Ukraine: Nga triển khai tên lửa khủng Iskander tới Crimea

(Kiến Thức) - Một đại diện của Bộ tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, Nga vừa triển khai hệ thống tên lửa phòng không Iskander tới Crimea.

"Việc Quân đội Nga được trang bị Iskander là sự thật. Mới đây, một lữ đoàn Iskander vừa được điều tới Crimea", đại diện Bộ Tổng tham mưu Ukraine - Thiếu tướng Oleksandr Rozmaznin tuyên bố.
Iskander-M là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn có khả năng hoạt động trên mọi địa hình và trong mọi điều kiện thời tiết, bên cạnh đó nó còn có thể mang theo các đầu đạn hạt nhân với tầm bắn tối đa lên tới 500km.
Iskander-M là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn có khả năng hoạt động trên mọi địa hình và trong mọi điều kiện thời tiết, bên cạnh đó nó còn có thể mang theo các đầu đạn hạt nhân với tầm bắn tối đa lên tới 500km. 
Hồi đầu tháng 11, Kiev cũng cáo buộc Nga vừa triển khai 6 tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander tới giáp biên giới với Ukraine.
9K720 Iskander (NATO định danh SS-26 Stone) là một loại tên lửa đạn đạo chiến dịch - chiến thuật di động. 
Nó được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao nhằm vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của đối phương.  
Iskander-M sử dụng cho Quân đội Nga với tầm bắn tối đa 500km.
Iskander được đánh giá là một vũ khí mang tầm chiến lược có thể làm thay đổi cán cân quân sự nơi nào nó được triển khai.

Chuyên gia Mỹ: Phương Tây phải chịu trách nhiệm khủng hoảng Ukraine

(Kiến Thức) - Các chuyên gia phân tích sự can thiệp của Mỹ, châu Âu và Nga ở Ukraine và cũng như chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng này.

Bà Samantha Power, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) gần đây đã cảnh báo người Mỹ dường như đã mệt mỏi vì sự can thiệp của nước này trên khắp thế giới.
Với những thảm họa đã xảy ra ở Iraq, Lybia và giờ là Ukraine, có lẽ một sự xem xét lại căn bản và rút ra bài học từ đó đáng lẽ đã phải làm từ lâu. Nước Mỹ cần một cái nhìn tỉnh táo về cái giá thực sự của những ý định được cho là tốt được lấy ra từ chủ nghĩa hiện thực

Đừng đánh giá thấp tham vọng của ông Putin ở Ukraine

(Kiến Thức) - Nhiều chuyên gia nhận định, Tổng thống Putin chưa có kế hoạch lâu dài đối với miền đông Ukraine nhưng điều này có thể thay đổi.

Có một số chuyên gia quốc tế tin rằng mục đích của ông Putin ở miền Đông Ukraine là không nhiều. Giáo sư Stephen Walt từ ĐH Havard nghi ngờ liệu ông Putin có ý định nào khác ngoài việc ngăn chặn Ukraine đi theo quỹ đạo của phương Tây hay không. Vị giáo sư này cho rằng, Moscow đang cố gắng thực hiện tham vọng bành trường lãnh thổ của mình.
Sau những động thái bất ngờ và quyết đoán trong kế hoạch sáp nhập Crimea vào Nga, ...
 Sau những động thái bất ngờ và quyết đoán trong kế hoạch sáp nhập Crimea vào Nga, ...
Giáo sư Walt cho rằng, các quốc gia có xu hướng muốn giữ sự cân bằng quyền lực giữa bản thân họ với các nước đối thủ. Như vậy, các nhà lãnh đạo thường phải giữ sự tham vọng của họ trong một mức nhất định. Nếu không làm vậy thì các nước sẽ có nguy cơ phải gánh chịu những ảnh thưởng tiêu cực về sau. Theo lý thuyết này, tấn công không phải là hình thức phòng thủ tốt nhất trong thời gian dài.

Nga phát hiện 3 vụ phóng tên lửa đạn đạo

(Kiến Thức) - Lực lượng Phòng thủ Không gian của Nga (ADF) vừa phát hiện vụ phóng 3 tên lửa đạn đạo của các nước, hãng tin Sputnik đưa tin.

Lực lượng Phòng thủ Không gian của Nga (ADF) vừa phát hiện vụ phóng 3 tên lửa đạn đạo của các nước, Thiếu tướng Anatoly Nestechuk - Phó chỉ huy Bộ chỉ huy Không gian tuyên bố.
"Nga phát hiện một tên lửa đạn đạo của nước ngoài buổi sáng 29/11 và 2 vụ phóng tương tự được phát hiện vào ngày 28/11", Tướng Nestechuk tiết lộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới