Thổ Nhĩ Kỳ cũng không muốn “sa lầy” ở Syria

Google News

(Kiến Thức) - Thổ Nhĩ Kỳ không muốn can thiệp vào nội chiến Syria, ngay cả khi  hai vụ tấn công bằng bom xe giết chết ít nhất 46 người ở thị trấn Reyhanli.

 Hiện trường vụ đánh bom xe ở thị trấn biên giới Reyhanli, làm chết 46 người và hơn 100 người bị thương.

Lên tiếng tại Istanbul hôm Chủ Nhật (12/5), theo VOA, Thủ tướng Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tỉnh táo trước mưu toan lôi kéo nước này vào tình trạng “sa lầy của Syria”.
 
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nhà chức trách đã bắt giữ 9 công dân Thổ Nhĩ Kỳ có liên hệ đến vụ tấn công hôm Thứ Bảy (11/5) ở thị trấn Reyhanli và nghi rằng họ có quan hệ với tình báo của Syria.
 
Các viên chức cao cấp cho biết, trong một cuộc họp báo, rằng những người bị câu lưu gồm kẻ chủ mưu và những người hoạch định vụ tấn công, vài người trong số này đã thú tội.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc hành động để chấm dứt cuộc xung đột ở Syria. Ông nói, trong khi đến thăm Berlin, rằng việc cộng đồng quốc tế không hành động đã làm cho một “tia lửa biến thành đám cháy”.
 
Sáng 12/5, Bộ trưởng Thông tin Syria, Omran al-Zoubi, đã lên tiếng bác bỏ việc chính phủ của ông có dính dáng đến các vụ nổ bom nói trên. Ông al-Zoubi nói rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu trách nhiệm vì đã biến vùng biên giới thành nơi trú ngụ của “khủng bố”.
 
Chưa có phe nhóm nào tuyên bố đã thực hiện các vụ nổ bom. Thị trấn Reyhanli thuộc tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ  mở cửa cho một số lớn người tị nạn chiến tranh từ Syria.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:




Văn Bình

Bình luận(0)