Mở Casino ở Tam Đảo: Được và mất gì?

Google News

(Kiến Thức) - Phần lớn chuyên gia đều đồng ý với chính sách mở casino tại Việt Nam; tuy nhiên, mở sòng bạc ở Tam Đảo - người này ủng hộ, người kia phản đối gay gắt.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã kiến nghị với Chính phủ tại hội nghị của Ban chỉ đạo Quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô về xem xét cho phép đầu tư mở casino tại khu du lịch Tam Đảo (Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
Lãnh đạo tỉnh này cho biết, có không ít nhà đầu tư nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc cùng nhiều nhà đầu tư trong nước đặc biệt quan tâm tới việc mở casino tại đây và đề xuất Chính phủ sớm có cơ chế, chính sách cho phép tỉnh được kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn mở casino. Để tạo điều kiện đầu tư dự án, ông Hùng còn đề nghị Chính phủ cho tiếp cận các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, ODA…
Liên quan tới vấn đề này, các chuyên gia ở những lĩnh vực liên quan đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều nhau. Phần lớn chuyên gia đều đồng ý với chính sách mở casino tại Việt Nam nhưng riêng việc mở ở Tam Đảo thì có người ủng hộ, có người lại phản đối gay gắt.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho biết, ông là người tiên phong ủng hộ việc mở casino tại Việt Nam, song “tôi lại không đồng ý với đề xuất mở casino tại Tam Đảo”.
“Tôi nghĩ ở Việt Nam chỉ có thể nên mở sòng bài tại một nơi duy nhất là đảo Phú Quốc, vì nơi này biệt lập hẳn so với các trung tâm thành phố, khu hành chính, dân cư, trường Đại học… Còn mở casino tại Tam Đảo hay Vân Đồn và bất cứ đâu đều không nên. Bởi Tam Đảo quá gần khu trung tâm thành phố, chỉ cách Hà Nội không đến 2 giờ đồng hồ chạy xe ô tô, thậm chí xe buýt cũng có tuyến từ Hà Nội lên thẳng Tam Đảo. Nếu mở sòng bạc ở nơi gần khu hành chính, thương mại, văn phòng, dân cư, trường học thì về lâu dài sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như làn sóng cờ bạc lớn trong dân, tính máu mê cờ bạc trong nhiều cá nhân có cơ hội trỗi dậy, bỏ bê làm ăn…”, Tiến sĩ Phong nói.
Tam Đảo, một trong những khu du lịch nổi tiếng của miền Bắc.  
Theo phân tích của ông Phong, người ta vẫn nói “cờ bạc là bác thằng bần”, mặt trái lớn nhất của cờ bạc là đi liền với tội phạm, phá sản. Casino đồng nghĩa với những cuộc đặt cược, chưa bao giờ đồng tiền có sức cám dỗ phi thường như ở sòng bài, từ đó dẫn tới phát sinh tội phạm, như lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền… Các tệ nạn xã hội đi kèm với cờ bạc cũng không ít, như tín dụng đen, cho vay nặng lãi, mại dâm, bảo kê…
Singapore là một ví dụ. Mặc dù việc mở sòng bài đã thành công, thu hút lượng khách du lịch cao hơn hẳn, song 2 năm sau khi các khu casino khổng lồ tại đây đi vào hoạt động, quốc gia này đang đối mặt với vấn đề gia tăng tội phạm bị bắt vì trộm cắp, lừa đảo, rửa tiền, trong đó nguyên nhân chính đến từ cờ bạc. Đầu năm 2013, chỉ sau 2 năm mở casino, chính phủ Singapore đã phải sửa đổi Luật về casino, thắt chặt hơn nữa điều kiện cho người dân nước mình vào chơi.
