Nga sẽ có đội quân lính Lê dương giống Pháp

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép các công dân nước ngoài phục vụ trong Quân đội nước này.

"Các nam công dân nước ngoài có thể tham gia các hoạt động trong quân đội hay những cuộc xung đột vũ trang của Nga dựa trên các quy định của luật pháo quốc tế và các hiệp ước quốc tế mà Liên bang Nga đã ký kết", sắc lệnh trên cho biết. Tuy nhiên, các công dân nước ngoài có tiền án tiền sự đều không được phục vụ cho Nga.
Nga se co doi quan linh Le duong giong Phap
Ảnh minh họa.

Sắc lệnh trên cũng công nhận quãng thời gian phục vụ trong Quân đội Ukraine của các công dân Nga sinh sống ở Crimea. Trang chủ của Tổng thống Putin không đăng tải văn kiện này lên. nhưng trang thông tin pháp lý Nga mới công bố nó.
Đợt chiêu mộ các binh sĩ truyền thống ở Nga vừa mới kết thúc ngay trước thềm năm mới 2015. 154.000 tân binh được công nhận đủ điều kiện gia nhập Quân đội Nga.
Trên thế giới, từ năm 1831, nước Pháp đã duy trì đội quân lính Lê dương, ở đó các tình nguyện viên nước ngoài phục vụ cho Quân đội Pháp.

Nguồn tin thế giới

Thanh Nga

Bình luận(0)