Điểm lại những lần tận thế “hụt” trong lịch sử (1)

Google News

9Kienthuc.net.vn)- Có nhiều giả thuyết về ngày tận thế từ cách đây hàng ngàn năm nhưng chưa dự đoán nào thành hiện thực. Dự đoán 21/12 đi ngược quy luật này?

1. Năm 1.000 sau Công Nguyên
 

Nhiều người từng tin rằng Chúa Jesus sẽ phục sinh trong thiên niên kỉ mới. Do đó, họ bỏ công việc, nhà cửa vì lo ngại ngày tận thế. Đến ngày dự đoán, không có gì bất thường xảy ra thì họ mới nhận ra đã tính nhầm tuổi của chúa Jesus và tuyên bố thế giới sẽ thực sự kết thúc vào năm 1033 sau Công nguyên. Họ lại sai lầm.

2. Ngày 1/2/1524
 

Các nhà chiêm tinh đưa ra thông tin gây lo ngại cho nhiều người, khi giải thích sự liên kết của các hành tinh trong chòm sao Song Ngư có nghĩa là thế giới sẽ bị tiêu diệt trong một trận lụt lớn. Kết quả, Đại hồng thủy “dự đoán” không xảy ra.

3. Ngày 19/5/1780
 

Hiện tượng “Ngày đen tối ở New England”, bầu trời trên vùng New England của Mỹ và một phần Canada tối đen như mực trong suốt cả ngày và không có ánh sáng như bình thường, khiến người ta lo sợ ngày tận thế đã tới. 
Hiện tượng trên có thể là hậu quả của của khói từ các đám cháy rừng và sương mù dày đặc.

4. Từ 21/3/1843 – 21/3/1844
 

William Miller, một người Anh lừa hàng ngàn người theo tôn giáo của mình khi đưa thông tin: thế giới sẽ hoàn toàn biến mất trong khoảng thời gian từ 21/3/1843 đến 21/3/1844. Một năm trôi qua và không điều gì diễn ra, ngày “tận thế chuyển" đến 22/10, 1844. Sau sự việc này, một số tín đồ rời bỏ tôn giáo của Miller đến với Giáo hội khác.

5. Ngày 19/5/1910
 

Thời gian đầu thế kỷ 20, các nhà thiên văn học phát hiện đuôi sao chổi chứa khí độc gọi cyanogen, gây lo lắng cho nhiều người.

6. Năm 1914
 

Năm 1876, Charles Taze Russell, người sáng lập tôn giáo Nhân chứng Giê-hô-va, dự đoán Chúa phục sinh vào năm 1914 nhưng ông đã đoán trượt.

7. Nhóm Seekers – Ngày 24/12/1955
 

Vào tháng 12/1954, Dorothy Martin, một bà nội trợ 54 tuổi sống tại Oak Park, Mỹ, đã đưa ra cảnh báo về ngày tận thế chuẩn bị xảy đến vào năm 1955, một trận đại hồng thủy sẽ rửa sạch Trái dất.
Lời cảnh báo thu hút một nhóm nhỏ tự gọi mình là “Seekers”. Rất nhiều người trong số đó đã thôi việc, bán hết gia sản để chờ đợi ngày tận thế.
Vào đêm Giáng sinh năm 1955, tất cả những người tin tưởng vào Dorothy Martin tập trung tại sân nhà của bà, hát bài ca Giáng sinh và chờ đợi sự cứu giúp của người ngoài hành tinh. Khi đêm trôi qua, mọi người dần mất kiên nhẫn. Đến 4h 45 sáng ngày 24, Martin tuyên bố Chúa đã cảm kích trước hành động của họ và quyết định sẽ không phá hủy Trái đất nữa.

8. Năm 1936, 1943, 1972, và 1975
 

Herbert W. Armstrong, người sáng lập Giáo hội Hoàn cầu của Đức Chúa Trời tiên tri rằng, tận thế sẽ diễn ra vào năm 1936 và chỉ có giáo hội được cứu sống. Lời tiên tri không xảy ra như công bố, sau đó, ông đã thay đổi thời gian tiên tri thêm 3 lần.

Lưu Thoa (tổng hợp)

Bình luận(0)