Sự thật đằng sau cái chết của đôi nam nữ dưới đáy hồ

Google News

(Kiến Thức) - Người dân bàng hoàng khi lực lượng chức năng đưa được thi thể đôi nam nữ ôm nhau từ dưới hồ nước lên bờ. Bạn của nữ nạn nhân cho biết, hai người này yêu nhau nhưng bị gia đình cấm đoán nên xảy ra sự việc đau lòng.

Tối ngày 27/3, các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Nông mới vớt được thi thể đôi nam nữ ôm nhau chìm ở đáy hồ nước ở trung tâm thị xã Gia Nghĩa.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h45 cùng ngày, một người dân đi đến khu vực hồ nước trên thì phát hiện chiếc xe máy BKS 48B1-061.22 dựng trên bờ, cùng với đó là một số vật dụng cá nhân như quần áo, giày dép để lại.
Nghi ngờ xảy ra chuyện không lành, người dân đã trình báo cơ quan công an. Ngay khi tiếp nhận thông tin các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông khẩn trương đã cử người và phương tiện đến hiện trường.
Su that dang sau cai chet cua doi nam nu duoi day ho
 Các lực lượng chức năng lặn xuống nước để đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
Đến tối cùng ngày, các lực lượng chức năng đã đưa được thi thể của hai nạn nhân lên bờ. Danh tính đôi nam nữ ôm nhau tử vong dưới nước được xác định là anh N.V.B (SN 1999, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và V.T.L.A (SN 2000, trú tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).
Theo một người bạn của nữ nạn nhân, thì nạn nhân xuống thị xã Gia Nghĩa làm tiếp viên cho một quán nhậu, còn A làm tiếp viên cho một quán cà phê. Hai người này quen và yêu nhau được hơn một năm nhưng bị gia đình ngăn cản.
Hiện vụ việc đôi nam nữ chết dưới hồ đang được điều tra, làm rõ.
Khánh Hoài (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)