15 bệnh nhân mắc Covid-19 tiên lượng nặng

Các trường hợp này thường có nhiều bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, suy tủy, suy thận.

Chiều 12/8, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, chủ trì buổi hội chẩn về sức khỏe các bệnh nhân Covid-19.
Theo thống kê của Bộ Y tế, 15 người trong tình trạng nặng. Những trường hợp này có 3-4 bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, suy tủy, suy thận mạn tính... Họ phải thở máy, can thiệp ECMO.
15 benh nhan mac Covid-19 tien luong nang
 Hội đồng chuyên môn của Tiểu ban Điều trị hội chẩn quốc gia về tình hình các bệnh nhân Covid-19 nặng. Ảnh: Lê Hảo.
Các bệnh nhân đang được điều trị tại 24 cơ sở y tế. Trong đó, trường hợp tiên lượng nặng tập trung tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Hòa Vang, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
Cũng tại buổi hội chẩn, các chuyên gia dự báo thế giới có khoảng 10% nhân viên y tế mắc Covid-19. Việt Nam ghi nhận 20 nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch này.
Bệnh viện Đà Nẵng được coi là "ổ dịch siêu lây nhiễm". Vì vậy, cơ sở y tế này phải tập trung kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây chéo. Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện trên cả nước chú ý giữ môi trường sạch sẽ, khử khuẩn bề mặt trong phòng bệnh, cầu thang.
Tại buổi hội chẩn, một số bệnh viện đề nghị bổ sung thêm kit xét nghiệm, máy thở, máy oxy liều cao... Hội đồng chuyên môn thống nhất đáp ứng nhu cầu cho các cơ sở y tế này để đảm bảo việc điều trị tốt nhất cho người bệnh.
Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, ngành y tế cần tiếp tục phát huy chiến lược 4 tại chỗ để phòng, chống dịch. Ông đề nghị các cơ sở y tế cử cán bộ đến bệnh viện có kinh nghiệm điều trị người mắc Covid-19. Điều này giúp nhân viên y tế học tập kinh nghiệm điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn, dự phòng khi dịch bệnh kéo dài.

Nữ bệnh nhân khỏi COVID-19 người Mỹ bay ra Hà Nội hiến huyết tương

(Kiến Thức) -  Chị Kelly Michelle Koch, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ, là bệnh nhân COVID-19 thứ 83 của Việt Nam, đã từ TP HCM bay ra Hà Nội để tham gia sàng lọc hiến huyết tương điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tháng 3/2020, chị Kelly Koch trở về Việt Nam sau chuyến đi Thái Lan, bị mắc COVID-19 và trở thành bệnh nhân 83 của Việt Nam, được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Rất may bệnh của chị tương đối nhẹ và được công bố khỏi bệnh ngày 4/4.
Từ đó đến nay, chị vẫn sống ở Việt Nam và “cảm thấy may mắn vì có mặt ở Việt Nam trong giai đoạn này và tin Chính phủ Việt Nam đang làm rất tốt để nên bây giờ chính tôi được tự do làm việc lại trong đất nước mà không phải lo lắng gì”.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 liên quan BV Đà Nẵng, Việt Nam có 672 ca

(Kiến Thức) - Bản tin sáng ngày 5/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 có liên quan đến BV Đà Nẵng. Hiện Việt Nam có 672 ca bệnh.

CA BỆNH 671 (BN671): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội thêm 1 ca nghi nhiễm cộng đồng, CDC xử trí như ca COVID-19

(Kiến Thức) - Sở Y tế Hà Nội ngày 12/8 thông báo ca dương tính COVID-19 là nam 63 tuổi, là bệnh nhân thứ 8 trong đợt dịch nếu Bộ Y tế công bố. Liên quan tới người này, cơ quan chức năng tìm được 11 F1 đưa đi cách ly tập trung.

Theo Sở Y tế Hà Nội, ca dương tính COVID-19 này là ông V.D.B., 63 tuổi, địa chỉ ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Tiền sử trong vòng một tháng gần đây không đi đâu ra khỏi tỉnh Hải Dương. Ngày 5-10/6, ông ở nhà tại huyện Bình Giang, Hải Dương. Ngày 10/6-31/7, ông ở nhà con gái tại thành phố Hải Dương.
Ngày 27/7, ông nấc, tức ngực, được con gái đưa đi khám tại phòng khám tư ở 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, Hải Dương, khám, chẩn đoán trào ngược dạ dày. Ngày 30/7, ông sốt nhẹ, không điều trị gì, ngày 1/8 về quê tại Hải Dương. Hai hôm sau, ông đi xe buýt từ Bình Giang lên thành phố Hải Dương ăn đám cưới, khoảng 21h cùng ngày đi xe riêng về Bình Giang.

Đọc nhiều nhất

Tin mới