Thủ tướng đồng tính đầu tiên của Serbia

Google News

Bà Ana Brnabic - một người đồng tính nữ - đã nhận được sự bổ nhiệm của Tổng thống đương nhiệm Aleksandar Vučić cho vị trí Thủ tướng Serbia.

Thu tuong dong tinh dau tien cua Serbia
Bà Ana Brabic. 
Bất chấp việc Serbia là một quốc gia vẫn còn kỳ thị gay gắt cộng đồng LGBT, bà Ana Brnabic - một người đồng tính nữ - đã nhận được sự bổ nhiệm của Tổng thống đương nhiệm Aleksandar Vučić cho vị trí Thủ tướng Serbia.
Sinh năm 1975, bà Ana Brnabic từng theo học tại Mỹ với 2 tấm bằng: Cử nhân kinh tế của đại học Northwood và Thạc sĩ marketing của đại học Hull. Sau đó, bà trở về Serbia làm việc trong ngành điện gió cũng như tham gia vào các dự án phát triển do Mỹ tài trợ. Năm ngoái, bà Ana Brnabic bước vào chính trường và ngay lập tức thu hút sự chú ý từ giới truyền thông quốc tế sau khi được bổ nhiệm cho chức danh Bộ trưởng Bộ Hành chính công và Chính quyền địa phương. Bà chính là vị Bộ trưởng đồng tính công khai đầu tiên trong lịch sử của Serbia.
Không dừng lại ở đó, Tổng thống vừa đắc cử Aleksandar Vučić mới đây cũng đã bổ nhiệm bà Ana Brnabic làm người đứng đầu chính phủ thay thế cho ông Ivica Dačić - người đảm nhận vai trò quyền Thủ tướng từ 31.5. Bà Ana Brnabic cần phải có sự chấp thuận chính thức từ phía Quốc hội vào tuần sau, thế nhưng đây chỉ là thủ tục mang tính hình thức.
Không những là người đồng tính đầu tiên, bà Ana Brnabic còn là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí đứng đầu chính phủ Serbia. Tính đến nay, bà là người đồng tính công khai thứ 5 làm được điều này sau cựu Thủ tướng Iceland Jóhanna Sigurðardóttir, cựu Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo, đương kim Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel và đương kim Thủ tướng Ireland Leo Varadkar.
Thu tuong dong tinh dau tien cua Serbia-Hinh-2
 
Goran Miletić, một nhà hoạt động nhân quyền và đồng sáng lập tổ chức Belgrade Pride, cho biết: "Ngay cả ở một số quốc gia phương Tây, việc có một người LGBT công khai được bổ nhiệm làm Bộ trưởng hay Thủ tướng cũng là một tín hiệu tích cực. Vậy mà điều đó lại xảy ra ở Serbia - một quốc gia có 65% dân số tin rằng đồng tính luyến ái là bệnh và 78% cho rằng người đồng tính không nên thể hiện xu hướng tính dục của mình ở bất kỳ đâu trừ ở nhà. Việc chỉ định một người đồng tính nữ làm Thủ tướng chỉ có thể là một thông điệp tích cực mà thôi".
Miletić nói rằng quyền của cộng đồng LGBT không phải là ưu tiên hàng đầu của cả chính phủ lẫn cộng đồng quốc tế mặc dù chính quyền của Tổng thống Vučić đã đạt được một số tiến bộ nhất định. Bạo lực và phân biệt đối xử vẫn diễn ra hằng ngày trong xã hội Serbia. Cuộc diễu hành tự hào đồng tính tại thành phố Belgrade không được phép diễn ra vì những "lo ngại về an ninh". Mới đây, nó đã được tổ chức nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát do sự phản đối gay gắt từ phía người dân cũng như nhà thờ Chính thống giáo.
Miletić cho rằng sự tôn trọng đối với quyền của LGBT chắc chắn sẽ không tăng trong tương lai gần tại Serbia.
Theo Mai Thảo/Một thế giới

>> xem thêm

Bình luận(0)