“Tất nhiên, tôi không phủ nhận việc mở sòng bài cũng mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia, như thu hút ngoại tệ, đa dạng các dịch vụ du lịch, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và những lợi ích kinh tế khác, nên tôi vẫn ủng hộ việc mở casino tại Việt Nam, song cần hạn chế ở vị trí nào tách riêng và biệt lập hẳn, nếu không thì những hệ lụy đằng sau nó chúng ta không thể giải quyết nổi. Các gia đình tan vỡ, sự hủy hoại cuộc sống và tổn hại xã hội cũng gia tăng đi kèm theo đó”, Tiến sĩ Phong phân tích.
Tuy nhiên, cũng nhìn dưới góc độ xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) lại cho rằng rất nên mở casino ở Tam Đảo.
“Tôi cho rằng ở những khu du lịch có vị trí và khí hậu thuận lợi như Tam Đảo thì rất phù hợp để đầu tư kinh doanh casino. Tại sao cho mở casino ở Vân Đồn, mà lại không cho mở ở Tam Đảo. Quan trọng là hành lang pháp chế và biện pháp quản lý như thế nào. Còn nếu lo sợ vấn đề gia tăng làn sóng cờ bạc, tội phạm, suy đồi đạo đức thì tôi thiết nghĩ những cái đó là do nhiều nguyên nhân, chứ không phải do việc mở casino mới gây ra. 
Đúng là Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và cũng khá gần nhiều trường đại học, cao đẳng đã và đang xây dựng, nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của các sinh viên ở đó. Nếu một sinh viên chơi bời, máu mê cờ bạc thì là do bản tính anh ta thế, chứ không phải do casino. Việc một cá nhân bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh thì mức độ ảnh hưởng càng lớn khi anh ta càng nhỏ, còn khi anh ta đã trưởng thành, đã ở tuổi 18, 20, định hình tính cách rồi thì hoàn cảnh khách quan chỉ tác động một phần. Còn những người nhiều tiền, doanh nhân thì cũng không nên lo ngại việc họ phá sản, bởi nếu họ giàu bằng việc làm ăn chân chính thì cũng đồng nghĩa với việc họ là người có năng lực và bản lĩnh, tự chủ, nên họ sẽ biết điểm dừng", Ông Trịnh Hòa Bình cho biết.
PGS.TS Trịnh Hòa Bình còn nói thêm, việc mở casino còn tăng nguồn thu cho ngân sách quốc gia, bởi những loại hình kinh doanh này không những không được ưu đãi về thuế phí, mà còn bị đánh thuế ở mức khá cao tại nhiều nước.
Nhìn nhận dưới con mắt của một nhà quy hoạch và một nhà đầu tư cũng muốn có cơ hội tham gia vào kinh doanh, khai thác dịch vụ casino, ông Bùi Tất Thắng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) cho rằng, nếu đã đồng ý cho kinh doanh loại hình dịch vụ casino tại Việt Nam thì cũng nên mở rộng dịch vụ này. Xét cho cùng, trong kinh doanh, một loại hình dịch vụ nào cũng liên tục cần được đầu tư và mở rộng cả về số lượng lẫn chất lượng.
“Theo tôi đầu tư casino ở những khu du lịch có tiềm nằng, khí hậu đẹp là tốt nhất. Việc biệt lập với khu trung tâm thành phố cũng được nhưng gần trung tâm cũng không sao. Tôi nghĩ không những nên mở casino ở Tam Đảo, Vân Đồn mà còn nên mở ở những khu du lịch nổi tiếng khác như Bà Nà, Đà Lạt… Bởi đã không làm thì thôi, còn nếu đã mở ra một loại hình kinh doanh nào thì điều sống còn vẫn là thu hút khách. Nếu gần các thành phố lớn, khu trung tâm thương mại, hành chính thì việc thu hút khách càng thuận lợi, kể cả khách nước ngoài. Bởi khi đó, những du khách nước ngoài, doanh nhân sẽ kết hợp được sang làm việc, du lịch và tham gia vào casino. Tất nhiên, để ngăn chặn những hệ lụy của nó, thì phải chú trọng vào hành lang pháp chế và công tác quản lý”.
Đông Nhiên

Bình luận(0)