16 cuộc đời được hồi sinh từ tạng hiến của 3 người chết não

Hành trình hiến tặng của gia đình bệnh nhân chết não giúp hồi sinh nhiều cuộc đời, đánh dấu bước tiến của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng.

Trong 2 ngày cuối tháng 11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức thành công 16 ca lấy, ghép đa tạng từ 3 người hiến chết não.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, câu chuyện của chị Q.T.M (37 tuổi, dân tộc Mường, Phú Thọ) đã để lại nhiều xúc động. Sau tai nạn nghiêm trọng và chị M được xác định chết não, trong khoảnh khắc đau đớn nhất, người chồng đã đưa ra quyết định cao cả: hiến tạng vợ để cứu người.

Người chồng tiễn biệt vợ lần cuối trước khi làm thủ tục lấy tạng. Ảnh: Bống Vũ/Nguồn PNVN

"Vợ tôi không còn nữa… nhưng nếu vợ có thể cứu được ai đó, chắc vợ cũng vui lòng. Tôi mong những người nhận được tạng của vợ được sống hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an".

Chị M là một trong 3 người chết não mà sự ra đi của chị cũng như những người khác và nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của các gia đình đã giúp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong 2 ngày cuối tuần vừa qua (từ ngày 29/11 – 30/11) tổ chức thành công các ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não.

Các trường hợp người bệnh hiến chết não đều được chẩn đoán chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Sau khi can thiệp và tích cực điều trị của các y bác sĩ tại bệnh viện, nhưng do chấn thương nặng tình trạng của các bệnh nhân vẫn dần chuyển xấu.

Hiểu được tình trạng trên, gia đình của 3 bệnh nhân với tấm lòng nhân đạo đã có những nghĩa cử cao đẹp, đồng ý hiến mô tạng để cứu giúp những bệnh nhân khác đang chờ đợi cơ hội để được sống. Tổng số 31 mô tạng được hiến bao gồm: 1 phổi, 3 tim, 3 gan, 6 thận, 2 giác mạc, 2 mạch máu, 2 sụn, 8 gân và 4 dây thần kinh.

Sau khi nhận được thông tin, ngay lập tức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khẩn trương tổ chức hội chẩn, thống nhất phương pháp lấy và ghép cho các bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo: 1 bệnh nhân bị bệnh bụi phổi silic, 3 bệnh nhân suy tim, 4 bệnh nhân mắc các bệnh về gan (trong đó đặc biệt là trường hợp chia gan của 1 bệnh nhân hiến, hỗ trợ ghép cứu sống 2 bệnh nhi 8 tháng tuổi và 12 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương), 6 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

16 ca ghép xuyên ngày đêm của các y bác sĩ đã hồi sinh cuộc đời từ sự cho đi cao cả của 3 người chết não. Ảnh: Bống Vũ/Nguồn SKĐS

16 ca ghép xuyên ngày đêm của các y bác sĩ đã hồi sinh cuộc đời từ sự cho đi cao cả của 3 người chết não. Ảnh: Bống Vũ/Nguồn SKĐS

PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ghép tạng là một trong những kỹ thuật y khoa phức tạp nhất, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa ở trình độ rất cao, từ hồi sức, gây mê, phẫu thuật, đến dược lý và chăm sóc sau ghép.

Trong nhiều năm qua, Việt Đức luôn là cơ sở có số ca ghép tạng cao nhất cả nước. Tuy nhiên, việc thực hiện 16 ca ghép trong một đợt hiến tạng là điều mà trước đây "không ai vượt qua được". Thông thường, một đợt hiến tạng chỉ thực hiện được vài ca ghép, chưa khi nào số tạng được huy động và xử lý lại nhiều và nhanh như lần này.

Số lượng 16 bệnh nhân được làm lại cuộc đời mới từ 3 người hiến chết não chỉ trong vòng 2 ngày, đảm bảo tối ưu hóa từng phút "giờ vàng" của tạng hiến. Qua đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống điều phối tạng quốc gia.

Ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Hiện nay nguồn hiến tạng từ người chết/chết não vẫn khan hiếm, trong khi nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng. Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á (hơn 1.000 ca/năm) nhưng tỷ lệ hiến tạng sau chết lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Người phụ nữ trung niên chết não hiến tạng hồi sinh 5 cuộc đời

Một ca hiến tạng đặc biệt đã diễn ra tại Bệnh viện Thống Nhất, mang lại sự sống mới cho 5 bệnh nhân mắc bệnh nặng.

Ngày 23/10, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho biết đã phối hợp với một số bệnh viện (BV), đơn vị tổ chức lấy và ghép tạng, bộ phận cơ thể từ một người cho chết não, để cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 5 người bệnh khác...

Người hiến là một phụ nữ trung niên không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đa chấn thương với chấn thương sọ não nặng, dập phổi do chấn thương ngực kín.

Tiến bộ y học nổi bật của Việt Nam và thế giới

Những tiến bộ y học không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân và hệ thống y tế tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Từ năm 2020 - 2025, y học toàn cầu và ở Việt Nam đã ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng trong nhiều lĩnh vực: Từ phát triển vaccine mRNA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh, điều trị ung thư cá thể hóa đến các ca ghép tạng ngày càng phức tạp.

Ghép đa tạng phức tạp

5 người được hồi sinh nhờ tạng hiến

Đây là lần thứ 2 Bệnh viện E triển khai thành công kỹ thuật lấy đa tạng gồm tim, gan và giác mạc từ người cho chết não.

Nối dài sự sống cho nhiều người đang trong cơn bạo bệnh

Tuần vừa qua, Bệnh viện E đã chứng kiến tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử “cho đi là còn mãi” của người hiến và gia đình người hiến tạng, nối dài sự sống cho nhiều người đang trong cơn bạo bệnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới