Thủ đô Syria chìm trong bóng tối vì tấn công khủng bố

(Kiến Thức) - Một vụ tấn công khủng bố đã làm thủ đô Syria mất điện. Các chiến binh cho nổ tung đường ống dẫn khí đến nhà máy điện cung cấp năng lượng cho Damascus.

 
Cơ quan thông tấn Syria SANA công bố hình ảnh ánh lửa cháy, có thể quan sát thấy từ nhiều khu vực của thủ đô. Theo truyền thông địa phương, ngoài Damascus một số thành phố ở các tỉnh phía Nam của đất nước cũng không có điện. Cho đến lúc này, các kỹ sư Syria đã cô lập đám cháy trên đường ống.
Chính phủ Syria khẳng định, việc nối lại hoạt động cung cấp điện cho Damascus và khu vực phía nam sẽ được thực hiện không ngừng, đồng thời tổ chức cung cấp khẩn cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện.
Kể từ đầu cuộc khủng hoảng ở Syria, chiến binh vũ trang thường xuyên phá hoại các cơ sở năng lượng.

Chân dung nữ ngoại giao Ấn Độ bị... Mỹ “lột truồng“

(Kiến Thức) - Phó Tổng lãnh sự quán Ấn Độ ở Mỹ, bà Devyani Khobragade, đã bị cảnh sát Mỹ yêu cầu còng tay, cởi quần áo để khám xét và nhốt cùng các tù nhân khác.

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng sau vụ cảnh sát Mỹ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Mỹ là bà Devyani Khobragade, với cáo buộc khai man thị thực và trả lương thấp cho người giúp việc, vào tuần trước. Theo đó, bà đã bị yêu cầu còng tay, cởi quần áo để khám xét và nhốt cùng các tù nhân khác trong buồng giam.
 Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng sau vụ cảnh sát Mỹ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Mỹ là bà Devyani Khobragade, với cáo buộc khai man thị thực và trả lương thấp cho người giúp việc, vào tuần trước. Theo đó, bà đã bị yêu cầu còng tay, cởi quần áo để khám xét và nhốt cùng các tù nhân khác trong buồng giam.
Tờ Times of India ngày 21/12 đưa tin, m ột quan chức Mỹ cho biết việc chuyển cho nhà ngoại giao Devyani Khobragade đảm trách nhiệm vụ thường trực Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ tạm thời cho phép bà quyền miễn trừ ngoại giao và không bị bắt giữ tại Mỹ. Trong khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid nói với CNN rằng Mỹ nên từ bỏ các cáo buộc chống lại nhà ngoại giao Khobragade. Ông Khurshid khẳng định vấn đề này nên để tòa án Ấn Độ xử lý.

Tờ Times of India ngày 21/12 đưa tin, m

ột quan chức Mỹ cho biết việc chuyển cho nhà ngoại giao Devyani Khobragade đảm trách nhiệm vụ thường trực Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ tạm thời cho phép bà quyền miễn trừ ngoại giao và không bị bắt giữ tại Mỹ. Trong khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid nói với CNN rằng Mỹ nên từ bỏ các cáo buộc chống lại nhà ngoại giao Khobragade. Ông Khurshid khẳng định vấn đề này nên để tòa án Ấn Độ xử lý.

Phiến quân Syria bắt trẻ em xem hành quyết

(Kiến Thức) -Telegraph đưa tin, bằng chứng mới nhất chứng tỏ sự tàn bạo của phiến quân Syria là cảnh họ bắt trẻ em chứng kiến vụ hành quyết những người đàn ông ủng hộ chế độ Assad.

Chiến binh nổi dậy Syria chiến đấu ở thành phố Aleppo.
 Chiến binh nổi dậy Syria chiến đấu ở thành phố Aleppo.

Tướng Thái Lan cảnh báo nguy cơ nội chiến

(Kiến Thức) - Nếu cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 2 diễn ra trong tình hình khủng hoảng chính trị như hiện tại, Thái Lan có thể sẽ xảy ra nội chiến.

 
Lãnh đạo quân đội Thái Lan, rướng Prayuth Chan-ocha, đưa ra cảnh báo rằng, nếu cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 2 diễn ra trong tình hình khủng hoảng chính trị như hiện tại, nước này có thể sẽ xảy ra nội chiến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới