Ấn Độ triển khai UAV tới biên giới giáp Trung Quốc

(Kiến Thức) - 49 máy bay trinh sát không người lái sẽ thực hiện tuần tra, giám sát khu vực biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc và Pakistan.

Tờ Daily News and Analysis (trụ sở tại Mumbai) đưa tin, Bộ chỉ huy phía Bắc của Quân đội Ấn Độ vừa mua 49 máy bay trinh sát không người lái (UAV) để phục vụ cho việc tuần tra khu vực biên giới giáp Trung Quốc và Pakistan.
Quân đội Ấn Độ sẽ triển khai UAV tại các vùng biên giới tranh chấp sau khi phát hiện 50 binh sĩ Trung Quốc đang dựng trại tại khu vực hẻo lánh gần Ladakh vào ngày 15/4. Các binh sĩ Trung Quốc đã vượt quá 10km so với Đường Kiểm soát Thực tế - đường biên giới chung không chính thức chạy qua dãy Himalayas giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Ấn Độ và Trung Quốc không có đường biên giới chính thức kể từ xung đột biên giới vào năm 1962.
Triển khai máy bay không người lái sẽ giúp Ấn Độ thay đổi tình thế trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Trước đó, Ấn Độ đã thành lập lữ đoàn sơn cước (chiến đấu vùng núi) với quân số lên đến 72.000 binh sĩ để nhằm đối phó với những cuộc tấn công tiềm năng của Trung Quốc.
UAV Heron của Ấn Độ.
 UAV Heron của Ấn Độ.
Tờ Defense News cho biết, Không quân Ấn Độ đã cho hạ cánh thành công máy bay vận tải C-130J tại sân bay cao nhất thế giới Daulat Beg Oldi thuộc tỉnh Ladakh.
Về loại UAV sẽ được Ấn Độ sử dụng để giám sát khu vực biên giới có thể là 2 loại UAV trinh sát do Israel sản xuất, gồm Searcher II và Heron.
Trong đó, mẫu UAV Searcher II có khả năng hoạt động liên tục 18 giờ, tốc độ đạt tới 200km/h, trần bay 6.100m. Mẫu UAV này mang được tải trọng tới 68kg gồm các khí tái trinh sát quang - điện, camera.
Còn Heron thuộc mẫu UAV tầm xa, độ cao trung bình có khả năng hoạt động liên tục 52 giờ, tốc độ 207km/h, trần bay 10.000m. Nó mang được các cảm biến gồm các thiết bị trinh sát hồng ngoại, radar, hệ thống tình báo. Khi cần, Heron có thể dùng để chỉ thị mục tiêu cho pháo binh.
“49 chiếc UAV của Ấn Độ sẽ không được trang bị vũ khí mà dùng chủ yếu cho mục đích trinh sát nhằm theo sát hành động của Trung Quốc cũng như hoạt động khủng bố tại tỉnh Kashmir của Pakistan giáp ranh với Ấn Độ”, trang Homeland Security (trụ sở tại Israel) cho biết.

Trung Quốc: TSB giúp Ấn Độ thống trị Ấn Độ Dương

(Kiến Thức) - Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng với việc sở hữu thêm tàu sân bay giúp Ấn Độ sớm thực hiện tham vọng thống trị Ấn Độ Dương.

Cận cảnh UAV “nhái” Mỹ của Iran

(Kiến Thức) - Dù tuyên bố là tự thiết kế chế tạo, nhưng máy bay không người lái mới “lộ diện” của Iran không thoát khỏi “hình bóng UAV Mỹ”.

Cuối tháng 9, Lực lượng Lục quân Iran đã giới thiệu mẫu UAV nội địa thế hệ mới nhất của nước này mang tên Yasir trong buổi lễ có sự tham gia của Tư lệnh lực lượng Ahmad Reza Pourdastan (trong ảnh).
 Cuối tháng 9, Lực lượng Lục quân Iran đã giới thiệu mẫu UAV nội địa thế hệ mới nhất của nước này mang tên Yasir trong buổi lễ có sự tham gia của Tư lệnh lực lượng Ahmad Reza Pourdastan (trong ảnh).
Mặc dù tự nhận đây là UAV do Iran tự thiết kế chế tạo nhưng kiểu dáng của Yasir được chuyên gia quốc tế cho rằng “sao chép” mẫu UAV cỡ nhỏ Scan Eagle của Mỹ với nhiều đặc điểm kiểu dáng thân và bệ phóng tương tự. Đáng lưu ý, trong tháng 12/2012, Iran tuyên bố đã bắt giữa được một chiếc Scan Eagle xâm phạm không phận nước này. Và tới cuối năm 2012, Iran tiết lộ đã đưa vào sản xuất hàng loạt mẫu UAV sao chép Scan Eagle. Nhiều khả năng Yasir chính là sản phẩm như vậy.
 Mặc dù tự nhận đây là UAV do Iran tự thiết kế chế tạo nhưng kiểu dáng của Yasir được chuyên gia quốc tế cho rằng “sao chép” mẫu UAV cỡ nhỏ Scan Eagle của Mỹ với nhiều đặc điểm kiểu dáng thân và bệ phóng tương tự. Đáng lưu ý, trong tháng 12/2012, Iran tuyên bố đã bắt giữa được một chiếc Scan Eagle xâm phạm không phận nước này. Và tới cuối năm 2012, Iran tiết lộ đã đưa vào sản xuất hàng loạt mẫu UAV sao chép Scan Eagle. Nhiều khả năng Yasir chính là sản phẩm như vậy.

Đài Loan “bắt chước” Trung Quốc “nhái” UAV X-47B

(Kiến Thức) - Sau Trung Quốc, tới lượt Đài Loan chọn mô hình UAV tàng hình X-47B để làm cơ sở phát triển UAV Chu Tước của nước này.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Đài Loan đang tiến hành nghiên cứu phát triển UAV chiến đấu Chu Tước. Nó sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát, tấn công vượt qua hệ thống phòng không đối phương.
 Theo Thời báo Hoàn Cầu,  Đài Loan đang tiến hành nghiên cứu phát triển UAV chiến đấu Chu Tước. Nó sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát, tấn công vượt qua hệ thống phòng không đối phương.
Nguyên nhân Đài Loan tiến hành nghiên cứu UAV tàng hình là do Mỹ dừng việc cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình và máy bay không người lái cho Đài Loan. Hơn nữa, chi phí sản xuất các máy bay chiến đấu không người lái thấp đang là xu hướng trong tương lai của trận chiến trên không.
  Nguyên nhân Đài Loan tiến hành nghiên cứu UAV tàng hình là do Mỹ dừng việc cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình và máy bay không người lái cho Đài Loan. Hơn nữa, chi phí sản xuất các máy bay chiến đấu không người lái thấp đang là xu hướng trong tương lai của trận chiến trên không.

Đọc nhiều nhất

Tin mới