nghiêm trọng.

Từ hai ca bệnh này, bác sĩ Nguyễn Kim Long - Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 khuyến cáo sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị sức khỏe trước các hoạt động thể chất cường độ cao.

Bác sĩ Long nhấn mạnh trước khi vận động cường độ cao, người dân cần theo dõi huyết áp, điện tâm đồ (ECG), công thức máu, điện giải đồ, chức năng gan - thận, tầm soát tiền sử bệnh lý nội - ngoại khoa có liên quan.

Trước ngày tham gia các hoạt động vận động cường độ mạnh, người tham gia kể cả người trẻ cần chuẩn bị sức khỏe kỹ càng như chuẩn bị cho một trận thi đấu thực sự.

Nên ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc; Bổ sung nước và điện giải hợp lý, tránh uống rượu bia hay sử dụng những chất kích thích; Tập thói quen khởi động đúng cách, sử dụng giày phù hợp. Đặc biệt, người dân không nên tham gia nếu cơ thể đang bệnh, cảm thấy mệt mỏi hoặc đang sử dụng thuốc lợi tiểu.

Dấu hiệu cảnh báo trái tim đã "kiệt sức"

Bạn chỉ có một trái tim, nó xứng đáng được yêu thương mỗi ngày. Chính vì vậy phải học cách để trái tim mình luôn khỏe mạnh.

t.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Bạn có bao giờ cảm thấy tim đập nhanh bất thường khi chưa vận động? Có lúc nào bạn giật mình giữa đêm vì tim đập thình thịch? Hay đơn giản là cảm thấy mệt mỏi kéo dài, không rõ nguyên nhân? Nếu có, rất có thể đó là lời cảnh báo từ trái tim, cơ quan đôi khi bị lãng quên giữa những ưu tiên khác trong cuộc sống hiện đại.

Từ việc nhiều người nhập viện, hôn mê do nắng nóng

Ngày 2/6, liên quan đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại miền Bắc với nhiệt độ hơn 40 độ C, nhiều trường hợp nhập viện, hôn mê.

Điển hình Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận đến 7 trường hợp nhập viện do say nắng. Trong đó có một trường hợp rất nguy kịch. Các trường hợp này có điểm chung là làm việc ngoài trời trong thời gian dài dưới thời tiết nắng gay gắt, nhập viện trong tình trạng mệt lả, co rút cơ toàn thân, tay chân co quắp do mất nước và điện giải nghiêm trọng.

7888.jpg
1 trường hợp nhập viện do say nắng đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê

Đọc nhiều nhất

Tin mới