Nhật chi mạnh tay ủng hộ Trung Đông chống khủng bố

Google News

(Kiến Thức) - Nhật cam kết chi cho các nước Trung Đông khoảng 2,5 tỉ USD cho việc phát triển cơ sở hạ tầng và chống khủng bố.

Nhât sẽ chi cho các nước Trung Đông khoảng 290 tỉ yên (tương đương 2,5 tỉ USD) cho việc phát triển cơ sở hạ tầng và chống khủng bố. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào thứ 7 (17/1) trong chuyến viếng thăm Ai Cập. Theo đó, ông thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới các mối đe doạ từ khủng bố.
Nhat chi manh tay ung ho Trung Dong chong khung bo
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến công du tới các nước Trung Đông. 
“Nếu khủng bố trải rộng ở Trung Đông sẽ gây ảnh hưởng tới toàn cầu”, tờ Kyodo trích lời ông Abe cho biết. Tokyo sẵn sàng đưa ra “sự hỗ trợ không quân sự” cho các nước đang chiến đấu với IS, tổ chức khủng bố đang hoạt động mạnh mẽ ở Iraq và Syria. Vì lẽ đó, Nhật Bản dự định chi ít nhất 200 triệu USD.
Thủ tướng Nhật Bản đang có chuyến công du tới các nước Trung Đông, nơi ông ghé thăm Ai Cập, Jordan, Israel, Palestine và sẽ có buổi hội đàm với lãnh đạo các nước này.
Hải Yến

Bình luận(0)