Iraq giành lại 50% lãnh thổ bị phiến quân IS chiếm đóng

Google News

(Kiến Thức) - Người phát ngôn quân đội Mỹ thông báo, khoảng 50% diện tích phần lãnh thổ vốn bị phiến quân IS chiếm quyền kiểm soát tại Iraq đã được giải phóng.

Iraqi News dẫn lời Steve Warren, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết “24.000 km2 diện tích phần lãnh thổ bị phiến quân IS chiếm tại Tikrit, Baiji, Ramadi, Heet và một số thành phố khác đã được giải phóng”.
Iraq đã giành lại 50% diện tích phần lãnh thổ bị IS kiểm soát. 
Theo ông Steve, các khu vực được giải phóng tương đương gần 50% diện tích phần lãnh thổ mà tổ chức khủng bố IS đã chiếm quyền kiểm soát tại quốc gia Trung Đông này.
“IS không giành được bất kỳ chiến thắng nào kể từ tháng 5/2015”, Warren nói thêm.
Trong diễn biến khác, các lực lượng Iraq đã phá vỡ tuyến phòng thủ của nhóm IS ở tỉnh Kirkuk và tràn vào nhiều khu vực trung tâm nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân.
Lực lượng Iraq đã tiến vào thành phố al-Hawija, Kirkuk và cài bom trong khu vực này. Sau đó, họ kích bom phát nổ bằng thiết bị điều khiển từ xa, phá huỷ trung tâm chỉ huy của nhóm khủng bố ở Hawaija.
Quân đội Iraq đánh bật IS khỏi thành phố Ramadi (Nguồn CCTV News):
Thiên An (Theo Fars)

Bình luận(0)