Mỹ thay đổi lập trường về vấn đề hạt nhân Iran?

Google News

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Iran có quyền sở hữu hạt nhân “không nguy hiểm”, song nước này phải tuân thủ những tiêu chuẩn và quy định có liên quan.

 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Iran có quyền sở hữu hạt nhân “không nguy hiểm”.

Ngày 4/3, phát biểu tại thủ đô Riadh sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Saud al-Faysal, ông Kerry nói cánh cửa cho giải pháp ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân của Iran không thể cứ mở mãi và bây giờ là lúc vẫn còn cơ hội và thời gian để giải quyết vấn đề này nếu như người Iran có thái độ thực sự nghiêm túc.
 
Tuy nhiên, ông cho rằng cơ hội ấy là có giới hạn vì không thể cứ đối thoại mãi, càng không ai được phép sử dụng đối thoại như một công cụ để trì hoãn rồi đẩy tình hình đến mức nguy hiểm hơn. Ông khẳng định: “Mỹ kiên quyết không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.
 
Ông Kerry kêu gọi Tehran đáp ứng những đòi hỏi của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời cho biết Mỹ và Saudi Arabia vừa thỏa thuận cùng nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Trong khi đó, Israel thề ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran. Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Ủy ban Các vấn đề xã hội Mỹ-Israel (AIPAC), Bộ trưởng  Quốc phòng Israel Barak nhấn mạnh việc Iran theo đuổi chương trình hạt nhân là một thách thức lớn nhất không chỉ đối với Israel mà cả khu vực Trung Đông và thế giới.

Quan chức Tel Aviv cũng đồng thời tỏ ý hoài nghi về khả năng nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Đức) và Iran đạt được một thỏa thuận trong các cuộc đàm phán về vấn đề này. Và khi đó, Bộ trưởng Barak nêu rõ mọi khả năng vẫn để ngỏ đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho rằng các nỗ lực đàm phán mới của cộng đồng quốc tế nhằm yêu cầu Iran thu hẹp chương trình hạt nhân đã phản tác dụng khi thực chất các biện pháp ngoại giao này chỉ giúp quốc gia Hồi giáo "câu giờ" và có thêm thời gian chế tạo bom hạt nhân.

Theo giới phân tích, những bình luận trên của giới chức Tel Aviv về cuộc gặp ngày 26-27/2 vừa qua giữa Iran và sáu cường quốc thế giới cho thấy Israel - quốc gia đe dọa sẽ tấn công phủ đầu Iran trong vài tháng tới nếu họ cho rằng các biện pháp ngoại giao không có tác dụng - đang mất dần kiên nhẫn.

Tuần trước, tại Kazakhstan, các cường quốc thế giới đã tiến hành đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo này. Tuy nhiên, cuộc gặp không đạt được bước đột phá nào, và các bên dự kiến sẽ họp lại tại Almaty, Kazakhstan, vào ngày 5-6/4, sau khi tham dự các cuộc thảo luận mang tính chuyên môn tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Theo Vietnam+

Bình luận(0)