Xem thao tác bắn súng trường chống tăng PTRD-41 Liên Xô

Google News

(Kiến Thức) - Những viên đạn 14,5x114mm của PTRD-41 có thể xuyên thủng  với các xe tăng Panzer hay Panther của Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.


PTRD-41 (tiếng Nga là: ПротивоТанковое Ружье Дегтярева образет 1941 года - Súng trường chống tăng của Degtyaryov kiểu năm 1941) là thiết kế súng trường chống tăng được Liên Xô chế tạo và trang bị cho hồng quân trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Không những vậy, sau 1945 nó còn được "xuất khẩu" tới cuộc nội chiến Trung Quốc, chiến tranh Triều Tiên.
Thân súng PTRD-41 có trọng lượng 17,3kg, dài 2,02m, chiều dài nòng 1,35m, dùng đạn 14,5x114mm nạp từng viên một, tầm bắn hiệu quả 600m, xạ nhất tới 6.000m.
Xem thao tac ban sung truong chong tang PTRD-41 Lien Xo
 Hai người lính Liên Xô với khẩu PTRD-41.
Đặc điểm ưu việt trong thiết kế của PTRD-41 là nòng lùi tự do giảm sức giật kết hợp cơ chế tự động hất vỏ đạn: Nòng trượt về phía sau trong quá trình giật phản hồi, ép lò xo nằm bên trong ống báng. Thời điểm nòng lùi hết, tay xoay khóa nòng đập vào tấm cam nằm ở bên phải ống báng. Tấm cam này buộc tay xoay khóa nòng xoay lên và làm khóa nòng mở. Nòng súng bị lò xo đẩy trượt về vị trí trước khi bắn và khóa nòng khá nặng tiếp tục lao về sau theo quán tính của chính nó, mở cửa buồng đạn. Vỏ đạn bị giữ trên bịt đáy nòng trượt qua lẫy hất bị bật ra ngoài. Quá trình tự động mở khóa nòng hất vỏ đạn kết thúc, xạ thủ đã phải tự lắp viên đạn tiếp theo và đóng khóa nòng thủ công.
Đạn BS-41 của PTRD-41 có khả năng xuyên giáp dày 40mm ở góc chạm 90 độ cách xa 100m; 30mm ở góc chạm 60 độ cách 100m; 27,5mm ở góc 60 độ cách 300m và 25mm ở góc 60 độ cách 500m. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, PTRD-41 có khả năng xuyên thủng giáp xe tăng hạng nhẹ Panzer và cả hạng trung Panther.
Hoàng Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)