Chân dung "lão tướng” của đại dương

Không phải cá voi, hải cẩu hay rùa, các nhà khoa học tin rằng trong cơ thể tôm hùm có chứa một chất hóa học giúp chúng sống rất lâu, và đây có thể là nhân tố tiếp cận tới sự sống vĩnh cửu. Nói cách khác, tôm hùm có thể "trường sinh bất lão".

Có lẽ những ai yêu khoa học đều biết đến con tôm khổng lồ có biệt danh JJ, là tôm hùm lớn nhất ở Anh từ năm 1931 đến nay và đang sinh sống tại Công viên hải dương học quốc gia ở Plymouth, Anh. JJ được đặt tên theo vận động viên đấm bốc hạng nặng người Anh Joe Joyce, người đã giành huy chương bạc tại Olympic 2016.
Chẳng ai biết được tuổi thật của tôm hùm, cũng như tuổi thọ tối đa của nó. Một số người còn đoán chúng có thể sống hơn 100 năm.
Chan dung "lao tuong” cua dai duong
 
Giới chuyên gia đã biết được tuổi cá nhờ vào vòng tăng trưởng nằm ở tai trong, tuổi cá mập nhờ vào vòng trên cột sống, tuổi sò dựa trên vòng ở vỏ, nhưng lâu nay tuổi tôm hùm vẫn là một bí ẩn.
Tuy nhiên, việc xác định tuổi tôm hùm và những loài giáp xác khác giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về cộng đồng của chúng, từ đó hỗ trợ giới hữu trách quản lý ngành khai thác đầy lợi nhuận này, theo AP dẫn lời Raouf Kilada của Đại học New Brunswick (Mỹ).
Trước đó, các nhà khoa học suy luận tuổi tôm hùm dựa vào kích thước và những biến số khác. Nhưng giờ đây, họ biết được rằng loài giáp xác nói chung mọc thêm một vòng/năm ở điểm khó thấy trong cơ thể.
Nhóm chuyên gia phát hiện vòng tăng trưởng nằm ở phần cuống mắt, kết nối nhãn cầu với cơ thể của tôm hùm, cua, tôm thẻ. Ở tôm hùm và cua, vòng tăng trưởng còn được tìm thấy ở phần nghiền của dạ dày, theo báo cáo trên chuyên san Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
Năm 2013, Telegraph dẫn lời nhà khoa học Simon Watt cho biết trong tế bào tôm hùm có một loại enzyme tên là Telomerase. Enzyme này giúp dãy DNA không bị phá hủy khi tế bào được nhân rộng.
Khi tế bào trong cơ thể sinh vật chết đi hoặc bị thay thế, các sợi DNA sẽ càng ngắn hơn. Chuỗi DNA xói mòn dần được cho là nguyên nhân chính dẫn tới sự lão hóa, vì dãy vật chất di truyền này bị hư hỏng nặng để có thể tạo ra các tế bào mới hoàn chỉnh.
Enzyme Telomerase ngăn việc phá hủy DNA bằng cách sửa chữa các Telomeres trong tế bào, điều này đồng nghĩa với việc các tế bào có thể được sao chép nhiều lần.
Những nghiên cứu về Telomerase có thể hỗ trợ việc sử dụng các enzyme để tăng tuổi thọ và ngăn ngừa ung thư. Tôm hùm thường nặng khoảng 0,5-1 kg. Tuy nhiên vào năm 2009, một con tôm hùm bắt được tại bờ biển Maine, Mỹ, nặng tới gần 9 kg. Ước tính con tôm khổng lồ này có tuổi thọ lên tới 140 năm.

Công ty đầu tiên thế giới bị kết tội ngược đãi tôm hùm

Vấn đề không đơn giản là việc công ty hải sản ở Úc giết tôm hùm mà nó còn bị giết theo cách không cần thiết, hay nói cách khác là tàn bạo, báo Mỹ bình luận.

Theo Washington Post, các nhà điều tra đã chứng kiến nhân viên làm việc tại công ty Hải sản Nicholas “hành hạ con tôm hùm bằng cưa mà không gây choáng hay giết nó trước”.

Chuyện lạ hôm nay: Cô gái ngủ ngày qua ngày và kết luận “sốc“

(Kiến Thức) - Ngủ cả ngày không tỉnh nổi, cô gái sợ hãi đi khám, bác sĩ nói rằng cô đơn giản chỉ bị "bệnh lười".

