Tây Ban Nha: Không đàm phán về độc lập của Catalan

Google News

(Kiến Thức) - Chính phủ trung ương Tây Ban Nha cho biết, không chấp nhận bất kỳ cuộc bầu cử nào ở Catalan.

Chính quyền khu vực Catalan đã đề nghị Thủ tướng Tây Ban Nha thiết lập một cuộc đối thoại về vấn đề độc lập của Catalan sau khi cuộc trưng cầu dự kiến diễn ra trong tháng 11 này đã bị hủy bỏ.
Thay vào đó, một cuộc trưng cầu không chính thức đã được diễn ra với hơn 2.25 triệu dân. Phó Thống đốc Catalan Joana Ortega cho biết hơn 80% cử chi  xứ Catalan ủng hộ sự độc lập của vùng này.
Chính phủ trung ương Tây Ban Nha coi cuộc trưng cầu này là bất hợp pháp và đã cấm người dân khu tự trị này tổ chức trưng cầu thông qua phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Phát biểu về việc độc lập của Catalan trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Sanez de Santamaria cho biết sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào khác về vấn đề này, cũng như không chấp nhận bất cứ cuộc bỏ phiếu nào.
Tuy nhiên, Thống đốc vùng Catalan, ông Artur Mas tuyên bố rằng, người dân Catalan vẫn sẽ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý bất chấp sự phản đối của chính quyền Madrid.
Tuấn Lê

Bình luận(0)