Dương vật giả 20cm mắc kẹt trong trực tràng nam thanh niên 23 tuổi

Google News

Cho dương vật giả dài hơn 20cm vào hậu môn để tạo khoái cảm, do bất cẩn, nam thanh niên ở Cà Mau làm nó mắc kẹt ở trực tràng.

Ngày 27/3, ông Tô Minh Nghị, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và thực hiện các biện pháp chuyên môn thành công lấy dương vật giả ra khỏi trực tràng một nam bệnh nhân.
Theo đó, anh V. (23 tuổi, Thới Bình, Cà Mau) nhập viện trong tình trạng đau buốt vùng hậu môn. V. cho biết trước đó đã dùng dương vật giả cho vào hậu môn để tạo khoái cảm. Không may, dụng cụ dài hơn 20cm mắc kẹt bên trong, không thể tự lấy ra được.
Quá đau đớn, V. đã đến bệnh viện nhờ sự can thiệp của bác sĩ.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã chỉ định tiêm thuốc gây tê tủy sống và áp dụng các biện pháp chuyên môn để lấy dương vật giả dài hơn 20 cm ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe và tinh thần bệnh nhân đã ổn định.
Duong vat gia 20cm mac ket trong truc trang nam thanh nien 23 tuoi
Dương vật giả dài hơn 20 cm trong trực tràng bệnh nhân đã được lấy ra - Ảnh BVCC
Theo bác sĩ Trần Văn Phuôl, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Cà Mau, bệnh nhân nhập viện với cơ thể chứa những dị vật không phải là trường hợp hiếm.
Bệnh viện từng phẫu thuật lấy nhiều dị vật ra ngoài cho bệnh nhân, nhưng trường hợp dương vật giả có kích thước lớn như vầy kẹt ở trực tràng xưa nay hiếm gặp.
Dị vật hậu môn – trực tràng nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới nguy cơ tắc ruột, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng bất kỳ dụng cụ nào đưa vào vùng hậu môn. Khi có dị vật đường hậu môn, tuyệt đối không không sử dụng kẹp hoặc cho tay vào để tự lấy ra. Những động tác này không những không lấy được dị vật mà còn làm tăng nguy cơ đẩy dị vật vào sâu hơn, gây tổn thương trực tràng.
Tốt nhất, bệnh nhân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên môn hỗ trợ kịp thời.

Thúy Nga

>> xem thêm

Bình luận(0)