Xe giám đốc bị cướp chặn đốt giữa đêm, 3 người bỏng nặng

Google News

Nhóm thanh niên xịt hơi cay, đâm nạn nhân cướp tiền, đốt luôn ôtô khiến 3 người trên xe bỏng nặng.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra vụ cướp tiền táo tợn xảy ra tại quốc lộ 61C, đoạn qua ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang.
Xe giam doc bi cuop chan dot giua dem, 3 nguoi bong nang
 Cơ quan chức năng đang điều tra tại hiện trường - Ảnh: N.X.
Trước đó, khoảng 23h đêm 4/10, ông Trần Văn Ri và bà Võ Thị Chiến (cùng ngụ Q.6, TP.HCM, là giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình, huyện Bình Chánh) ngồi trên ôtô do tài xế Cai Văn Trung lái hướng từ Cần Thơ về Vị Thanh.
Khi xe chạy đến địa điểm trên thì bị một nhóm 2-3 xe máy chở theo 4-6 đối tượng từ phía sau chạy lên chặn đầu. Các đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt 3 người trong xe.
Bà Chiến bị một đối tượng đâm rồi cướp túi xách bên trong có khá nhiều tiền. Sau đó các đối tượng tưới xăng lên ôtô rồi châm lửa đốt.
Phát hiện sự việc, người dân đã đưa ba nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, cả ba được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bà Chiến được xác định bị thương nặng, bỏng toàn thân và bị hai vết đâm ở bụng và đùi.
Tại hiện trường, chiếc ôtô bị đốt đã cháy rụi. Hiện vụ việc đang được điều tra.
Trung tá Lê Văn Huệ - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang xác minh làm rõ vụ việc.
"Về thông tin do mâu thuẫn nên xảy ra thanh toán nhau bằng cách phóng hỏa đốt xe, chúng tôi đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang để điều tra, làm rõ", ông Huệ nói.
Xe giam doc bi cuop chan dot giua dem, 3 nguoi bong nang-Hinh-2
 Chiếc xe 7 chỗ bị cháy rụi không thấy biển số. 
Xe giam doc bi cuop chan dot giua dem, 3 nguoi bong nang-Hinh-3
Vụ việc xảy ra giữa đêm nên khi được phát hiện, có ít người ứng cứu.
Xe giam doc bi cuop chan dot giua dem, 3 nguoi bong nang-Hinh-4
Công an đang điều tra xem đây chỉ là vụ cướp hay thanh toán nhau. 
Theo Ái Nhân-Thái Lũy/Tuổi Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)