Quân đội Iraq nhận 18 khẩu pháo D-20 152mm cũ

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Iraq được cho là đã nhận bàn giao 18 khẩu lựu pháo D-20 152mm từ kho vũ khí cũ của Bulgaria.

Jane’s Defence Weekly đưa tin, Bộ Quốc phòng Iraq đã công bố một số hình ảnh về loại pháo kéo xe D-20 152 mm mua từ Bulgaria trong một đoạn video do Bộ Quốc phòng nước này cung cấp. Một nhà ngoại giao Bulgaria cho biết tổng cộng có 18 khẩu D-20 được chuyển giao.

Chính phủ Bulgaria đã công bố trong tháng 9/2014 rằng, họ đã chuyển giao 1.800 khẩu súng cùng 6.000 viên đạn trị giá khoảng 3,5 triệu USD cho Quân đội Iraq như là một phần trong nỗ lực quốc tế hỗ trợ cho chính phủ nước này trong cuộc chiến chống lại IS. Bulgaria cho biết, các loại vũ khí đã được vận chuyển đến Iraq với sự giúp đỡ của các nước đối tác.

Quan doi Iraq nhan 18 khau phao D-20 152mm cu
Pháo kéo xe D 20 152 mm sẽ giúp quân đội Iraq tăng cường sức mạnh trong các chiến dịch chống lại IS.
Quân đội Iraq đang tìm cách tăng cường số lượng vũ khí hạng nặng có nguồn gốc từ Liên Xô đặc biệt là các loại pháo mặt đất.
Tờ Vedomosti của Nga cho biết, hôm 30/7/2014 chính phủ Iraq đã ký kết hợp đồng mua 2 hoặc 3 sư đoàn pháo kéo xe 2A65 MSTA-B 152 mm cùng một số pháo phản lực bắn loạt Grad 122 mm, TOS-1A, cối. Một số đã được chuyển giao phục vụ cho các chiến dịch chống IS.
D-20 có tầm bắn tối đa với đạn pháo thông thường khoảng 17,4 km, 24 km với đạn pháo tăng tầm, tốc độ bắn tối đa khoảng 5-6 viên/phút. Pháo D-20 và 2A65 có loại đạn tương tự nhau và sử dụng khá và bảo trì dễ dàng hơn so với pháo M198 do Mỹ sản xuất đang là tiêu chuẩn cho pháo kéo xe của quân đội Iraq.
Một số lượng đáng kể pháo M198 đã bị IS chiếm giữ trong các cuộc giao tranh với quân đội Iraq. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ thay thế số pháo M198 bị mất của quân đội Iraq.
Quốc Minh

Bình luận(0)