Trời chuyển lạnh, không khí không còn oi bức mà chuyển sang se lạnh, mát mẻ, khiến rất nhiều người không muốn thức dậy vào buổi sáng, không muốn rời bỏ chăn ấm để đi làm, đi học. Tuy nhiên, tại Hàng Châu, Trung Quốc có một cô gái có thể ngủ cả ngày không tỉnh, từ ngày này sang ngày khác làm ổ trên giường. Cho đến khi xuất hiện ý nghĩ bỏ việc để ngủ, cô mới giật mình, cho rằng mình mắc phải bệnh lạ, đến bệnh viện kiểm tra.
Theo thông tin đăng tải, cô gái họ Trương, 30 tuổi, làm việc tại ngân hàng. Khoảng 1 tháng trở lại đây, cô Trương cảm giác buồn ngủ suốt ngày, làm gì cũng không có lực, không tập trung. Bên cạnh đó, cô Trương còn cảm giác đầu nặng trịch, chân tay như đeo đá, mệt mỏi rã rời. Dù ngủ trong thời gian rất dài, cô Trương vẫn không thể hồi phục lại trạng thái khỏe mạnh, tỉnh táo.
Bởi lúc nào cũng trong trạng thái có thể ngủ bất cứ lúc nào, cô Trương bị bạn bè và đồng nghiệp chê cười, cho rằng cô mắc bệnh. Bản thân cô Trương cũng tự chế giễu chính mình là "hết thuốc chữa".
Chuyen la hom nay: Co gai ngu ngay qua ngay va ket luan "soc"
 Ảnh minh họa.
Mỗi ngày phải tỉnh dậy đi làm là một cực hình với cô Trương, luôn muốn nằm xuống giường để ngủ không tỉnh dậy nữa. Đến một ngày, cô Trương xuất hiện ý nghĩ bỏ việc để ngủ, lúc đó cô mới giật mình nhận ra tình trạng của bản thân có gì đó kỳ lạ. Sợ rằng đã mắc phải bệnh lạ, cô Trương vội vã đến bệnh viện khám chữa. 
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Mắc bệnh lạ, bé gái tăng cân liên tục
Theo những triệu chứng mà cô Trương liệt kê, bác sĩ Diêu Huệ, chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền ở bệnh viện Chiết Giang cho biết, bệnh mà cô Trương mắc phải không phải bệnh lạ, đó là "hội chứng làm biếng", nói cách khác là "bệnh lười" khi đông sang, thu về.
Ngoài ra, kinh nguyệt của cô Trương không đều, thường có máu đông thế nên khiến cơ thể mệt mỏi trầm trọng hơn. Chỉ cần uống chút thuốc lưu thông khí huyết là sẽ đỡ hơn.
Theo bác sĩ Diêu Huệ, đối với những người phải đi làm, đi học, vào mùa đông, mùa thu "hội chứng làm biếng" sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn. Có khi ngủ không tỉnh nổi, khi tỉnh dậy được lại cảm thấy đau đầu, chân tay mỏi rã rời, không thiết ăn, không thiết uống, chỉ muốn ngủ tiếp. Khi phải đi học, đi làm thì đầu óc mơ màng, thiếu tập trung, liên tục ngáp. Những lúc như thế, nên chịu khó vận động tay chân một chút, khiến đầu óc thanh tỉnh hơn, cơ thể cũng đỡ mỏi nhức.
Còn nếu như liên tục cảm thấy ảm đạm, chỉ muốn ngủ, nên đến gặp bác sĩ, uống chút thuốc bồi bổ cơ thể, sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Sau khi câu chuyện về chứng bệnh của cô Trương được đăng tải, nhiều người đã thốt lên: "Tôi cũng bị bệnh này rồi", "Bệnh lười thì tôi bị kinh niên luôn", "Thôi xong, bệnh lười của tôi đã đến thời kỳ cuối", "Mùa đông quả thật là thời gian khảo nghiệm ý chí của con người. Buổi sáng lạnh mà phải xốc chăn dậy đi làm thực sự cần cực nhiều dũng khí!".

Tôm hùm khổng lồ 132 tuổi được thả tự do sau 20 năm

Con tôm hùm khổng lồ 132 năm tuổi sống hàng chục năm trong bể nước một nhà hàng vừa được thả tự do.

Con tôm hùm khổng lồ có tên là Louie, nặng 10 kg và được cho là đã bước sang tuổi 132, đã không bị chế biến thành món ăn mà đã được thả. Ngày 16/6, nhân dịp tháng tôm hùm quốc gia ở Mỹ, nhà hàng Peter’s Clam Bar ở thị trấn Hempstead, Long Island, New York (Mỹ) cho biết đã thả Louie sau 2 thập kỷ nuôi con tôm trong bể nhà hàng.
Tom hum khong lo 132 tuoi duoc tha tu do sau 20 nam
Tôm hùm Louie được cho là đã được 132 tuổi. 
“Louie đã sống ở đây khoảng 20 năm. Nó đã sẵn sàng đi rồi. Nó là con to nhất và già nhất trong số các con tôm ở đây. Thật là vừa vui vừa buồn”, chủ nhà hàng Peter’s Clam Bar, ông Butch Yamali, nói.
Tom hum khong lo 132 tuoi duoc tha tu do sau 20 nam-Hinh-2
Ông Butch Yamali coi tôm hùm Louie là vật nuôi thân thiết và không thể bán nó. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới