Tăng nguy cơ tử vong ung thư nếu suy thận mãn tính

Google News

(Kiến Thức) - Bệnh nhân ung thư có nhiều khả năng chết nếu thận không hoạt động đúng, một nghiên cứu mới được công bố trực tuyến trên Tạp chí bệnh thận Mỹ tuyên bố.

 

Thận là bộ phận của hệ tiết niệu, đóng vai trò là bộ lọc máu tự nhiên trong cơ thể, và các chất thải được dẫn đến bàng quang để thải ra ngoài.

Tiến sĩ Germaine Wong đứng đầu nghiên cứu từ Đại học Sydney cho thấy ngay cả khi chức năng thận giảm nhẹ cũng làm tăng tỷ lệ tử vong ung thư. Nghiên cứu trước đây của tiến sĩ Wong chỉ ra rằng những bệnh nhân mắc thận mãn tính (CKD) có nhiều khả năng phát triển ung thư  hơn so với những người có chức năng thận bình thường.

Chức năng thận giảm đi rất nhiều làm tăng nguy cơ tử vong do ung thư. Quỹ Thận Quốc gia chỉ ra rằng bệnh tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu của bệnh thận, hiện nay ảnh hưởng đến 73 triệu người Mỹ. Tiến sĩ Joseph Vassalotti, giám đốc y tế của Quỹ thận Quốc gia, ủng hộ sàng lọc cho các cá nhân bị bệnh thận , trong đó nêu: "Phát hiện sớm sẽ đảm bảo bệnh nhân nhận thức được tình trạng của họ về nguy cơ gia tăng ung thư và bệnh tim mạch gây ra ở những người có bệnh thận mãn tính".
Người bệnh bị suy thận có triệu chứng đau đầu do cao huyết áp, phù mặt, tay chân hoặc bụng, mệt mỏi, đắng miệng, chán ăn, buồn nôn, mờ mắt, đau đầu...

Tiến sĩ Wong tiếp tục: "Ung thư ở bệnh nhân mắc thận mãn tính là một tiên lượng xấu. Hy vọng rằng chúng ta có thể hướng tới tầm soát ở những bệnh nhân bị bệnh thận, sớm tìm ra các biện pháp phòng chống và giám sát để ngăn ngừa ung thư".

Bà cũng kêu gọi nghiên cứu thêm để tìm hiểu nguyên nhân những người mắc bệnh thận mãn tính có nguy cơ gia tăng ung thư và lý do tại sao họ có dấu hiệu xấu như vậy. Tiến sĩ Wong và nhóm của bà hiện đang tiến hành một nghiên cứu để dự đoán những lợi ích và chi phí sàng lọc ung thư ở những bệnh nhân có bệnh thận mãn tính.

Bệnh nhân ung thư có nhiều khả năng chết nếu thận không hoạt động đúng, một nghiên cứu mới được công bố trực tuyến trên Tạp chí bệnh thận Mỹ tuyên bố.
Tiến sĩ Germaine Wong đứng đầu nghiên cứu từ Đại học Sydney cho thấy ngay cả khi chức năng thận giảm nhẹ cũng làm tăng tỷ lệ tử vong ung thư. Nghiên cứu trước đây của tiến sĩ Wong chỉ ra rằng những bệnh nhân mắc thận mãn tính (CKD) có nhiều khả năng phát triển ung thư hơn so với những người có chức năng thận bình thường.
Chức năng thận giảm đi rất nhiều làm tăng nguy cơ tử vong do ung thư. Quỹ Thận Quốc gia chỉ ra rằng bệnh tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu của bệnh thận, hiện nay ảnh hưởng đến 73 triệu người Mỹ. Tiến sĩ Joseph Vassalotti, giám đốc y tế của Quỹ thận Quốc gia, ủng hộ sàng lọc cho các cá nhân bị bệnh thận, trong đó nêu: "Phát hiện sớm sẽ đảm bảo bệnh nhân nhận thức được tình trạng của họ về nguy cơ gia tăng ung thư và bệnh tim mạch gây ra ở những người có bệnh thận mãn tính".
Tiến sĩ Wong tiếp tục: "Ung thư ở bệnh nhân mắc thận mãn tính là một tiên lượng xấu. Hy vọng rằng chúng ta có thể hướng tới tầm soát ở những bệnh nhân bị bệnh thận, sớm tìm ra các biện pháp phòng chống và giám sát để ngăn ngừa ung thư".
Bà cũng kêu gọi nghiên cứu thêm để tìm hiểu nguyên nhân những người mắc bệnh thận mãn tính có nguy cơ gia tăng ung thư và lý do tại sao họ có dấu hiệu xấu như vậy. Tiến sĩ Wong và nhóm của bà hiện đang tiến hành một nghiên cứu để dự đoán những lợi ích và chi phí sàng lọc ung thư ở những bệnh nhân có bệnh thận mãn tính.
Đặng Thủy (theo MN)

Bình luận(0)